Nông dân Lai Vung kỳ vọng vào vụ quýt Tết 2024

Thời điểm này, nông dân trên địa bàn huyện Lai Vung đang tập trung chăm sóc vườn quýt hồng chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Anh Phan Văn Sang (ngụ xã Long Hậu) tập trung chăm sóc quýt hồng cung ứng Tết Nguyên đán

TẬP TRUNG CHĂM SÓC, BẢO VỆ VƯỜN CÂY

Qua khảo sát tại các vườn quýt trên địa bàn huyện Lai Vung, thời điểm này, trái quýt hồng bắt đầu chuyển từ xanh sang màu vàng. Giai đoạn này, cây quýt rất nhạy cảm với nhiệt độ và thời tiết mưa nắng thất thường. Chính vì thế, nhà vườn đang tập trung chăm sóc, bảo vệ vườn cây để trái đạt chất lượng màu sắc phục vụ thị trường Tết.

Với diện tích canh tác hơn 2ha, anh Phan Văn Sang ngụ xã Long Hậu, huyện Lai Vung tập trung cho công đoạn tuyển cành và trái. Đồng thời tất bật với việc thoát nước cho vườn và cắt bỏ trái bị nứt do ảnh hưởng những cơn mưa nhiều ngày qua.

Anh Sang cho biết: “Hiện tại, gia đình đang tiến hành cắt bỏ những trái quýt xấu để chọn lại những trái đạt chất lượng và da đẹp nhất. Để đảm bảo sản lượng và chất lượng cho quýt hồng, tôi chú ý sử dụng phân hữu cơ thay thế phân hóa học”.

Do năm nay thời tiết có phần bất lợi với cây quýt hồng, vì vậy, ông Đoàn Anh Kiệt ngụ xã Long Hậu, huyện Lai Vung cũng đang tập trung chăm sóc vườn quýt hồng của gia đình. Ông Kiệt chia sẻ: “Thời tiết có lúc mưa dầm, khi lại nắng, nhiệt độ cao hơn bình thường khiến quýt bị đốm, nám trái và nứt vỏ. Điều này có thể ảnh hưởng đến năng suất. Trước tình hình này, gia đình tôi ngừa bệnh đốm trái bằng việc dùng phân hữu cơ để dưỡng cây xanh tốt. Cùng với đó, thăm vườn thường xuyên để kịp thời phát hiện các loài dịch hại gây ảnh hưởng cây trồng”.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lai Vung, vụ quýt Tết năm nay, toàn huyện có trên 200ha quýt hồng đang cho trái, ước sản lượng đạt trên 4.000 tấn trái, tăng hơn năm rồi từ 10-15%. Đây là dấu hiệu cho thấy cây quýt hồng đang trong quá trình khôi phục và phát triển trở lại.

Ông Huỳnh Văn Tồn - Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lai Vung, cho biết: “Để giúp nông dân nắm rõ quy trình sản xuất, trước khi thời tiết bắt đầu mưa, ngành nông nghiệp tập huấn cho nhà vườn xử lý thoát nước và một số vấn đề ảnh hưởng đến cây và hướng dẫn bà con chăm sóc trái quýt Tết to đẹp, bán có giá”.

CHĂM SÓC QUÝT HỒNG LÊN CHẬU

Để gia tăng giá trị kinh tế trong vụ sản xuất Tết, năm nay, nhiều nông dân tại huyện Lai Vung chuẩn bị cung ứng các chậu quýt hồng để phục vụ thị trường.

Gần 10 năm sản xuất quýt hồng lên chậu chưng Tết, ông Hà Thanh Hồng ngụ xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung đang tất bật với những công việc chăm sóc, đảm bảo sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng. Năm nay, dự kiến, ông Hồng cung ứng trên 150 chậu quýt hồng.

Nhờ chuẩn bị cây giống đảm bảo chất lượng, sở hữu nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật chăm sóc nên cây phát triển tốt. Ông Hồng cho biết: “Năm nay, mưa nhiều cộng với nắng gắt khiến cây quýt hồng lên chậu cũng phần nào bị ảnh hưởng. Vì vậy, nhà vườn phải chủ động trong việc phòng ngừa và xây dựng hệ thống nhà lưới, tránh sự gây hại của nhiều loại côn trùng, nhất là loài nhện. Nếu không làm tốt việc phòng trị kịp thời, màu sắc sản phẩm sẽ không đẹp, giá bán thấp”.

Tương tự, Tết năm nay, gia đình ông Lưu Văn Khiêm ngụ xã Vĩnh Thới chuẩn bị cung ứng ra thị trường hơn 150 chậu quýt hồng. Ông Khiêm cho biết: “Sản phẩm quýt hồng trồng trong chậu có thể trưng được trong 3 tháng. Để chậu quýt hồng trưng không bị héo, khách hàng cần chọn mua cây có bộ lá khỏe, xanh tốt, tưới nước đầy đủ và không cần bón thêm phân”.

Ông Huỳnh Văn Tồn - Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lai Vung cho biết, nhiều năm qua, quýt hồng trong chậu giúp nhà vườn tăng hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị đất canh tác, nâng cao giá trị của cây quýt hồng. Điểm nhấn của mô hình này là cây cho nhiều quả, màu vàng cam, bóng đẹp. Năm nay, các nhà vườn chuẩn bị cung ứng cho thị trường khoảng 1.000 chậu quýt hồng, tập trung ở các xã: Vĩnh Thới, Tân Phước, Tân Thành, Long Hậu. Hiện thị trường tiêu thụ chủ yếu ở TP HCM và các tỉnh Đông Nam bộ...”.

NHẬT NAM

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/kinh-te/nong-dan-lai-vung-ky-vong-vao-vu-quyt-tet-2024-118318.aspx