Nông dân Yên Bái tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh vụ lúa xuân

Thời gian qua thời tiết tại Yên Bái, nhất là tại khu vực vùng thấp của tỉnh thường xuyên xuất hiện mưa phùn, nồm ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho sâu, bệnh hại cây trồng phát triển, đặc biệt là đối với vụ lúa đông xuân. Các địa phương ở Yên Bái đang tập trung phòng trừ sâu bệnh để không làm giảm năng suất và chất lượng lúa.

Vụ lúa đông xuân năm nay, gia đình anh Nguyễn Văn Trình ở thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên gieo trồng gần 3 sào lúa, hiện lúa đang trong giai đoạn đứng đòng. Do thời gian qua thời tiết trên địa bàn thường xuyên mưa ẩm đã tạo điều kiện cho một số loại sâu bệnh hại lúa phát triển. Ngay sau khi phát hiện có sâu bệnh, anh Trình đã phun thuốc phòng trừ cả số diện tích bị hại và những diện tích xung quanh.

Cán bộ ngành nông nghiệp huyện Văn Yên (Yên Bái) thường xuyên xuống cơ sở thăm đồng, điều tra sâu bệnh hại lúa

"Lúa đang đứng đòng thì bị đạo ôn và khô vằn, gia đình tôi phải mua thuốc về phun luôn, chứ để nó lây lan thì sẽ ảnh hưởng đến đòng của lúa. Đã tiến hành phun là phải phun tất cả đám ruộng, kể cả chỗ không bị để tránh bị lây sang", anh Trính nói.

Vụ lúa này, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái gieo cấy hơn 2.900 héc ta, với cơ cấu giống là 60% lúa lai, 40% lúa thuần. Theo ghi nhận của ngành nông nghiệp huyện, hiện có khoảng hơn 100 héc ta lúa bị nhiễm các sinh vật gây hại như bọ xít đen, bệnh đạo ôn lá, bệnh khô vằn, sâu đục thân…ở các mức độ khác nhau. Do vậy, ngành nông nghiệp huyện thường xuyên cử cán bộ xuống cơ sở để theo dõi và cùng người dân thực hiện các biện pháp phòng trừ.

Một số diện tích lúa Đông Xuân ở Yên Bái bị sâu bệnh hại ở các mức độ khác nhau

Ông Lê Văn Quyền, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết: "Hiện nay các xã đều có cán bộ của Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp thường xuyên tiến hành thăm đồng, kiểm tra sâu bệnh, hướng dẫn bà con cách phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Đối với phun thuốc, chúng tôi thường xuyên khuyến cáo bà con đối với thuốc phòng trừ các đối tượng sâu hại thì có thể cho chung vào một bình phun cùng một lúc, thuốc trừ các loại bệnh cũng thế, tuy nhiên thuốc trừ sâu và phòng trừ bệnh không được trộn với nhau để phun, vì như thế sẽ làm mất tác dụng của thuốc".

Vụ lúa đông xuân 2023 – 2024, toàn tỉnh Yên Bái gieo trồng hơn 19.400 héc ta, đạt hơn 103% so với kế hoạch. Hiện diện tích lúa ở vùng cao đang giai đoạn đứng cái – làm đòng, vùng thấp đang giai đoạn đòng – trỗ bông.

Anh Nguyễn Văn Trình ở xã An Thịnh (Văn Yên - Yên Bái) phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn và khô vằn cho lúa

Theo báo cáo của Chi Cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái, toàn tỉnh hiện có hơn 700 héc ta lúa bị trên 10 đối tượng sinh vật như: rầy nâu, rầy lưng trắng, đạo ôn lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn, bọ xít đen… gây hại ở các mức độ khác nhau.

Dự báo từ nay đến cuối vụ thời tiết sẽ tiếp tục thuận lợi cho các đối tượng sâu, bệnh hại lúa như: bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, bệnh khô vằn; rầy nâu, rầy lưng trắng; sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ xít dài… phát triển mạnh.

Ông Phạm Đình Vinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái cho biết: "Sâu bệnh phát triển luôn có quy luật, vì vậy chúng tôi tăng cường công tác điều tra, phát hiện và tính toán đến giai đoạn nào phải phòng trừ là ra văn bản chỉ đạo, đồng thời hướng dẫn nhân dân tổ chức phun phòng trừ tức thì, triệt để".

Song song với phòng trừ sâu bệnh, ngành nông nghiệp Yên Bái tiếp tục có hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc bà con nông dân thường xuyên thăm đồng, chăm sóc, bón phân cho cây lúa phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng, nhằm đảm bảo vụ lúa này sẽ đạt tổng sản lượng hơn 100 nghìn tấn như dự kiến.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nong-dan-yen-bai-tap-trung-cham-soc-phong-tru-sau-benh-vu-lua-xuan-post1089604.vov