Nóng Nga-Ukraine 18-4: Chảo lửa miền Đông tăng nhiệt; Tài liệu mật của Lầu Năm Góc tiết lộ ngày Ukraine phản công

Hai bên tiếp tục giao tranh ác liệt ở miền Đông, đặc biệt là TP Bakhmut; Tổng thống Putin chỉ ra ưu tiên khác của quân đội Nga bên cạnh xung đột tại Ukraine; tài liệu rò rỉ của Mỹ tiết lộ ngày Ukraine phản công.

Không kích, pháo kích liên tục ở miền Đông

. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 17-4, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân Nga đã tiến hành 34 cuộc không kích và 31 cuộc pháo kích vào các mục tiêu trên khắp Ukraine, theo hãng tin Ukrinform.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Hanna Maliar cho biết quân Nga ngày 17-4 đã tăng cường không kích, pháo kích vào TP Bakhmut (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, đông Ukraine).

Ông viết trên Telegram: “Kẻ thù vẫn tiếp tục các cuộc tấn công ở phía đông. Bakhmut và Maryinka vẫn là tâm điểm giao tranh”.

“Ở hướng Bakhmut, cường độ sử dụng pháo hạng nặng và không kích đã tăng lên”.

Một binh sĩ Ukraine trên xe tăng T-72 gần tiền tuyến ngày 26-3. Ảnh: AFP

Cơ quan quản lý quân sự vùng Sumy cho biết trong ngày 17-4, quân Moscow đã tấn công bằng súng cối, pháo nòng và súng phóng lựu tự động AGS vào 5 khu định cư: Velyka Pysarivka, Bilopillia, Shalyhyne, Seredyna-Buda và Hlukhi ở khu vực biên giới tỉnh Sumy.

Phía Ukraine cũng báo báo một đợt pháo kích của Nga vào quận Nikopol (tỉnh Dnipropetrovsk, miền trung Ukraine) khiến 1 dân thường bị thương.

“Trong suốt ngày qua, Nga nã pháo vào quận Nikopol. Một người đàn ông 42 tuổi bị thương nhẹ do trúng mảnh đạn và phải nhập viện” - Chủ tịch hội đồng tỉnh Dnipropetrovsk, ông Mykola Lukashuk nói.

Ngoài ra, theo Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine, lực lượng Kiev ngày qua đã đẩy lùi 50 cuộc tấn công của kẻ thù ở các khu vực Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka (tỉnh Donetsk).

Bộ cho biết thêm rằng máy bay của lực lượng Ukraine đã thực hiện 12 cuộc tấn công vào các khu vực Nga đóng quân, bắn rơi 1 máy bay không người lái (UAV) trinh sát Merlin, tấn công 2 khu vực tập trung binh lính và một trạm tác chiến điện tử của đối phương.

. Cùng ngày, hãng thông tấn TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng nhóm quân sự tư nhân Wagner của nước này đã kiểm soát thêm 2 khu vực ở tây bắc và trung tâm Bakhmut.

Theo ông Konashenkov, các lượng trên không của Nga đã hỗ trợ Wagner và ngăn chặn các đợt phản công từ bên sườn của Ukraine. Ông cho biết quân Nga đã tiêu diệt 270 binh sĩ, 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 7 xe chiến đấu bọc thép và 5 xe cơ giới của đối phương ở Donetsk trong ngày 17-4.

Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã tấn công 95 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa đánh, chặn 3 quả pháo từ hệ thống pháo phản lực HIMARS và phá hủy 4 UAV của Ukraine, người phát ngôn nói thêm.

Ở các khu vực khác, ông Konashenkov cho biết quân đội Nga đã loại bỏ 3 nhóm trinh sát Ukraine tại TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv).

Ông nói: “Theo hướng Kupyansk, máy bay tấn công, lực lượng không quân và pháo binh từ nhóm chiến đấu phía tây của Nga đã tấn công các đơn vị quân đội Ukraine. Hoạt động của 3 nhóm trinh sát Ukraine đã thất bại”.

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ phái bộ của CHND Donetsk (DPR) tự xưng tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung (JCCC) báo cáo rằng quân đội Ukraine đã nã pháo 15 lần vào các khu định cư ở Donetsk trong ngày 17-4, khiến 1 phụ nữ thiệt mạng.

TASS dẫn lời ông Vitaly Kiselev - quan chức chính quyền Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng - ngày 17-4 nói rằng hơn 70 đại đội của Ukraine đã được đào tạo để vận hành UAV.

“Họ đã được đào tạo ở Canada, Israel, Pháp, Đức và Ba Lan ở một mức độ nhất định. Mỗi đại đội từ 50-60 người” - ông nói thêm.

Ông Putin chỉ ra ưu tiên khác của quân đội Nga bên cạnh xung đột tại Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng tư lệnh Hải quân Nga- Đô đốc Nikolai Yevmenov tại TP St. Petersburg (Nga) vào ngày 31-7-2022 sau cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương Nga ở vùng Viễn Đông. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngày 17-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine là nhiệm vụ hàng đầu của quân đội Nga nhưng phát triển lực lượng hải quân cũng nằm trong số các ưu tiên của đất nước, theo TASS.

Chia sẻ với Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, ông Putin nói: “Hiện tại chúng ta có những ưu tiên rõ ràng trong việc sử dụng quân đội ở Ukraine để bảo vệ người dân của chúng ta ở Donbass và các vùng lãnh thổ mới khác”.

“Nhưng các mục tiêu phát triển Hải quân, đặc biệt là ở khu vực Thái Bình Dương vẫn rất cần thiết” - tổng thống lưu ý, kêu gọi ông Shoigu tiếp tục đẩy mạnh lực lượng hải quân Nga.

Ông nói thêm rằng “một số bộ phận của hải quân chắc chắn có thể sử dụng trong các cuộc xung đột theo bất kỳ hướng nào”.

Tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ tiết lộ ngày Ukraine phản công

Tờ Newsweek cuối tuần qua trích dẫn một tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc tiết lộ rằng ngày 30-4 tới chính là thời điểm Ukraine bắt đầu phản công.

Tài liệu (được cho là viết vào ngày 28-2) chỉ ra rằng “cuộc phản công mùa xuân” “sẽ do Quân đoàn tác chiến số 10 của Ukraine đảm nhiệm”. Tài liệu cho biết Mỹ và đồng minh hiện đang huấn luyện binh sĩ cũng như trang bị vũ khí cho Ukraine để chuẩn bị cho kế hoạch này.

Theo tài liệu trên, trong số 9 lữ đoàn mà phương Tây đang huấn luyện và trang bị, 6 lữ đoàn sẽ sẵn sàng vào ngày 31-3, 3 lữ đoàn “cuối cùng” sẽ sẵn sàng vào ngày 30-4.

“Tổng số thiết bị cần thiết cho 9 lữ đoàn là 253 xe tăng, 381 phương tiện cơ giới, 480 xe cơ giới, 147 khẩu pháo và 571 xe bọc thép HMMWV của Mỹ” - tài liệu nêu rõ.

Tuần trước, Thủ tướng Ukraine - ông Denis Shmigal nói với tờ The Hill rằng một cuộc tấn công có thể không được phát động cho đến mùa hè.

Mới đây, ngày 17-4, ông Shmigal nói rằng vụ rò rỉ tài liệu mật của Lầu Năm Góc “sẽ không làm thay đổi kế hoạch của Kiev”, khẳng định “chúng tôi tin tưởng rằng cuộc phản công sẽ diễn ra trong tương lai gần”.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 14-4 cho biết Moscow đã xem xét các tài liệu bị rò rỉ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng tài liệu có thể là một phần của chiến dịch “đánh lừa”.

Ngoại trưởng Ukraine tìm kiếm sự ủng hộ trong chuyến thăm Iraq

Ngoại trưởng Ukraine Dmitro Kuleba ngày 17-4 đã đến thăm Iraq nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ ngoại giao từ Trung Đông cho xung đột với Nga, theo hãng tin Reuters.

Trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein, ông Kuleba nói: “Chúng tôi xem Iraq là một quốc gia có khả năng làm cầu nối. Chúng tôi hoan nghênh mọi nỗ lực khôi phục hòa bình ở Ukraine”.

Đáp lại, ông Hussein kêu gọi ngừng bắn, cho biết đó cũng là thông điệp mà ông nói với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khi ông Lavrov đến thăm Iraq hồi tháng 2.

“Chúng tôi luôn cố gắng trở thành một phần của giải pháp hòa bình. Chiến tranh chỉ kết thúc bằng đàm phán và đối thoại” - ông Hussein nhấn mạnh.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/nong-nga-ukraine-18-4-chao-lua-mien-dong-tang-nhiet-tai-lieu-mat-cua-lau-nam-goc-tiet-lo-ngay-ukraine-phan-cong-post729244.html