Nông dân Khmer chung tay đóng góp xây dựng nông thôn

Phát huy tinh thần trách nhiệm cộng đồng trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nhiều tấm gương trong đồng bào Khmer đã tích cực tham gia hiến đất, hoa màu, đóng góp ngày công lao động trong thực hiện các công trình làm đường, xây cầu… Qua đó, nhiều cây cầu, con đường ngày càng được hình thành và mở rộng ở các vùng quê, tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn ngày càng khởi sắc.

Ông Sơn Thai Sóc Kha (phải) trao đổi với đại diện Ban Nhân dân ấp về công trình đường đal được gia đình hiến đất.

Ông Sơn Thai Sóc Kha (phải) trao đổi với đại diện Ban Nhân dân ấp về công trình đường đal được gia đình hiến đất.

Ông Sơn Thai Sóc Kha, ngụ ấp Bào Sen, xã Mỹ Hòa, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: Cùng nhau đóng góp để địa phương phát triển.

Đồng chí Võ Hồng Niên, Bí thư Chi bộ ấp Bào Sen cho biết: trong ấp có trên 70% đồng bào Khmer sinh sống; khi địa phương triển khai xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi… đồng bào Khmer trong ấp nói riêng và Nhân dân ấp Bào Sen nói chung đều tích cực tham gia đóng góp. Hiện trên địa bàn ấp có 03 tuyến đường (02 tuyến đường đal; 01 tuyến đường nhựa, với tổng chiều dài hơn 01km) đều được Nhân dân đóng góp hiến đất và hoa màu.

Tuyến đường đal dài gần 500m nối liền ấp Bào Sen - Hòa Thịnh (xã Mỹ Hòa, huyện Cầu ngang) hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2022 có hơn 10 hộ tham gia hiến đất để làm đường. Nhiều tấm gương điển hình của đồng bào Khmer ở ấp Bào Sen hiến đất làm đường, trong đó có ông Sơn Thai Sóc Kha, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Phó Ban quản trị chùa Bào Sen, xã Mỹ Hòa.

Ông Sóc Kha chia sẻ: khi địa phương phát động phong trào chung tay XDNTM, gia đình đã tích cực và gương mẫu tham gia, vận động các thành viên trong thân tộc đóng góp ngày công, hiến đất để làm giao thông. Vừa qua, gia đình đã hiến hơn 200m2 đất để cùng với địa phương làm tuyến đường đal từ ấp Bào Sen - Hòa Thịnh. Công trình này sau khi hoàn thành, bản thân tự tham gia quản lý 01 đoạn qua trực tiếp trước nhà và vận động người dân trong khu vực cùng tự quản lý, trồng hoa kiểng để tạo vẻ mỹ quan cho tuyến đường nông thôn.

Hiến đất làm đường để con cháu đi lại tốt hơn

Bà Trầm Thị Phấn, ấp Nô Lựa B, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang chia sẻ: Bà đã ngoài 70 tuổi, thấy Nhà nước làm được đường nhựa ngay trước nhà rất vui. Ngày trước, phía đường này chưa làm, sình lầy ngập tới đầu gối, các cháu nhỏ đi lại rất khó khăn. Thấy địa phương triển khai làm đường nhựa tôi rất đồng tình, hưởng ứng ngay; ngoài ra, bà còn vận động các hộ trong thân tộc hiến đất (04 gia đình); bà trực tiếp hiến 300m2 (dài 150m, ngang 02m) để làm đường nhựa.

Đồng chí Thạch Ngọc Nghĩ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang cho biết: trong triển khai XDNTM và mở rộng các tuyến đường nông thôn ở xã Nhị Trường, sự tham gia của người dân ở địa phương rất tích cực; đặc biệt là phong trào hiến đất làm đường nông thôn.

Trong 02 năm 2022 - 2023, thông qua vai trò Mặt trận đã giám sát trong quá trình thực hiện các công trình dân sinh trên địa bàn xã Nhị Trường. Qua đó, đã có 237 hộ (trong đó trên 85% đồng bào Khmer) tham gia hiến đất để thực hiện hơn 02km đường nhựa và đường đal; tổng giá trị hiến đất, quy ra tiền gần 700 triệu đồng.

Bà Thạch Suôl, ở ấp Nô Lựa B, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang cho biết: năm 2021 và cuối năm 2022, gia đình đã tự nguyện hiến gần 1.000m2 đất để làm 02 tuyến đường nhựa và đường đal. Gia đình sinh sống ở đây hơn 50 năm, trước đây các tuyến đường trong ấp chủ yếu là đường cát, đất thịt và các phương tiện xe cơ giới, máy cày… khi qua lại thường tạo ra những ổ voi, hố lớn rất nguy hiểm cho con cháu qua lại. Từ phong trào XDNTM, người dân đã tích cực đóng góp để cùng với địa phương xây dựng hạ tầng giao thông khá tốt, tạo điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong thôn xóm thuận lợi.

Bài, ảnh: HỮU HUỆ

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xay-dung-nong-thon-moi/nong-dan-khmer-chung-tay-dong-gop-xay-dung-nong-thon-32511.html