Nông dân vùng mía Phú Yên thất thu vì mưa kéo dài

Mưa tầm tã làm cho đường lún, ruộng lầy, nông dân không thu hoạch mía được, nhà máy thiếu nguyên liệu chưa thể sản xuất.

Thông thường mọi năm, từ mùng 7 - 8 tháng Giêng, các nhà máy đường của tỉnh Phú Yên đã hoạt động rầm rộ. Tuy nhiên, đầu tháng Giêng năm nay, mưa tầm tã làm cho đường lún, ruộng lầy, nông dân không thu hoạch mía được, nhà máy thiếu nguyên liệu chưa thể sản xuất.

(Ảnh minh họa: L.Trâm/Báo Phú Yên online)

Thời tiết bất lợi mưa kéo dài cũng đã làm cho mía trong vùng nguyên liệu chín muộn. Trước, trong và sau Tết Nguyên đán, mưa lớn vẫn tiếp diễn làm cho đường lún, xe không thể vận chuyển được, không chỉ nông dân mà nhà máy cũng gặp khó. Khả năng việc thu hoạch niên vụ mía này sẽ kết thúc muộn.

Theo VTV

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/nong-dan-vung-mia-phu-yen-that-thu-vi-mua-keo-dai-129598/