Nông dân Quảng Yên thu hoạch vụ rau Tết

Bà con nông dân TX Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đang hối hả thu hoạch rau để cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán 2024.

Quảng Yên là vùng trồng rau lớn của tỉnh Quảng Ninh. Rau của Quảng Yên được cung ứng chủ yếu cho các thành phố lớn của tỉnh như: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí.

Vụ Đông Xuân năm nay, TX Quảng Yên đã gieo trồng 1.250 ha các loại hoa, rau màu để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Đến thời điểm hiện tại, các loại rau, củ, quả sinh trưởng tốt, đúng thời vụ Tết. Người nông dân phấn khởi vì rau vừa được mùa, vừa được giá, hứa hẹn mang đến cái Tết sung túc.

Với điều kiện thời tiết thuận lợi, diện tích rau phát triển tốt, ít sâu bệnh.

Để phục vụ cho thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2024, các hộ gia đình đã tiến hành gieo trồng các loại rau màu ngay từ giữa tháng 11. Một số loại rau ưa lạnh được người nông dân trồng nhiều như su hào, bắp cải, súp lơ, rau cải cuộn, các loại rau mùi…

Bà Vũ Thị Út (người trông rau tại phường Kim Lăng, TX Quảng Yên) thu hoạch luống rau của mình. Vụ mùa năm nay, bà Vũ gieo trồng 3 sào rau cải cuộn. “Năm nay rau được giá, mỗi luống rau của tôi cho thu hoạch 50 kg. Với mức giá là 8.000 đồng/ kg như hiện này thì cho thu về 400.000 đồng. Đây là mức giá bán rất tốt”, bà Út chia sẻ.

Rau được gánh về sau khi thu hoạch…

Năm nay, những loại rau củ ưa lạnh như su hào sinh trưởng cho chất lượng tốt, mẫu mã đẹp.

Nông dân thu hoạch rau thơm trên ruộng. Cùng sự chuẩn bị từ sớm với phương pháp chăm sóc hợp lý, vụ rau Tết Nguyên đán 2024 sẽ là vụ rau bội thu đối với nhiều bà con nông dân tại TX Quảng Yên.

Xã Tiền An là địa phương có diện tích trồng rau mùa vụ Đông Xuân lớn nhất tại TX Quảng Yên với 40 ha trồng hoa và 320 ha trồng rau màu. Bà Bùi Thị Huyền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiền An cho biết: “Để đáp ứng rau cho thị trường dịp Tết, xã Tiền An mỗi ngày đưa ra thị trường từ 40 – 50 tấn rau các loại, bao gồm su hào, bắp cải, cải sen, cải thảo…”.

Chị Đặng Thị Bình (thôn Thùa, xã Tiền An, TX Quảng Yên) phấn khởi chia sẻ: “Đến nay, rau nhà tôi chỉ đủ bán thêm 2-3 ngày nữa. Rau năm nay vừa tốt, giá lại vừa cao nên bà con nông dân rất phấn khởi”. So với ngày thường, hiện nay giá bán rau cải là 8.000 đồng/bó, thông thường chỉ từ 3.000 – 4.000 đồng/ bó.

Nắm bắt nhu cầu thị trường dịp Tết, nhiều hộ gia đình đã chuyển đổi diện tích trồng rau sang trồng các loại hoa như hoa cúc, hoa dơn, hoa thược dược… Với mức giá cả ổn định như hiện nay, mỗi sào hoa có thể cho thu nhập từ 30 triệu đồng.

Dịp Tết này, chị Phạm Thị Nhung (xã Tiền An, TX Quảng Yên) xuống giống gần 5 sào hoa cúc. “Hoa năm nay tương đối tốt, vườn hoa nhà tôi ngày nào cũng có thương lái đến đặt mua để tiêu thụ tại các chợ trên địa bàn TX Quảng Yên và một số địa phương lân cận”, chị Nhung hào hứng kể.

Vườn hoa dơn đang chuẩn bị khoe sắc thắm.

Thanh Phương

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nong-dan-quang-yen-thu-hoach-vu-rau-tet-10272766.html