Nữ bí thư chi bộ thôn '2 trong 1'

Người dân thôn Tháng 10, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) yêu quý và mến phục nữ bí thư chi bộ thôn Nguyễn Thị Tĩnh, người dân tộc Tày, bởi chị không chỉ tận tâm với công việc, nhiệt huyết trong các phong trào, hết lòng vì dân mà còn là một điển hình trong phát triển kinh tế.

Để “nói dân tin, làm dân theo”, chị Tĩnh nêu cao vai trò tiên phong, mạnh dạn thành lập hợp tác xã (HTX), áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh... Khi đã đạt được những kết quả nhất định, chị Tĩnh tiếp tục vận động người dân cùng tham gia HTX Nông nghiệp xanh Yên Lâm, nơi chị làm giám đốc.

Thôn Tháng 10 dù có điều kiện tự nhiên, khí hậu rất thuận lợi để phát triển cây cam, tuy nhiên do trước đây bà con không biết cách chăm sóc nên chưa thể biến cây cam thành loại cây thế mạnh. Trước tình hình đó, chị Tĩnh đã vận động người dân tham gia HTX Nông nghiệp xanh Yên Lâm; dồn điền, đổi thửa tạo vùng chuyên canh lớn, khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ.

Chị Nguyễn Thị Tĩnh.

Các thành viên khi tham gia HTX đều được bồi dưỡng kiến thức chăm sóc cây giống, phòng trừ bệnh cho cây trồng... Sau nhiều nỗ lực, quyết tâm xây dựng thương hiệu cam VietGAP, năm 2017, HTX Nông nghiệp xanh Yên Lâm đã được chứng nhận phù hợp quy trình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP.

Hằng năm, HTX cung cấp ra thị trường hơn 700 tấn cam tươi và khoảng 2 tấn cam sấy khô phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Nhằm mở rộng "đầu ra", chị Tĩnh chủ động đưa sản phẩm lên các nền tảng mạng xã hội, thu hút được thêm nhiều khách hàng, sản phẩm thu hoạch tới đâu được thương lái đặt hàng tới đó.

Những năm gần đây, đời sống vật chất, tinh thần của người dân thôn Tháng 10 ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, đồng thời có sự đóng góp không nhỏ của chị Nguyễn Thị Tĩnh.

Trên cương vị Bí thư chi bộ thôn, chị luôn lắng nghe tâm tư, tình cảm, ý kiến của đảng viên và quần chúng để từ đó cùng chi bộ lãnh đạo xây dựng thôn phát triển về mọi mặt. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Phó chủ tịch UBND xã Yên Lâm cho biết: “Sau khi HTX Nông nghiệp xanh Yên Lâm do chị Nguyễn Thị Tĩnh làm giám đốc được thành lập, việc trồng cây cam của bà con bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Toàn xã hiện có gần 400ha cây cam sành, đây là cây chủ lực trong phát triển kinh tế của địa phương”.

Bài và ảnh: HỒNG PHÚC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nu-bi-thu-chi-bo-thon-2-trong-1-756626