Nỗi niềm sản phụ sinh chạy...siêu bão

TP - Chỉ tính riêng Khoa Sản (Bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng) đêm trước bão Haiyan tăng gấp 3 lần số sản phụ chờ sinh. Hàng chục ca sinh đẻ thực hiện ngay khi siêu bão rập rình gần bờ. Nhiều em bé mang tên Hải Yến để ghi khắc sự kiện đáng nhớ. Anh Cương hạnh phúc bên vợ và con gái mới sinh.

Anh Cương hạnh phúc bên vợ và con gái mới sinh.

Chạy bão, chạy sinh

17 giờ chiều 9/11, anh Phan Văn Cảnh (37 tuổi, trú Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) tất tả khăn gói cùng vợ Đinh Thị Lê lên phòng chờ sinh, Bệnh viện (BV) Sản - Nhi Đà Nẵng để chủ động phòng tránh bão.

“Đúng ra phải gần tuần nữa vợ mới sinh, nhưng cả nhà ai cũng lo. Chỉ có hai vợ chồng, mình còn phải trực bão cùng đơn vị nếu vợ trở dạ khi bão vào sẽ khó xử lý”, anh Cảnh kể.

Lo lắng không thừa, khi chỉ vừa nhập viện 3 tiếng đồng hồ, chị Lê bất ngờ chuyển dạ, lên cơn đau bụng. 22 giờ đêm, trời Đà Nẵng mưa lớn, gió thổi mạnh, trong phòng mổ, gia đình chị Lê an tâm thực hiện ca sinh đẻ thành công, đón bé gái chào đời 3,1 kg.

Ẵm trên tay bé gái dễ thương, anh Cảnh vui mừng, vì Đà Nẵng, miền Trung thoát bão, và mừng vì con chào đời bình an. Để ghi nhớ sự kiện này, gia đình định sẽ đặt tên cháu là Hải Yến.

3 giờ sáng, bão Haiyan càn quét ngoài biển ngang qua Đà Nẵng, chị Lê Thị Bé (31 tuổi, tạm trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) trở dạ. Lúc này mọi hãng taxi đều nghỉ để tránh bão. Anh Tô Trường Cương (41 tuổi), chồng chị hốt hoảng cầu cứu Trung tâm 115.

Đêm mưa gió, xe cấp cứu lao nhanh về phía BV Sản-Nhi Đà Nẵng, giúp chị Bé thực hiện ca sinh thành công sau một tiếng đồng hồ khi vào bệnh viện. “Vợ chồng khá hiếm muộn nên giờ mới sinh cháu đầu, chưa có kinh nghiệm sinh chạy bão. May mà bão chỉ quét trên biển, nếu Haiyan đổ bộ chắc khó có phương tiện nào ứng cứu kịp”, chị Bé nói.

Chồng công tác xa, sản phụ Nguyễn Thị Thanh (24 tuổi, trú Thanh Bình, quận Hải Châu) chủ động vào bệnh viện tránh bão, chờ sinh. Ngay giữa đêm 9/11, chị Thanh sinh bé gái. Chị Thanh bảo, dự kiến vài ngày nữa chị mới sinh nhưng vào bệnh viện sớm “cho chắc”.

Cùng tâm lý với chị Thanh, dọc dãy hành lang BV ngay trước đêm bão Haiyan dự báo đổ bộ vào miền Trung có đến hàng chục sản phụ chờ sinh. Theo BS Huỳnh Hòa, Phó khoa Sản phụ (BV Sản-Nhi Đà Nẵng), chỉ tính riêng 2 ngày 9 và 10/11 ảnh hưởng bởi bão Haiyan, cả 7 phòng sinh của BV đều sử dụng hết công suất.

Đơn vị tiếp nhận hàng trăm sản phụ sinh chạy bão, tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Ngày 10/11, khi Đà Nẵng vừa thoát bão, có gần 80 sản phụ sinh tại BV và có đến gần 70 sản phụ chờ hỗ trợ sinh. Trước đó, ngày 9/11, khoa Sản thực hiện gần 50 ca sinh, với gần nửa là sinh mổ, chạy bão.

Cẩn tắc vô áy náy

Sản phụ chờ sinh trước bão tại hành lang Khoa Sản (BV Sản - Nhi Đà Nẵng). Ảnh: NGUYỄN HUY.

Đến 11/11, sau khi được các bác sĩ tái khám tại BV Sản-Nhi Đà Nẵng, anh Nguyễn Văn Vũ (38 tuổi, Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) mới dám chuyển vợ về nhà vì “chưa đến hạn sinh”. Ngày 9/11, cả nhà ôm hành lý kéo đến bệnh viện… “cố thủ”. Vợ thỉnh thoảng xuất hiện cơn đau bụng bất thường càng khiến gia đình lo lắng.

“Tôi có 3 con gái, đây là đứa con trai đầu, chẳng khác gì “báu vật” nên không thể chủ quan trước bão. Cẩn tắc vô áy náy”, anh Vũ nói. Được các bác sĩ siêu âm, hẹn ngày sinh tuần tới, anh Vũ an tâm đưa vợ về nhà.

BS Nguyễn Sơn, Phó Giám đốc BV Sản-Nhi Đà Nẵng, cho hay: Đoán trước nhu cầu sinh chạy bão, đơn vị tăng cường thêm 30 cán bộ, bác sĩ, hộ lý túc trực 24/24 giờ tại bệnh viện để hỗ trợ sản phụ, kê thêm giường bệnh. Tuy nhiên, lượng sản phụ quá tải khiến một số phải nằm tạm hành lang. Đến nay, tình hình đã trở lại ổn định.

Theo ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Ban chỉ huy PCLB&TKCN Đà Nẵng, rút kinh nghiệm từ cơn bão Nari, ngành chức năng triển khai khẩn cấp nhiều tình huống hỗ trợ sản phụ sinh đúng tâm bão. Nên trước bão Haiyan, các địa phương vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân đặc biệt là các sản phụ nên chủ động phòng tránh, đến sớm bệnh viện, chờ sinh.

Theo BS Phạm Thị Ánh Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng, trong bão Haiyan đơn vị thực hiện 2-3 ca hỗ trợ sản phụ, giảm hơn nhiều so với bão Nari. Trung tâm kiến nghị ban chỉ huy lụt bão đặc biệt khuyến cáo sản phụ về vấn đề này. Nhận thức người dân đã chuyển biến hơn, nhiều sản phụ không chủ quan.

NGUYỄN HUY

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/suc-khoe/656174/noi-niem-san-phu-sinh-chaysieu-bao-tpp.html