Nông dân Thái Lan nhăm nhe biểu tình đòi trả tiền gạo

Nông dân 5 tỉnh miền bắc Thái Lan dự kiến tổ chức một cuộc tuần hành lớn nhằm hối thúc chính phủ lâm thời trả tiền gạo theo chương trình trợ giá, đồng thời yêu cầu chính phủ từ chức.

Khoảng 2.000 nông dân từ 5 tỉnh Phichit, Nakhon Sawan, Sukhothai, Kamphaengphet và Phitsanulok sẽ tham gia cuộc biểu tình này. Tờ "Bưu điện Bangkok" ngày 13/2 dẫn lời một lãnh đạo chủ chốt của nông dân miền bắc, ông Prakasit Cheamchamras, cho biết thời điểm và thời gian diễn ra biểu tình vẫn chưa được ấn định.

Hàng trăm nông dân Thái Lan tiếp tục tuần hành ở ngoại ô thủ đô Bangkok ngày 10/2, biểu tình phản đối việc chính phủ chậm thanh toán tiền mua gạọ theo chương trình trợ giá quốc gia. Ảnh: AFP-TTXVN

Trong một động thái nhằm xoa dịu sự giận dữ của nông dân, chính phủ lâm thời Thái Lan hôm 12/2 đã mở cuộc bán đấu giá hơn 467.000 tấn gạo của các vụ mùa từ năm 2011 - 2013. Chính phủ dự kiến sẽ thu được khoảng 10 tỷ baht (312,6 triệu USD) từ cuộc bán đấu giá này để trả cho nông dân. Bộ Thương mại Thái Lan cũng có kế hoạch bán thêm 500.000 tấn gạo vào tuần tới.

T.N (Theo THX)

Nguồn TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nong-dan-thai-lan-nham-nhe-bieu-tinh-doi-tra-tien-gao-20140213174138684.htm