Nông dân Quảng Trị chung tay xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thời gian qua, hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tích cực phối hợp thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua việc thực hiện các phong trào trên, nhận thức, tinh thần cảnh giác của cán bộ, hội viên nông dân trong phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm được nâng cao.

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đến hội viên hội nông dân -Ảnh: D.T

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đến hội viên hội nông dân -Ảnh: D.T

Xác định công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) là một nhiệm vụ quan trọng, Công an tỉnh và Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố và các hội cơ sở tăng cường công tác phối hợp, tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp các chủ trương, biện pháp đảm bảo ANTT.

Cụ thể, các bên đã tham mưu lồng ghép vào chủ trương phát triển kinh tế, xã hội ở cơ sở, đồng thời gắn kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”...

Trong quá trình phối hợp, 2 đơn vị đã chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác đảm bảo ANTT; tuyên truyền thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội; các kỹ năng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT.

Hình thức tuyên truyền luôn được chú trọng đổi mới, phù hợp với từng địa bàn. Hằng năm, Hội Nông dân phối hợp với lực lượng công an tổ chức cho cán bộ, hội viên ký cam kết gia đình hội viên không có người vi phạm pháp luật; tham gia hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân phối hợp chặt chẽ với các đồn biên phòng, lực lượng công an trên các địa bàn, tuyến biên giới “Vận động nông dân các dân tộc vùng biên giới đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ đường biên, cột mốc”.

Trong 5 năm từ 2019 đến nay, lực lượng công an và hội nông dân các cấp trên địa bàn đã phối hợp tổ chức hơn 20 đợt cao điểm tuyên truyền phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại hơn 500 lượt điểm khu dân cư, thôn, bản, khóm phố, thu hút sự tham gia của trên 100.000 lượt người; phát gần 120.000 tờ rơi, tờ gấp; treo đặt hơn 3.000 pano, áp phích...

Phong trào này góp phần nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; vận động hội viên nông dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và tố giác tội phạm.

Qua công tác tuyên truyền và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, cán bộ hội viên nông dân đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 2.900 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Điểm nhấn trong công tác phối hợp giữa 2 đơn vị là đã xây dựng mô hình, câu lạc bộ phòng chống tội phạm. Nhiều mô hình hay, sáng tạo, phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết trong Nhân dân, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa chính quyền cơ sở, lực lượng công an với quần chúng nhân dân.

Hiện các cấp hội nông dân đang duy trì mô hình “Hội Nông dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội” tại 20 điểm hoạt động. Toàn tỉnh có 24 mô hình với 400 điểm hoạt động tại 125 xã, phường, thị trấn...

Hoạt động của các mô hình đã làm chuyển biến tích cực nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn về công tác đảm bảo ANTT, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các hộ gia đình nông dân trong quản lý, bảo vệ tài sản của bản thân, tập thể, đồng thời tích cực phối hợp, giúp đỡ lực lượng công an trong xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, góp phần phòng ngừa, kiềm chế nhiều loại tội phạm.

Lực lượng công an và hội nông dân các cấp cũng chú trọng phối hợp thực hiện công tác xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Hiện trên địa bàn có khoảng trên 1.000 cán bộ, hội viên nông dân tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở và đã có những đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo ANTT.

Bằng nhiều biện pháp thiết thực, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã phát triển sâu rộng và đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào này góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo ANTT, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Diệu Thúy

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/nong-dan-quang-tri-chung-tay-xay-dung-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-185611.htm