Nóng trong tuần: Toàn cảnh tội ác của bảo mẫu bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi

Toàn cảnh tội ác của bảo mẫu bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi; Bà Nguyễn Phương Hằng nhận mức án 3 năm tù... là những tin nóng nhất tuần qua

Toàn cảnh tội ác của bảo mẫu bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi

Tối 22/9, Công an TP Hà Nội xác nhận, kết quả giám định ADN xác định thi thể người phụ nữ trên sông Đuống là Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, ở xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, Bắc Giang), kẻ bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 19/9, Công an TP Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị M.T.H (33 tuổi, ở huyện Kinh Môn, Hải Dương; chỗ ở hiện nay ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) về việc con gái là cháu N.H.T (khoảng 2 tuổi) đã bị Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, ở xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, Bắc Giang, là người được gia đình thuê đón bé) bắt cóc, đòi số tiền 1.5 tỷ đồng, nếu không sẽ giết cháu T.

Giáp Thị Huyền Trang

Đến 12h ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện tử thi cháu T. tại khu vực cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội xác định, sau khi đón cháu T. từ trường mầm non tại xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm, Hà Nội), Trang sử dụng xe máy màu trắng biển số Hà Nội chở cháu T. đi thẳng xuống địa phận tỉnh Hưng Yên, liên tục di chuyển vòng quanh các huyện: Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Mỹ Hào.

Trong khi di chuyển, Trang sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để gọi điện, nhắn tin cho bị hại đòi tiền chuộc, sau đó tắt máy nhằm che giấu, đối phó sự truy bắt của lực lượng công an.

Trên đường đi, cháu bé bị mệt, quấy khóc nhiều nên Trang sợ bại lộ, sẽ bị lực lượng công an truy bắt. Do đó, đối tượng đã ra tay sát hại cháu bé để xóa dấu vết trước sự truy bắt của lực lượng công an và để bịt đầu mối (Trang sát hại cháu bé trước thời điểm gia đình bị hại đến cơ quan công an trình báo).

Sau khi sát hại cháu bé, Trang tiếp tục đòi tiền chuộc. Do lo sợ, gia đình cháu T. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Trang với tổng số tiền là 550 triệu đồng. Trên đường lẩn trốn, biết các lực lượng chức năng đang truy bắt, không thể trốn thoát nên Trang đã tự sát.

Nguyễn Phương Hằng nhận mức án 3 năm tù

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng

Sáng 21/9, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, quê An Giang; Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) và 4 đồng phạm lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các đồng phạm gồm ông Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật, cựu giảng viên Trường Đại học Luật TP HCM), Nguyễn Thị Mai Nhi (cựu trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (cựu nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (cựu Trưởng Phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam).

Sau khi xét hỏi đủ 5 bị cáo, HĐXX cho mời gọi người có nghĩa vụ và quyền lợi tham gia xét hỏi.

Trả lời HĐXX, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng rút yêu cầu bà Hằng bồi thường hàng chục tỷ đồng, ca sĩ Vy Oanh và một số người bị bà Hằng xúc phạm cũng không yêu cầu bồi thường vật chất... mà chỉ yêu cầu xin lỗi công khai. Tuy nhiên, khi xin HĐXX 5 phút để suy nghĩ, bà Hằng đã từ chối nói lời xin lỗi.

Vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên vắng mặt, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công Vinh, Thủy Tiên tại tòa yêu cầu bà Hằng bồi thường về mặt vật chất là 2 tỷ đồng, tổn thất tinh thần là 14,9 triệu đồng.

Đến tối 21/9, phiên tòa kết thúc. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hằng 3 năm tù; bị cáo Quân 2 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nhi, Hà và Tân đều bị tuyên phạt mức án 1 năm 6 tháng tù về tội danh trên.

Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Theo dự thảo đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và nghỉ Quốc khánh năm 2024 mà Bộ LĐ-TB-XH xin ý kiến, đối với công chức, viên chức, dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2024 có 2 phương án.

Phương án 1: Nghỉ 5 ngày theo quy định, trong đó nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Cụ thể, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 từ thứ Năm ngày 8-2-2024 Dương lịch đến hết thứ Tư ngày 14-2-2024 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Như vậy, với phương án này, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động).

Phương án 2: Nghỉ 5 ngày theo quy định, trong đó nghỉ 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Cụ thể, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán từ thứ Sáu ngày 9-2-2024 Dương lịch đến hết thứ Năm ngày 15-2-2024 Dương lịch (tức ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Như vậy, với phương án này, dịp nghỉ nghỉ Tết Nguyên đán, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động).

Không chịu đo nồng độ cồn, một chủ tịch phường bị phạt

Thời điểm, cảnh sát làm việc với ông L.H.Q. Ảnh: T.C.

Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội vừa lập biên bản xử lý vi phạm đối với ông L.H.Q (Chủ tịch UBND phường Trần Phú ,quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), do cố tình không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng.

Trước đó, lúc 22h tối 18/9, tổ công tác Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phát hiện ô tô con nhãn hiệu Mazda CX5 mang BKS 30H-318.xx, có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, nam tài xế có biểu hiện không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng như không xuất trình giấy tờ liên quan, không chấp hành việc đo nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, ra quyết định xử phạt đối với nam tài xế ô tô này về các lỗi: Không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn của CSGT; Không có giấy phép lái xe; Không có giấy đăng ký xe; Không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Không có bảo hiểm xe.

Tổng hình phạt những lỗi trên, tài xế bị phạt 56 triệu đồng.

Nguyên 1 Phó Vụ trưởng của Bộ Công Thương bị bắt vì nhận hối lộ

Làm việc với cảnh sát sau đó, ông Q. thừa nhận đã uống rượu rồi đi đón bố từ Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) về nhà. Sau đó, tiếp tục lái xe đi đón con từ Linh Đàm (quận Hoàng Mai) về nhà.

Các bị can (từ trái qua phải): Nguyễn Lộc An, Trần Trác Việt Đức, Đỗ Thị Tuyết Nga.

Ngày 21/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại, Tư vấn, Đầu tư, Xây dựng Bách Khoa Việt (Công ty Bách Khoa Việt) và các đơn vị có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Bộ Công thương, Công ty Bách Khoa Việt và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người.

3 người bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Lộc An (SN 1965) Chuyên viên Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) về tội Nhận hối lộ.

Trần Trác Việt Đức (SN 1990) Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt và Đỗ Thị Tuyết Nga (SN 1979) Kế toán trưởng Công ty Bách Khoa Việt, cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trí Quân (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-toan-canh-toi-ac-cua-bao-mau-bat-coc-sat-hai-be-gai-2-tuoi-a627986.html