Nơi vun đắp tình yêu âm nhạc truyền thống

Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn nghệ truyền thống của đồng bào Khmer, chùa Thứ Năm, xã Nam Thái, huyện An Biên (Kiên Giang) tích cực vận động người trẻ học nhạc ngũ âm và các điệu múa Khmer. Các lớp học giúp người trẻ hiểu hơn về giá trị văn nghệ truyền thống của dân tộc, từ đó góp phần bảo tồn, phát huy.

Nhà gần chùa nên em Danh Ngọc Giàu, ngụ ấp Năm Chùa, xã Nam Thái, huyện An Biên (Kiên Giang) được cha mẹ cho đến chùa nghe nhạc ngũ âm từ nhỏ. Hè năm 2023, chư tăng chùa Thứ Năm vận động Giàu học chữ Khmer, tham gia câu lạc bộ văn nghệ, Giàu đồng ý và đăng ký học nhạc ngũ âm.

Tham gia câu lạc bộ văn nghệ Khmer chùa Thứ Năm hơn 2 tháng nay, Giàu có thể biểu diễn nhiều tiết mục cùng các thành viên trong đội văn nghệ. “Học nhạc ngũ âm khó nhưng em cố gắng học để góp phần bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống của dân tộc”, Giàu cho biết.

Bên cạnh biểu diễn nhạc ngũ âm, câu lạc bộ văn nghệ Khmer chùa Thứ Năm còn dạy ca hát và biểu diễn các điệu múa truyền thống. Em Thị Đa, ngụ ấp Bào Láng, xã Nam Thái tham gia đầy đủ các buổi tập.

“Âm nhạc và những điệu múa truyền thống của đồng bào Khmer gắn bó với em từ khi còn nhỏ. Từ các điệu múa em hiểu về nghệ thuật của dân tộc và giới thiệu những giá trị ấy đến mọi người”, em Thị Đa nói.

Câu lạc bộ văn nghệ Khmer chùa Thứ Năm, huyện An Biên (Kiên Giang) luyện tập chơi nhạc ngũ âm.

Câu lạc bộ văn nghệ Khmer chùa Thứ Năm, huyện An Biên (Kiên Giang) luyện tập chơi nhạc ngũ âm.

Để có được thành công của câu lạc bộ văn nghệ là nhờ tâm huyết của chư tăng chùa Thứ Năm. Thượng tọa Danh Nâng - Phó Chủ tịch kiêm Chánh Thư ký Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, trụ trì chùa Thứ Năm đến từng nhà để tuyên truyền việc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Thượng tọa còn thường xuyên tổ chức cho các bạn trẻ tham quan các đội văn nghệ của đồng bào Khmer, khơi gợi đam mê và sự yêu thích văn nghệ trong thế hệ trẻ.

“Xác định thế hệ trẻ góp phần trong việc bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc, từ đó sư phối hợp huyện ra mắt câu lạc bộ văn nghệ Khmer. Đến nay, thành viên câu lạc bộ luyện tập thường xuyên, tham gia biểu diễn tại lễ hội và tham gia các cuộc thi văn nghệ do tỉnh tổ chức. Các buổi biểu diễn góp phần lưu giữ, quảng bá nghệ thuật truyền thống của dân tộc”, Thượng tọa Danh Nâng chia sẻ.

Phần thi đơn ca của thành viên câu lạc bộ văn nghệ Khmer chùa Thứ Năm, huyện An Biên (Kiên Giang) đoạt giải A tại liên hoan nghệ thuật truyền thống Khmer tỉnh.

Theo đồng chí Trần Văn Minh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện An Biên (Kiên Giang), phong trào văn hóa, văn nghệ của chùa Thứ Năm luôn được duy trì hoạt động và ngày càng phát triển.

“Thời gian qua, huyện luôn quan tâm đến việc phát triển văn nghệ truyền thống của đồng bào Khmer. Việc thành lập câu lạc bộ văn nghệ Khmer chùa Thứ Năm nhằm bảo tồn, phát huy văn nghệ truyền thống và góp phần hoàn thành dự án 6 của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của huyện”, đồng chí Trần Văn Minh nói.

Bài và ảnh: DANH THÀNH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/van-hoa-the-thao/noi-vun-dap-tinh-yeu-am-nhac-truyen-thong-16319.html