NÓNG 24h: Yêu cầu Trung Quốc giải thích lý do bắt tàu cá Quảng Ngãi; Nhà văn Tô Hoài qua đời

(Xã hội) - Yêu cầu Trung Quốc giải thích lý do bắt tàu cá Quảng Ngãi; Tiệm giày cháy lớn, vợ chồng đại tá và con gái thiệt mạng... là tin nóng nhất 24h qua.

Yêu cầu Trung Quốc giải thích lý do bắt tàu cá Quảng Ngãi

Ngày 6/7, trả lời câu hỏi của nhiều phóng viên Việt Nam và nước ngoài về vụ việc tàu cá Quảng Ngãi QNg 94912 TS cùng 6 ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ vừa qua, ông Lương Thanh Quảng, Trợ lý Cục trưởng, Trưởng phòng Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết:

Cùng ngày, đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đề nghị phía Trung Quốc thông báo chính thức cho phía Việt Nam về vị trí tọa độ, lý do Trung Quốc bắt giữ tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 94912 TS cùng 6 ngư dân ngày 3/7 vừa qua.

Trước đó, ngày 5/7, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của Trung Quốc xác minh thông tin và có các biện pháp bảo hộ đối với những ngư dân này.

Tiệm giày cháy lớn, vợ chồng đại tá và con gái thiệt mạng

Đám cháy xảy ra vào khoảng 2h sáng 6/7, tại cửa hàng giày MT đường Nguyễn Trãi, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Đám cháy lớn đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà (shop giày ở tầng trệt). Chủ hộ là đại tá về hưu tên Đới Phương Triều, cùng vợ và con gái đang là công an không thoát ra được.

Ông Triều cho thuê nhà để người khác kinh doanh giày. Khi xảy cháy, cửa sắt cuốn đóng chặt. Một số nhân viên ngủ lại shop đã trổ mái tôn nơi bảng hiệu, nhảy qua cây lớn ngoài đường chờ Cảnh sát PCCC đến cứu.

Được biết ngôi nhà không có lối thoát hiểm phía sau. Cả gia đình ngủ ông Triều ngủ phía sau, khi lửa bùng phát lên dữ dội thì họ không thoát ra được.

Một người con trai của ông Triều (cũng công tác trong ngành công an) do đi xem bóng đá không ở nhà vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn nên may mắn thoát chết.

Nhà văn Tô Hoài qua đời

Nhà văn Tô Hoài qua đời khoảng 11h trưa nay tại Bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội. Trao đổi với pv, Duy - cháu ngoại của nhà văn - cho biết, hiện tại, gia đình đang nén đau buồn để bàn bạc, định ngày giờ đưa ông về cõi vĩnh hằng.

Những năm gần đây, tác giả Dế Mèn phiêu lưu ký yếu đi nhiều. Ông thường xuyên phải ra vào bệnh viện vì đủ loại bệnh tật của tuổi già. Năm ngoái, trong một lần nhà văn nhập viện, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới thăm hỏi ông trên giường bệnh. Hôm qua, Tô Hoài trở bệnh, được gia đình đưa vào Bệnh viện Hữu Nghị nhưng không qua khỏi.

Ukraine giành lại thành phố chiến lược Slovyansk

Slovyansk là thành phố có dân số khoảng 100.000 người và là trung tâm giao tranh giữa binh sỹ Kiev và các phần tử ly khai. Giành lại được thành phố này là một trong những thành công hiếm hoi của quân đội chính phủ kể từ khi Ukraine thực hiện chiến dịch “chống khủng bố”.

Trước đó, Tổng thống Poroshenko đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang treo cờ Ukraine ở thành phố Slovyansk, nơi nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân từ đầu tháng 4.

Chia sẻ với hãng tin AP, ông Andrei Purgin, người của nước “Cộng hòa nhân dân Donetsk” ly khai, cũng xác nhận phiến quân đang rút lui tuy nhiên ông cáo buộc chiến dịch của quân đội chính phủ Ukraine khiến thành phố này chìm trong đống đổ nát.

Trong khi đó, ông Alexei và một người dân Slovyansk khác giấu tên cho hay họ đã nghe thấy tiếng súng và bom suốt đêm. Khi tiếng bom ngừng lại vào sáng sớm, họ ra khỏi nhà và thấy các trạm kiểm soát đã bị bỏ trống. Họ nói thêm rằng một số tòa nhà ở trung tâm thành phố bị thiệt hại nhưng hầu hết vẫn còn nguyên vẹn.

Một chỉ huy phiến quân có biệt hiệu Pinochet nói với hãng tin AP rằng các phần tử nổi dậy đang di chuyển tới trị trấn Kramatorsk cách thành phố Slovyansk 20km về phía Nam.

Trên trang web chính thức của mình, Tổng thống Poroshenko cho biết trong lúc bỏ chạy, phe ly khai đã mất 1 xe tăng và 4 xe bọc thép.

Ukraine đã mở lại chiến dịch dập tắt các cuộc nổi loạn trong tuần này sau khi lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài 10 ngày của ông Poroshenko hết hạn. Tổng thống Poroshenko tuyên bố ông sẵn sàng quyết định ngừng bắn trở lại nhưng lệnh này phải nhận được sự tôn trọng từ cả hai phía, tất cả các con tin phải được phóng thích và các đường biên giới phải do quân đội chính phủ kiểm soát.

Nguồn Xã Hội: http://xahoi.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/diem-nong/nong-24h-yeu-cau-trung-quoc-giai-thich-ly-do-bat-tau-ca-quang-ngai-nha-van-to-hoai-qua-doi-175022.html