Nóng Nga-Ukraine 24-6: Căng thẳng giữa Nga và Wagner lên đỉnh điểm, Ukraine tận dụng cơ hội để giành lại Bakhmut

Chiến sự ác liệt ở miền đông; Nga chuẩn bị khởi tố hình sự lãnh đạo tập đoàn Wagner sau khi ông này kêu gọi nổi dậy chống quân đội Nga; EU thông qua gói trừng phạt thứ 11.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn rất căng thẳng ở miền đông. Ukraine tuyên bố giành được một số lãnh thổ dọc theo chiến tuyến phía nam trong chiến dịch phản công trong khi Nga nói rằng Ukraine phản công không thành phải tổng động viên.

Nga “tấn công liên hoàn” vào kho vũ khí Ukraine

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 23-6, lực lượng Nga ngày qua tiếp tục tấn công vào 5 hướng chính là TP Lyman, Shakhtarske, Bakhmut, Avdiivka và Marinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine). Có hơn 27 đợt giao tranh ở khu vực này trong 24 giờ qua.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar ngày 23-6 viết trên Telegram rằng quân đội nước này đã ngăn chặn cuộc tấn công của quân Nga theo hướng Kupiansk và Lyman.

Lực lượng Phòng vệ Ukraine ngày qua cũng loại khỏi vòng chiến 31 binh sĩ đối phương ở hướng Lyman-Kupiansk và 60 binh sĩ ở hướng Bakhmut, phá hủy 3 kho đạn Nga, người phát ngôn của Bộ chỉ huy miền Đông Ukraine - ông Serhii Cherevatyi cho biết.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố quân Kiev đã giành được một số lãnh thổ dọc theo chiến tuyến phía nam trong ngày qua. Với sự hỗ trợ của pháo binh, các lực lượng Ukraine đã tiến về các hướng Novodanylivka-Robotyne và Mala Tokmachka-Novofedorivka (đều thuộc tỉnh Zaporizhzhia).

Một tòa nhà chung cư ở thủ đô Kiev (Ukraine) bị tấn công bằng tên lửa Nga hôm 24-6. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, phía Ukraine cho biết Nga nã pháo vào các khu định cư ở tỉnh Zaporizhzhia vào sáng sớm 23-6 khiến 1 người thiệt mạng, 4 người bị thương và hơn 30 nhà dân bị phá hủy.

Tại Kherson, Ukraine nói rằng quân đội Nga đã tiến hành 91 đợt không kích vào tỉnh này trong ngày 23-6, bắn 415 quả đạn từ súng cối, pháo binh, hệ thống phóng pháo phản lực bắn loạt (MLRS) và máy bay không người lái (UAV). Hậu quả là 7 dân thường bị thương.

. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết các lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công liên hoàn trong đêm 23-6 bằng vũ khí chính xác nhằm vào kho vũ khí tên lửa do nước ngoài sản xuất của quân đội Ukraine.

“Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị phá hủy” - ông nói.

Nga nói Ukraine đã thực hiện tổng cộng 37 cuộc pháo kích vào Donetsk trong ngày qua nhưng quân Moscow đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của đối phương ở khu vực, loại bỏ 90 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải, lựu pháo D-20 cùng nhiều vũ khí khác của Ukraine trong các cuộc giao tranh.

Tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm - ông Vladimir Saldo cho biết trong ngày 23-6, quân Ukraine đã sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất tấn công vào trung tâm TP Henichesk (Kherson) khiến 2 người thiệt mạng.

Cùng ngày, ông Andrey Marochko - một cựu quan chức phe ly khai thân Nga ở Luhansk nói với TASS rằng Ukraine tăng cường chiến dịch huy động để bù đắp tổn thất trong cuộc phản công.

Ông nói: “Tôi tin rằng cuộc tổng động viên gần đây ở Ukraine là vì sự thành công của quân đội chúng ta dọc theo đường giao tranh đã khiến quân đội Ukraine phải hứng chịu những tổn thất thảm khốc”.

Lãnh đạo Wagner kêu gọi nổi dậy vũ trang

Lãnh đạo tập đoàn Wagner - ông Yevgeny Prigozhin nói chuyện với các binh sĩ Wagner ở TP Bakhmut (Ukraine) tháng 5-2023. Ảnh: REUTERS

Nga ngày 24-6 đã phản ứng dữ dội sau khi Lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner (Nga) - ông Yevgeny Prigozhin cáo buộc giới lãnh đạo quân đội Nga tấn binh sĩ Wagner và kêu gọi nổi dậy vũ trang để đáp trả, theo đài RT.

Cụ thể, ông Prigozhin ngày 23-6 nói rằng quân đội Nga đã tấn công vào một căn cứ quân sự của Wagner và giết chết “một lượng lớn” binh sĩ cũng như bắn hạ nhiều máy bay chiến đấu của tập đoàn này.

Ông Prigozhin kêu gọi một cuộc nổi dậy vũ trang nhằm lật đổ Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu.

Ông Prigozhin nói: “Họ [giới lãnh đạo quân sự Nga] lén lút lừa dối chúng tôi, tìm cách tước đi cơ hội bảo vệ quê hương của chúng tôi và săn lùng binh lính Wagner. Chúng tôi sẵn sàng thỏa hiệp với Bộ Quốc phòng để giao nộp vũ khí và tìm giải pháp để chúng tôi tiếp tục bảo vệ đất nước của mình nhưng họ không chịu giữ bình tĩnh”.

Ông thề sẽ “đáp trả” hành động của Nga. “Bước tiếp theo là của chúng tôi” - ông Prigozhin nói.

Theo hãng tin Reuters, khoảng 11 giờ đêm 23-6 (giờ Moscow), ông Prigozhin đã đưa ra một thông điệp mới cho biết lực lượng của ông đã vượt qua biên giới từ Ukraine, và đang ở TP Rostov (miền nam nước Nga).

Ông này nói rằng ông cùng 25.000 lính Wagner “sẽ tìm ra lý do tại sao hỗn loạn lại xảy ra trong nước” và sẽ “xử lý bất kỳ trạm kiểm soát hoặc lực lượng không quân nào cản đường” họ.

Đáp lại, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ mọi cáo buộc của lãnh đạo Wagner. “Tất cả tin nhắn và video được phát tán trên mạng xã hội của ông Yevgeny Prigozhin cáo buộc quân đội Nga đánh vào trại Wagner đều không phù hợp với thực tế và là một hành vi khiêu khích thông tin” - tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga viết.

Rạng sáng 24-6, Bộ này cáo buộc Ukraine tận dụng “sự khiêu khích” của người đứng đầu Tập đoàn Wagner để đang tập trung binh lực tấn công theo hướng Bakhmut.

Bộ cho biết: “Lợi dụng hành động khiêu khích của ông Prigozhin để phá vỡ tình hình, chính quyền Kiev đang tập trung các đơn vị của Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 và Lữ đoàn cơ giới số 36 của Lực lượng vũ trang Ukraine ở hướng chiến thuật Bakhmut cho các hành động tấn công”.

Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FBS) ngày 23-6 đã “mở một cuộc điều tra hình sự về lý do kêu gọi nổi dậy vũ trang” của ông Prigozhin, gọi các tuyên bố của ông là “hoàn toàn vô căn cứ”.

FSB cũng kêu gọi các binh sĩ Wagner không tuân theo mệnh lệnh của thủ lĩnh Prigozhin và cũng các binh sĩ này “thực hiện các biện pháp để giam giữ” ông Prigozhin.

“Những tuyên bố và hành động của ông Prigozhin trên thực tế là kêu gọi bắt đầu một cuộc xung đột vũ trang dân sự trên lãnh thổ Liên bang Nga và là một nhát dao sau lưng quân nhân Nga đang chiến đấu với các lực lượng Ukraine” - tuyên bố của FSB cho biết thêm.

TASS rạng sáng 24-6 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tất cả cơ quan an ninh của Nga đang báo cáo “24/24” cho Tổng thống Vladimir Putin về việc khởi xướng vụ án hình sự với ông Prigozhin.

TASS đưa tin, nhiều thành phố của Nga gồm Rostov, Moscow,... đã thắt chặt an ninh sau những tuyên bố của ông Prigozhin.

Thiết giáp Nga trên đường phố ở TP Rostov (Nga) tối 23-6 sau các tuyên bố của lãnh đạo Wagner. Ảnh: REUTERS

EU thông qua gói trừng phạt thứ 11 lên Nga

Liên minh châu Âu (EU) ngày 23-6 đã chính thức thông qua gói trừng phạt thứ 11 lên Nga do chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, tập trung vào việc ngăn chặn việc Moscow lách các biện pháp hiện có, theo Reuters.

Theo đó, EU sẽ hạn chế việc bán hàng hóa và công nghệ cho các nước thứ ba nếu các nước này bán lại hàng hóa hoặc công nghệ đó cho Nga.

EU cũng bổ sung 87 thực thể mới vào danh sách trừng phạt vì đã hỗ trợ trực tiếp cho tổ hợp công nghiệp và quân sự của Nga. Ngoài các thực thể của Nga và Iran đã có trong danh sách, EU còn bổ sung thêm các công ty đã đăng ký tại Trung Quốc, Uzbekistan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Syria và Armenia.

Ngoài ra, cơ quan này cũng thêm hơn 100 cá nhân, tổ chức danh sách phong tỏa tài sản ở châu Âu.

Gói trừng phạt mới cũng tiếp tục nhắm vào ngành năng lượng Nga khi chấm dứt nhập khẩu dầu Nga bằng đường ống tới Đức và Ba Lan.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao ngày 23-6 cho biết Moscow đã “mở rộng đáng kể” số lượng các quan chức và công dân EU vào danh sách đen của Nga để đáp trả động thái của EU, theo RT.

Bộ Ngoại giao Nga gọi các hành động của EU là “bất hợp pháp” và “làm suy yếu các đặc quyền pháp lý quốc tế của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”

“Bất kỳ hành động không thân thiện nào của các nước phương Tây sẽ tiếp tục nhận lại sự đáp trả kịp thời và đầy đủ” - tuyên bố của bộ viết.

Moscow chưa công bố danh sách các cá nhân nằm trong lệnh trừng phạt của mình.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/nong-nga-ukraine-24-6-cang-thang-giua-nga-va-wagner-len-dinh-diem-ukraine-tan-dung-co-hoi-de-gianh-lai-bakhmut-post739277.html