Nông dân Tiền Giang trúng lớn nhờ mùa huệ Tết

Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, nhiều nông dân ở Tiền Giang rất phấn khởi và ăn Tết lớn bởi trúng mùa, trúng giá vụ hoa huệ Tết.

Vụ hoa huệ Tết năm nay, nông dân ở các huyện Cai Lậy, Cái Bè và Châu Thành, Chợ Gạo trồng được gần 500ha huệ trắng, chủ yếu trồng dưới chân ruộng. Nhiều nông dân cho biết, đông xuân là vụ chính trong năm trồng huệ dưới chân ruộng, cho năng suất cao, đầu ra ổn định, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán, thị trường tiêu thụ huệ mạnh, bán được giá. Những ngày Tết, thương lái đến mua tại ruộng mua huệ, giá từ 3.000 - 5.000 đồng/bông, trừ chi phí nông dân thu lãi 150 triệu đồng/ha. Cây huệ trắng cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với các loại cây trồng khác. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giống huệ trắng ở tỉnh Tiền Giang bị thoái hóa dần, nhất là hoa huệ bị “chai.” Khắc phục tình trạng trên, Sở Khoa học-Công nghệ tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn huyện Cai Lậy triển khai đề tài khoa học “Phục hồi giống huệ trắng sạch bệnh bằng phương pháp nuôi cấy đỉnh sinh trưởng.” Phương pháp này cơ bản thành công bước đầu, cây huệ phục hồi trổ hoa bình thường và không bị “chai” như trước đây./. Công Trí (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/nong-dan-tien-giang-trung-lon-nho-mua-hue-tet/20112/77510.vnplus