Nữ bác sĩ tự đánh thuốc mê để cảnh báo nạn xâm hại tình dục

Trong video được đăng trên Weibo, nữ bác sĩ họ Chen (Trung Quốc) tự bịt mũi bằng khăn tẩm sevoflurane để cảnh báo phụ nữ về mối nguy tiềm ẩn của loại thuốc mê này.

Vào tháng 1, một cô gái ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) qua đời do ngộ độc sevoflurane - một loại thuốc mê. Theo điều tra của cảnh sát, nạn nhân bị chính quản lý ở công ty chuốc thuốc mê. Người này đang bị bắt vì tội cưỡng hiếp, hành hung, theo Sixth Tone.

Qua vụ việc, Chen (32 tuổi), bác sĩ sản phụ khoa nổi tiếng trên mạng xã hội Weibo với hơn 2 triệu người theo dõi, nhận thấy loại thuốc gây mê sevoflurane được sử dụng ngày càng nhiều trong các hoạt động tội phạm, nhất là cưỡng hiếp. Chen hiện là bác sĩ tại Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em thành phố Vô Tích.

Chen quyết định chứng minh mối nguy từ sevoflurane bằng cách tự mình thử nghiệm.

Trong video được đăng trên trang cá nhân ngày 17/2, Chen tự bịt mũi mình bằng mảnh khăn tẩm sevoflurane và ngất đi sau khoảng hơn một phút. Video này hiện đã bị xóa.

 Chen tự đánh thuốc mê để cảnh báo phụ nữ. Ảnh: Weibo.

Chen tự đánh thuốc mê để cảnh báo phụ nữ. Ảnh: Weibo.

"Tôi muốn làm rõ rằng việc tự thử nghiệm với loại thuốc này là sai và rất nguy hiểm. Đừng thử điều này ở nhà. Tôi chỉ muốn cảnh báo cho mọi người, nhất là phụ nữ, về loại thuốc này để mọi người an toàn hơn", Chen nói ở đầu video.

Chen cho biết cô đã mua một chai sevoflurane hết hạn thông qua các phương tiện hợp pháp với đơn thuốc của bác sĩ. Sau khi làm video, cô đã giao nộp số thuốc mê còn lại cho cảnh sát.

Video của Chen nhận được nhiều phản ứng trái chiều. Nhiều người cho biết cảm thấy choáng ngợp trước hành động của nữ bác sĩ và nguy cơ từ loại thuốc cô cảnh báo.

“Là một phụ nữ, tôi rất biết ơn bác sĩ Chen đã giúp tôi biết điều này. Trước đó, tôi thực sự không ngờ thuốc mê có thể được sử dụng trong các vụ phạm tội hoặc có thể mua dễ dàng như vậy", một người dùng bình luận trên Weibo của Chen.

 Các loại thuốc gây mê được sử dụng ngày càng nhiều trong các hoạt động tội phạm, nhất là cưỡng hiếp. Ảnh: medicalnewstoday.

Các loại thuốc gây mê được sử dụng ngày càng nhiều trong các hoạt động tội phạm, nhất là cưỡng hiếp. Ảnh: medicalnewstoday.

Trả lời video của Chen, ủy ban y tế thành phố Vô Tích nói với tờ Red Star News rằng sevoflurane được phân loại là một chất bị kiểm soát, do đó phải được sử dụng dưới sự hướng dẫn của chuyên gia y tế. Ủy ban cho biết thêm bất kỳ hành vi mua bán bất hợp pháp các mặt hàng như vậy sẽ bị điều tra.

Theo China Judgement Online, một cơ sở dữ liệu mở về các vụ án pháp lý, nhiều vụ án cho thấy có việc sử dụng sevoflurane trong các vụ cưỡng hiếp hoặc tội phạm liên quan đến xâm hại.

Vụ việc cô gái ở Quảng Đông và video của Chen đã dấy lên lo ngại về việc dễ dàng sử dụng các chất gây mê và tác động của chúng đối với phụ nữ. Nhiều người dùng mạng xã hội còn phát hiện ra một số nhà bán lẻ trực tuyến, bao gồm cả Pinduoduo, bán các sản phẩm gây ngủ được quảng cáo là có thể khiến phụ nữ chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Tháng 6/2020, một tài xế xe công nghệ tự xưng trong một video livestream rằng đã sử dụng thuốc mê để khiến nữ hành khách của mình bất tỉnh trước khi cưỡng hiếp cô lan truyền trên mạng xã hội.

Dù sau đó cảnh sát phát hiện video trên là dàn dựng và bắt giữ cặp đôi, vụ việc cũng dấy lên lo ngại về ảnh hưởng của các sản phẩm tương tự đối với sự an toàn của phụ nữ.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-bac-si-tu-danh-thuoc-me-de-canh-bao-nan-xam-hai-tinh-duc-post1185636.html