NSND Minh Vương 'cháy' hết mình với từng khoảnh khắc trên sân khấu

Tối 16-3, tại Nhà hát Bến Thành, NSND Minh Vương và ông 'bầu' Gia Bảo đã tổ chức chương trình sân khấu Tài danh đất Việt 6 - liveshow NSND Minh Vương – Khôi nguyên Vọng cổ.

Chương trình sân khấu cải lương đặc biệt này mang ý nghĩa kỷ niệm 60 năm NSND Minh Vương đoạt giải Khôi nguyên Vọng cổ (năm 1964), đánh dấu 60 năm nam nghệ sĩ tài danh theo đuổi con đường nghệ thuật sân khấu cải lương.

Theo thông tin từ ban tổ chức, toàn bộ số vé phát hành đã bán hết trước ngày diễn ra liveshow, chứng tỏ tình cảm, sự yêu quý và tinh thần nhiệt tình ủng hộ của đông đảo khán giả mộ điệu dành cho các nghệ sĩ thế hệ vàng sân khấu cải lương luôn được gìn giữ và phát huy trong đời sống văn hóa hôm nay.

Trong mỗi tiết mục biểu diễn, sự xuất hiện của NSND Minh Vương và các nghệ sĩ tài danh: các NSND Ngọc Giàu, Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Trọng Hữu, Thanh Tuấn, Trọng Phúc, Phượng Loan; các NSƯT Phương Hồng Thủy, Phượng Hằng, Thoại Mỹ, Kim Tử Long, Tú Sương, Võ Minh Lâm, Minh Nhí, Vũ Luân, Kim Tiểu Long; các nghệ sĩ Thanh Hằng, Bình Tinh, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Dương Đình Trí… luôn nhận được những tràng pháo tay cổ vũ rất nồng nhiệt từ khán giả.

Dù tuổi cao, chân yếu, nhưng trong liveshow đầu tiên của mình, NSND Minh Vương đã nỗ lực trình diễn tốt nhất các vai: Võ Minh Luân trong trích đoạn Đời cô Lựu, Minh trong Tô Ánh Nguyệt, Nguyễn Trãi trong Rạng ngọc Côn Sơn và Vua Tề trong Chung Vô Diệm.

Màn kết hợp biểu diễn của nam nghệ sĩ tài danh với các cô đào thân thiết và nổi tiếng, đã từng diễn với ông trong rất nhiều vở tuồng cải lương từ thời trai trẻ đến lúc có tuổi là NSND Ngọc Giàu, NSND Lệ Thủy và NSND Bạch Tuyết, đã khiến không gian khán phòng từng hồi sôi nổi, vui tươi, tưng bừng, khán giả rần rần vỗ tay theo từng câu ca, cảnh diễn, để hưởng ứng, động viên, cổ vũ, thể hiện sự yêu thích, quý mến, bằng tất cả tấm lòng người mộ điệu dành cho các nghệ sĩ thế hệ vàng của sân khấu cải lương.

NSND MInh Vương và NS Gia Bảo trong chương trình sân khấu "Tài danh đất Việt 6" - liveshow "NSND Minh Vương – Khôi nguyên Vọng cổ". Ảnh: THÚY BÌNH

Trong chương trình, những nghệ sĩ đàn em, thế hệ tiếp nối cũng thể hiện nhiều tình cảm trân quý dành cho NSND Minh Vương qua những màn biểu diễn kết hợp, cùng diễn lại các trích đoạn cải lương và những bài ca cổ hay, gắn liền với sự nghiệp sân khấu 60 năm của nam nghệ sĩ tài danh như: trích đoạn Nửa đời hương phấn, Đêm lạnh chùa hoang, các bài ca Bông bí vàng, Vầng trán suy tư, Rước tình về với quê hương, Phải duyên phải nợ, Về Sa Giang, Bánh bông lan, Lý chim quyên…

Đêm diễn khép lại cũng là lúc thời gian đã bước qua ngày mới 17-3. NSND Minh Vương rất vui vì đêm diễn thành công ngoài mong đợi của ông.

Việc giữ gìn sức khỏe tốt đã giúp cho ông có thể tung hoành trong nhiều cảnh ca diễn, dưới ánh đèn sân khấu, sống động và cuốn hút với những vai diễn đa tính cách, phục vụ tốt nhất cho khán giả mến mộ đã đến với ông trong chương trình sân khấu đặc biệt nhất cuộc đời ông.

>>> Một số hình ảnh trong liveshow NSND Minh Vương. Ảnh: THÚY BÌNH

Trong trích đoạn "Tô Ánh Nguyệt", cặp đôi vàng của sân khấu cải lương NSND Lệ Thủy - NSND Minh Vương tiếp tục tạo nên sự nức lòng, thổn thức, yêu thích cho khán giả mộ điệu

NSND Lệ Thủy phối hợp ăn ý, biểu diễn duyên dáng cùng NSƯT Kim Tử Long trong trích đoạn "Tô Ánh Nguyệt"

NSND Bạch Tuyết và NSND Minh Vương trong trích đoạn cải lương kinh điển "Đời cô Lựu"

NSND Minh Vương phối hợp trình diễn nhịp nhàng cùng người đồng nghiệp, người bạn thân tình NSND Thanh Tuấn

NSND Minh Vương, NSND Bạch Tuyết và NSƯT Phương Hồng Thủy cùng tạo nên màn diễn xúc động trong trích đoạn "Đời cô Lựu"

NSND Lệ Thủy, NSND Minh Vương và NSƯT Minh Nhí trong trích đoạn "Chung Vô Diệm"

NSND Minh Vương và NSƯT Minh Nhí phối hợp ăn ý cùng tạo nên nhiều tình huống hài thi vị, vui tươi, cuốn hút khán giả

NSND Minh Vương và NSND Ngọc Giàu trong trích đoạn "Rạng ngọc Côn Sơn"

NSND Trọng Hữu và NSND Trọng Phúc diễn vai hai anh em Cang và Tùng trong trích đoạn "Nửa đời hương phấn"

NSND Trọng Phúc, NSƯT Thoại Mỹ và NSƯT Phượng Hằng ca diễn ngọt ngào trong trích đoạn "Nửa đời hương phấn"

NSƯT Thoại Mỹ và NSƯT Kim Tử Long duyên dáng với bài ca cổ "Phải duyên phải nợ"

NSƯT Tú Sương và NSƯT Vũ Luân tái hợp và cùng diễn ăn ý trong trích đoạn "Đêm lạnh chùa hoang"

NSƯT Võ Minh Lâm và NSƯT Tú Sương ca diễn ngọt ngào bài ca cổ "Bánh bông lan"

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và nghệ sĩ Lê Hồng Trang góp sức trong đêm diễn bằng ca khúc "Lý ngựa ô"

THÚY BÌNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nsnd-minh-vuong-chay-het-minh-voi-tung-khoanh-khac-tren-san-khau-post731088.html