Nông dân Ukraine dùng máy kéo làm phương tiện rà phá bom mìn

Chiến sự đang khiến cuộc sống của người nông dân Ukraine gặp nhiều thách thức. Không chỉ gặp khó trong hoạt động xuất khẩu nông sản, mà việc canh tác của họ cũng nhiều rủi ro do bom đạn.

Trên nhiều cánh đồng tại Ukraine, bom mìn vẫn còn tồn tại, điều này khiến những người nông dân gặp khó khăn trong việc gieo hạt cho vụ thu hoạch tiếp theo. Các kỹ sư nông nghiệp đã thêm dây xích vào đế máy kéo để nếu trúng phải bom mìn hoặc bất kỳ vật liệu nổ nào khác thì sẽ không ảnh hưởng tới phương tiện.

Trước xung đột, Ukraine có khoảng 28 triệu ha đất canh tác ở miền Đông. Do hậu quả của giao tranh diễn ra chỉ riêng vào năm 2022, số diện tích này đã thu hẹp còn 23,4 triệu ha. Hiện nay, thiệt hại mà nông dân Ukraine phải chịu do pháo kích và bom, mìn được Ngân hàng thế giới ước tính là 31,5 tỷ USD. Theo dữ liệu từ chính quyền Ukraine, các khu vực nông nghiệp “ô nhiễm” nhất về bom, mìn nằm ở các vùng Kherson, Mykolaiv và Kharkov.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

QT

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nong-dan-ukraine-dung-may-keo-lam-phuong-tien-ra-pha-bom-min-216261.htm