Nông dân ở Hà Tĩnh tất bật chăm hoa, chờ Tết đếm tiền

Chỉ còn gần 3 tuần lễ nữa là đến Tết Nguyên đán. Những ngày này, người trồng hoa ở Hà Tĩnh đang tất bật chăm hoa để kịp thời cung cấp cho dịp Tết.

Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà là một trong những địa phương trồng hoa, cây cảnh nổi tiếng ở Hà Tĩnh. Hoa được trồng ở các thôn Xuân Sơn, Đồng Vĩnh, Kim Sơn và Tây Sơn với tổng diện tích hơn 62ha.

Được hình thành gần 30 năm, mới đây làng nghề hoa cây cảnh Bắc Sơn (xã Lưu Vĩnh Sơn) đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận làng nghề truyền thống.

Năm nay dù thời tiết không thuận lợi nhưng hoa phát triển tốt và nở đúng dịp Tết.

Hoa trồng ở xã Lưu Vĩnh Sơn chủ yếu là hoa đào, hoa cúc, hoa ly…

Có thâm niên hàng chục năm trồng hoa, ông Hồ Sỹ Lưu (trú thôn Xuân Sơn) cho biết: Năm ngoái, gia đình thu hơn 120 triệu từ trồng hoa bán dịp Tết. Vì chỉ trồng một vụ hoa nên khoảng 3 tháng trước, ông Lưu đã xuống giống và chăm sóc cẩn thận để hoa nở đúng vụ Tết.

Năm nay gia đình ông Lưu trồng 50.000 cúc vàng, 1.000 giống hoa ly cùng với đó hàng chục gốc đào... Hiện tại ông đang dùng lưới để bọc từng nụ hoa cúc vàng để chuẩn bị đón khách đến thu mua.

Theo người dân trồng hoa ở xã Lưu Vĩnh Sơn, những năm gần đây có đông thương lái về mua tại vườn nên người dân không cần mang ra chợ để bán. Trong ảnh: Người dân đang hái bỏ những lộc hoa cúc để lại những bông đẹp nhất.

Hiện tại ở các vườn chủ yếu trồng hoa cúc tím Thạch Bích, Kim Cương, Pha Lê…. Đa phần họ trồng trong nhà lưới nên hoa phát triển tốt và dễ dàng chăm sóc.

Ông Trương Hữu Phương (thôn Xuân Sơn) trồng hơn 50.000 gốc hoa cúc, giai đoạn này đang gấp rút bọc lưới để bảo vệ hoa. Ông Phương xuống giống hoa khoảng 3 tháng trước, nguồn giống được lấy từ Đà Lạt.

Hà Tĩnh thời tiết thất thường nên hoa chỉ trồng được một vụ. Người dân phải lắp đặt hệ thống phun nước để cung cấp đủ độ ẩm cho cây phát triển.

Để hoa nở đúng dịp, đạt độ cao chuẩn, sau khi trồng hoa cúc người dân sẽ thắp đèn xuyên đêm khoảng gần 2 tháng để cho cây phát triển.

Những bông hoa cúc bắt đầu khoe sắc.

Các chậu hoa cúc được người dân dùng những thanh tre để tạo thế.

"Thông thường từ ngày 23 Âm lịch là khách đến mua rất đông. Năm ngoái, gia đình thu nhập hơn 50 triệu đồng, mong năm nay sẽ bán được giá hơn vì trồng số lượng nhiều. Giờ chúng tôi đang tranh thủ bó lưới cho từng cây hoa để tránh bông bị hư hỏng khi vận chuyển", bà Trần Thị Hồng, trú thôn Xuân Sơn (xã Lưu Vĩnh Sơn) cho hay.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nong-dan-o-ha-tinh-tat-bat-cham-hoa-cho-tet-dem-tien-post1500655.tpo