Nói về cuộc đua Top 4, Pep Guardiola lớn tiếng công kích Arsene Wenger

Trước ý kiến của Arsene Wenger cho rằng Man City và Liverpool đã may mắn ở giai đoạn cuối mùa khi chạm trán những đối thủ hết động lực thi đấu vào cuối mùa, HLV Pep Guardiola đã phản bác lại chiến lược gia người Pháp.

Trong giai đoạn cuối mùa giải, Arsenal đã bừng tỉnh khi trở lại phong độ ấn tượng với 4 chiến thắng trong 5 vòng đấu gần nhất. Phong độ ấn tượng này của Pháo thủ nhờ vào việc HLV Arsene Wenge đã mạnh dạn chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 "truyền thống" bằng đội hình 3-4-3 vốn mang đến thành công cho Chelsea và một số đội bóng khác ở Premier League mùa này.

Pep Guardiola cho rằng Arsenal nên cố gắng suốt cả mùa, thay vì kêu ca vào cuối mùa

Nhờ thành tích ấn tượng đó, Arsenal đã nhen nhóm cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới khi chỉ còn kém 2 đội xếp trên trong Top 4 là Man City và Liverpool lần lượt 3 điểm và 4 điểm. Tuy vậy, mọi nỗ lực của Pháo thủ thành London nhiều khả năng sẽ trở nên vô nghĩa bởi họ không còn nắm quyền tự quyết trong tay, do chỉ cần 2 đối thủ Man City và Liverpool cùng thắng ở những trận còn lại, đoàn quân của HLV Arsene Wenge sẽ lần đầu không được tham dự giải đấu danh giá nhất châu lục cấp CLB. Chính vì lẽ đó mà vị Giáo sư người Pháp cho rằng, Man City và Liverpool đã may mắn khi chỉ đụng phải những đối thủ không muốn giành chiến thắng (đã trụ hạng hoặc chắc suất xuống hạng) trong giai đoạn cuối mùa.

Tuy nhiên, trước trận đấu bù của Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh đêm nay, HLV Pep Guardiola đã lên tiếng phản bác về điều này khi cho rằng chính Pháo thủ mới là đội bóng gặp thuận lợi khi phải chạm trán những đối thủ không còn nhiều động lực thi đấu, như Southampton, Man United hay mới nhất là Stoke City, và đêm nay là Sunderland - đội bóng đã xuống hạng, và vòng cuối là Everton, đội bóng đã chắc suất dự Europa League mùa tới.

Trả lời phỏng vấn trước trận gặp West Brom, HLV Pep Guardiola: "Tôi chưa bao giờ thấy một cầu thủ nào mà không muốn giành chiến thắng cả. Nếu không muốn phụ thuộc như vậy, thì hãy tự cố gắng giành được nhiều chiến thắng hơn và những rắc rối đó sẽ không xảy ra", HLV của Man City đáp trả lại phát biểu của HLV Wenger cho rằng Man City và Liverpool chỉ phải gặp những đối thủ "không muốn giành chiến thắng".

Chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp: "Đội bóng của Wenger sẽ thi đấu trước Sunderland và Everton, một đội bóng đã chắc chắn xuống hạng, đội còn lại thì đã chắc suất dự Europa League, vậy nên đó sẽ là trường hợp tương tự. Nhưng họ sẽ không buông"

"Thay vì phàn nàn thì hãy cố gắng làm tốt hơn trong cả mùa giải trước khi quá muộn. Các đội bóng sẽ chơi theo cách họ muốn"

"Nếu đội bóng của Tony Pullis muốn chơi bóng giống Chelsea, cũng tốt thôi. Chúng tôi sẽ phải thích nghi với điều này, vậy nên mọi đội bóng có thể chơi như thế nào mà họ muốn", Pep Guardiola nói về thử thách West Brom mà Man City sẽ phải gặp ở trận đấu đêm nay.

Man City hiện đang nắm quyền tự quyết cho 1 suất vào Top 4, thậm chí là tấm vé vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới khi họ đang ít hơn Liverpool 1 điểm nhưng thi đấu kém 1 trận, trong khi Arsenal kém thầy trò Pep Guardiola 3 điểm và cũng còn 2 trận ở Premier League.

Minh Châu

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/noi-ve-cuoc-dua-top-4-pep-guardiola-lon-tieng-cong-kich-arsene-wenger-171-240844.html