Nông dân Đà Nẵng phấn khởi vì hoa Tết được mùa, được giá

Thời điểm này, việc mua bán hoa tại các nhà vườn trồng hoa Tết ở Đà Nẵng khá nhộn nhịp. Theo người trồng hoa, thời điểm này thương lái đã đặt mua hoa hơn 90%, có nơi không còn hàng để bán.

Hiện nay, nhiều hộ trồng hoa Tết ở Đà Nẵng rất phấn khởi vì hoa được mùa, giá cả ổn định. Anh Thái Văn Công, có 15 năm trồng trồng hoa ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu cho biết, vụ này, anh trồng hơn 50.000 chậu hoa, chủ yếu là dạ yến thảo, cúc sao băng, cúc mặt trời... Giá hoa bán tại vườn từ 50.000 đến 60.000 đồng/ chậu, loại hoa lớn có giá 150.000 đồng/chậu.

Theo anh Công, hoa treo được anh trồng bán quanh năm, nhưng bán chạy nhất là dịp Tết. Vườn hoa của anh Thái Văn Công chủ yếu bỏ mối cho các chợ, cửa hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận như Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.

Anh Thái Văn Công phấn khởi vì hoa Tết được mùa, giá cả ổn định

“Thời tiết năm nay thuận lợi, hoa to màu sắc đẹp, khách đến mua cũng nhiều. So với nghề khác thì trồng hoa đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Hiện vườn hoa chúng tôi tạo công ăn việc làm cho 8 lao động tại địa phương với mức thu nhập 5 triệu đồng đến 6 triệu đồng/tháng/người”, anh Thái Văn Công chia sẻ.

Theo các nhà vườn, thời tiết năm nay thuận lợi nên hoa phát triển tốt. Tuy giá nhân công tăng, các loại phân bón cũng tăng nhưng các nhà vườn đều không tăng giá bán. Bà Võ Thị Thanh Hồng ở phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ chuyên trồng các loại hoa bán dịp Tết cho biết, những ngày giáp Tết, gia đình bà phải thuê thêm lao động để vận chuyển hoa kịp giao cho khách hàng. Dự kiến sau khi trừ chị phí, bà Võ Thị Thanh Hồng thu lãi hơn 300 triệu đồng.

Bà Võ Thị Thanh Hồng cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa đẹp, thương lái đã đặt mua hết hoa

“Vườn hoa của tôi bán chay hơn năm ngoái, thương lái đặt hàng mua hết rồi. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên hoa cúc và các loại hoa nở đẹp. Trồng hoa phát triển lên kinh tế khá hơn. Tháng 8 mình bắt đầu trồng hoa còn trong năm mình làm hoa check in phục vụ khách du lịch”, bà Võ Thị Thanh Hồng phấn khởi.

Người trồng hoa Tết phấn khởi vì hoa được mùa, được giá

Ông Nguyễn Hữu Thiết, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết, nghề trồng hoa đã giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu, giải quyết việc làm cho nhiều lao động lúc nông nhàn. Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ nông dân giống cây trồng, giúp bà con vay vốn ưu đãi mở rộng sản xuất, đồng thời kết nối với các Trung tâm thương mại, giúp người trồng hoa có thị trường tiêu thụ ổn định.

Dòng hoa treo xinh xắn, giá bình dân được nhiều người ưa chuộng để trang trí dịp Tết

“Năm nay hoa tương đối đẹp, nông dân thuận lợi trong việc sản xuất. Chúng tôi vận động bà con tiếp tục chăm sóc tạo ra những sản phẩm tốt nhất để phục vụ cho người tiêu dùng dịp Tết. Hội Nông dân thành phố cũng tuyên truyền và hỗ trợ kỹ thuật giúp người trồng hoa yên tâm sản xuất”, ông Nguyễn Hữu Thiết cho biết.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/nong-dan-da-nang-phan-khoi-vi-hoa-tet-duoc-mua-duoc-gia-post1075157.vov