Nông dân TP. Điện Biên Phủ sản xuất lúa vụ mùa

Theo kế hoạch sản xuất năm 2023, TP. Điện Biên Phủ gieo cấy 1.315,3ha lúa mùa. Từ cuối tháng 5 đến nay, sau khi thu hoạch xong lúa đông xuân, nông dân TP. Điện Biên Phủ đã khẩn trương làm đất, chuẩn bị giống, vật tư nông nghiệp để sản xuất vụ mùa. Thời điểm này, tranh thủ thời tiết mát mẻ, nông dân các phường, xã đang tập trung xuống giống, hoàn thành kế hoạch gieo cấy đúng khung thời vụ.

Người dân phường Thanh Trường làm đất, chuẩn bị gieo cấy lúa vụ mùa năm 2023.

Người dân phường Thanh Trường làm đất, chuẩn bị gieo cấy lúa vụ mùa năm 2023.

Những ngày này, trên các cánh đồng, nông dân TP. Điện Biên Phủ hối hả, khẩn trương sản xuất lúa mùa. Do thời gian chuyển vụ ngắn nên nông dân phải làm đất ngay sau thu hoạch vụ đông xuân. Đến nay, người dân đã cơ bản hoàn thành công đoạn làm đất; một số phường đã tiến hành gieo mạ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch gieo cấy trong tháng 6/2023.

Vụ mùa năm nay, phường Nam Thanh gieo cấy gần 75ha lúa mùa. UBND phường vận động người dân chuyển đổi cơ cấu giống từ các giống địa phương năng suất, sản lượng thấp sang các giống lúa thuần chất lượng cao. Do đó, cơ cấu giống vụ mùa đã có sự thay đổi tích cực với trên 85% giống lúa thuần chất lượng cao và khoảng 15% giống nếp và các giống lúa địa phương. Sau khi kết thúc vụ đông xuân, phường Nam Thanh đã chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt khâu vệ sinh đồng ruộng, khơi thông dòng chảy kênh mương, dẫn nước vào ruộng để tập trung làm đất. Đồng thời phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp cung ứng chuẩn bị đủ giống, vật tư nông nghiệp phục vụ người dân sản xuất vụ mùa.

Ông Lường Văn Toản, Chủ tịch UBND phường Nam Thanh cho biết: “Nhờ chủ động trong tất cả các khâu sản xuất, đến nay phường Nam Thanh đã gieo cấy được trên 80%. Diện tích còn lại, bà con nông dân đang khẩn trương hoàn thành, phấn đấu đến ngày 25/6 phường Nam Thanh hoàn thành 100% kế hoạch gieo cấy vụ mùa năm 2023”.

Tương tự, tại phường Thanh Trường, người dân các bản, tổ dân phố đang tập trung ra đồng, làm đất, chuẩn bị gieo cấy vụ lúa mùa năm 2023. Do lịch cấp nước muộn hơn các phường khác nên lịch gieo cấy tại Thanh Trường có phần muộn hơn song người dân vẫn đảm bảo thực hiện trong khung lịch thời vụ của Phòng Kinh tế thành phố đề ra.

Ông Lường Văn Lả, bản Ta Pô, phường Thanh Trường cho biết: “Vụ mùa năm nay gia đình tôi gieo cấy hơn 2.000m2 lúa. Vụ này tôi lựa chọn giống Bắc thơm số 7 để gieo cấy trên 100% diện tích. Thời điểm này, tôi đang tập trung vệ sinh bờ thửa, thuê máy làm đất. Năm nay, điều kiện sản xuất rất thuận lợi, thời tiết mát mẻ, nước đầy đủ nên tiến độ sản xuất nhanh hơn. Dự kiến từ nay đến 25/6, tôi sẽ hoàn thành gieo cấy vụ mùa”.

Do yếu tố tiểu vùng khí hậu, 4 xã vùng ngoài của TP. Điện Biên Phủ là: Nà Nhạn, Nà Tấu, Mường Phăng và Pá Khoang có lịch thời vụ sản xuất vụ mùa chậm hơn các phường, xã trung tâm. Hiện nay, người dân đang khẩn trương thu hoạch nốt những diện tích lúa đông xuân để bắt tay ngay vào sản xuất vụ mùa. Bà Lường Thị Thúy, Chủ tịch UBND xã Nà Nhạn cho biết: Vụ mùa năm 2023, xã Nà Nhạn dự kiến gieo cấy 242ha lúa mùa; triển khai theo 2 trà lúa: Trà sớm và trà chính vụ. Đến nay, khoảng 86ha trà sớm là những diện tích trên kênh và các chân ruộng khai hoang, phục hóa gần khe suối đã cơ bản được gieo cấy xong. Đối với 156ha ruộng 2 vụ, hiện bà con đang tập trung thu hoạch lúa đông xuân, khẩn trương làm đất xuất vụ mùa. Theo lịch thời vụ, xã Nà Nhạn dự kiến hoàn thành gieo cấy vụ mùa trước ngày 15/7.

Vụ mùa năm nay, TP. Điện Biên Phủ sản xuất 1.315,3ha lúa, do thời gian chuyển vụ ngắn nên thu hoạch lúa đông xuân đến đâu thì lấy nước và làm đất đến đấy, đảm bảo đất được cày, xới kỹ. Đồng thời cơ quan chuyên môn khuyến khuyến cáo người dân sử dụng chế phẩm giúp phân hủy gốc rạ trước khi gieo cấy lúa mùa. Đối với một số phường có chủ trương sản xuất cây vụ đông, UBND phường chú trọng quy hoạch các vùng sản xuất và có quy trình sản xuất riêng. Những vùng này phải đảm bảo gieo cấy cùng giống, cùng trà, cùng quy trình chăm sóc để cây lúa phát triển đồng đều. Bên cạnh đó, sản xuất lúa vụ mùa thường bị ảnh hưởng mưa lũ, do đó cơ quan chuyên môn phối hợp với các phường, xã tăng cường hướng dẫn nông dân chủ động dự phòng giống lúa ngắn ngày, kịp thời khắc phục diện tích lúa bị thiệt hại do mưa, lũ lụt gây ra. Đồng thời làm tốt công tác dự báo và tổ chức phòng trừ sâu bệnh kịp thời để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, đảm bảo vụ mùa thắng lợi.

Bài, ảnh: Nhật Phương

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/kinh-te/206837/nong-dan-tp-dien-bien-phu-san-xuat-lua-vu-mua