Nông dân 'trúng đậm' nhờ làm nông hiện đại, hút vạn khách du lịch mỗi năm

Việc phát triển các mô hình nông nghiệp theo hướng công nghệ cao gắn với an toàn sinh thái, kết hợp làm du lịch đang giúp nhiều nông dân, HTX, tổ hợp tác ở TP Long Khánh (Đồng Nai) gặt hái thành công, mang lại lợi ích kép cả về kinh tế và môi trường.

Bình Lộc là một trong những xã trọng điểm về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất theo hướng công nghệ cao gắn với an toàn sinh thái ở Long Khánh. Hiện, xã có dân số gần 2 ngàn hộ, 10 ngàn nhân khẩu, với diện tích đất canh tác nông nghiệp hơn 1,7 ngàn ha (cây lâu năm chiếm 96,10%).

Những miệt vườn tiền tỷ

Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nông dân Bình Lộc đặc biệt chú trọng phát triển vườn cây công nghiệp, cây ăn trái chất lượng cao nhằm nâng giá trị sử dụng đất đạt từ 250-300 triệu đồng/ha/năm, với những loại cây trồng chủ lực như hồ tiêu, mãng cầu, măng cụt, mít, chôm chôm, sầu riêng, cam, quýt, chuối, ổi…

Cùng với các loại cây trồng đặc trưng, những năm qua, các HTX, tổ hợp tác, nhà vườn ở Bình Lộc đã chủ động ứng dụng công nghệ cao, canh tác theo hướng hữu cơ, thuận tự nhiên, từ đó hình thành những miệt vườn trù phú, xanh, sạch, đầy hoa thơm, trái ngọt, tạo sức hút mạnh mẽ với du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Nhờ sản xuất xanh, an toàn, giàu khoa học kỹ thuật, những miệt vườn ở Bình Lộc đang cho thu nhập cao (Ảnh: BĐN).

Điển hình như tại Tổ hợp tác Dịch vụ tham quan vườn Bình Lộc đang có 17 thành viên với 20ha vườn tự có và 230ha liên kết với các vườn lân cận. Mỗi năm, các nhà vườn trong Tổ hợp tác đón tiếp trên dưới 10 ngàn lượt khách, tiêu thụ từ 29-23 tấn trái cây tại chỗ.

Chỉ tính riêng từ hoạt động du lịch, HTX thu về doanh thu khoảng 6 tỷ đồng. Sản lượng trái cây bán cho vựa, lái theo đơn đặt hàng cũng đạt thêm từ 150-200 triệu đồng/vườn, tổng doanh thu có thể đạt trên dưới 40 tỷ đồng, từ đó đời sống nông dân trong Tổ hợp tác ngày càng giàu lên.

Theo ông Lâm Phi Hùng, Tổ trưởng Tổ hợp tác Dịch vụ tham quan vườn Bình Lộc, để xây dựng được những miệt vườn xanh, sạch, hút khách du lịch thì các hộ thành viên phải tuân thủ nghiêm ngặt sản xuất an toàn, ứng dụng hiệu quả công nghệ cao.

Đơn cử, tại các nhà vườn của HTX, chủ hộ chủ động áp dụng các loại máy móc, thiết bị hỗ trợ trong quá trình chăm sóc cây trồng như máy bơm, hệ thống tưới tự động, các thiết bị phun thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện môi trường... từ đó đảm bảo vườn luôn xanh, sạch, cây trái tốt tươi, tạo cảm giác an lành, yên bình cho du khách đến tham quan.

Thành công nhờ sáng tạo

Có một điều đặc biệt ở Long Khánh hiện tại là đa phần nông dân tham gia vào các tổ hợp tác, HTX nông nghiệp - dịch vụ - thương mại. Bên cạnh cái tên nổi bật là Tổ hợp tác Dịch vụ tham quan vườn Bình Lộc, thị xã còn có khu du lịch sinh thái vườn Suối Tre được thành lập với mục tiêu phát triển mô hình du lịch sinh thái vườn, tăng hiệu quả kinh tế cho nông sản của người dân.

Hay như mô hình kinh doanh du lịch cắm trại tại điểm du lịch Cầu Dầu Glamping của HTX Nông nghiệp dịch vụ thương mại thanh niên (thuộc Thành đoàn TP.Long Khánh) với mục tiêu kết nối với các nhà vườn đưa khách tham quan vườn trái cây.

Cùng với các HTX, tổ hợp tác, nhiều chuỗi nhà vườn (các hộ sản xuất liên kết với nhau) cũng đang được thành lập nhằm phát huy thế mạnh về nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm ở TP Long Khánh.

Các nhà vườn ở Long Khánh đang áp dụng nhiều chiến lược thông minh để hút khách du lịch (Ảnh: BĐN).

Điều đáng nói là các chủ vườn ở địa phương có những cách làm rất sáng tạo để nâng cao hiệu quả kinh tế. Như tại vườn của ông Lâm Phi Hùng, Tổ trưởng Tổ hợp tác Dịch vụ tham quan vườn Bình Lộc, đang triển khai mô hình “bán cây không bán vườn”.

Cụ thể, trong các vùng trồng cây chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, mít, nhãn…, ông Hùng triển khai các mã code riêng cho từng cây, ai có nhu cầu sở hữu sẽ đặt mua. Qua mã code này, khách mua cây, qua ứng dụng điện thoại, có thể nắm tường tận từ độ tuổi của cây, khả năng sinh trưởng, sản lượng...

“Du khách sẽ được sở hữu những cây nào mình ưng ý nhất để thu hoạch, đưa ra bạn bè, gia đình đến tham quan trong một năm hay nhiều năm (theo thỏa thuận) mà không cần phải bỏ tiền ra mua đất, lập vườn, trồng cây”, ông Hùng chia sẻ.

Sự sáng tạo trên cho thấy các nhà vườn ở Long Khánh đang bắt nhịp rất tốt với khoa học, công nghệ mới, hướng tới nông nghiệp 4.0 hiện đại, an toàn, hiệu quả.

Chú trọng công nghệ cao

Du lịch sinh thái vườn trái cây trên địa bàn TP Long Khánh phát triển mạnh trong hơn 5 năm qua. Các nhà vườn đã phục vụ du khách ngày càng chuyên nghiệp hơn, tạo được thiện cảm với những người đến trải nghiệm.

Hàng năm, vào mùa cao điểm thu hoạch trái cây Long Khánh, đây là nơi tổ chức Lễ hội trái cây với các chuỗi hoạt động như: Gian hàng trái cây, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp từ các địa phương, hội thi vẽ tranh thiếu nhi, vườn cây kiểu mẫu, gian hàng trái cây đẹp… đã góp phần tạo thương hiệu cho trái cây và du lịch sinh thái vườn của Đồng Nai.

Cùng với những sự kiện lễ hội, văn hóa, thể thao góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, Long Khánh đang ngày càng hướng đến sự phát triển đồng bộ trên mọi lĩnh vực, trong đó du lịch sinh thái vườn là xu hướng phát triển bền vững không chỉ cho ngành du lịch địa phương, mà còn hướng đến là kênh quảng bá, tiêu thụ nông sản cho người dân.

Cùng với phát triển du lịch trải nghiệm, ngành nông nghiệp Long Khánh đang chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Trong trồng trọt, Long Khánh đã sử dụng các biện pháp thích hợp để xử lý cây chôm chôm ra hoa sớm, kỹ thuật thâm canh cây lúa, bắp, rau kết hợp với sử dụng giống mới, chất lượng tốt. Hay như ứng dụng quy trình công nghệ sinh học cao để tự phân lập, áp dụng công nghệ nuôi cấy mô, lai giống trên cây lan, nấm mèo, bắp lai, chuối cấy mô; sử dụng nhóm nấm đối kháng, chất lượng dẫn dụ để phòng và trị một số loại sâu, bệnh hại trên cây trồng.

Kết quả, đến nay, Long Khánh đã hình thành và phát triển 17 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực với tổng diện tích 408,4ha. Các quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) được đẩy mạnh áp dụng.

Thành phố cũng đã cấp 24 mã vùng trồng trên các loại cây chôm chôm, sầu riêng, mít, chuối, thanh long và 7 cơ sở đóng gói. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện hồ sơ cấp 9 mã vùng trồng sầu riêng cho 176/283 hộ dân.

Mỹ Chí

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//khoa-hoc-cong-nghe/nong-dan-trung-dam-nho-lam-nong-hien-dai-hut-van-khach-du-lich-moi-nam-1098833.html