Nơi nào ở nước ta được xem là 'quê nhà' của cá sấu nước ngọt?

Bàu Sấu là nơi được mệnh danh 'quê nhà' của cá sấu nước ngọt ở Việt Nam, loài tưởng chừng bị tuyệt chủng trước đây.

Câu 1. Bàu Sấu - nơi được mệnh danh “quê nhà” của loài cá sấu nước ngọt ở nước ta nay thuộc tỉnh nào?

Tây Ninh
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng

Bàu Sấu - nơi được mệnh danh là quê nhà của loài cá sấu nước ngọt (tức cá sấu xiêm), loài tưởng chừng như đã tuyệt chủng trước đây, hiện nay thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Câu 2. Bàu Sấu nằm trong phạm vi của vườn quốc gia nổi tiếng nào?

Bạch Mã
Cúc Phương
Ngọc Linh
Cát Tiên

Bàu Sấu nằm ở phía Nam của Vườn Quốc gia Cát Tiên. Tên gọi Bàu Sấu được hình thành từ khi chưa có quyết định thành lập vườn này. Đây là nơi có diện tích đất ngập nước lớn nhất Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Câu 3. Ngoài diện tích chính ở Đồng Nai, Vườn Quốc gia Cát Tiên còn có ở những tỉnh nào?

Bình Phước và Tây Ninh
Bình Dương và Đồng Nai
Lâm Đồng và Bình Thuận
Bình Phước và Lâm Đồng

Vườn Quốc gia Cát Tiên nằm trên địa bàn 5 huyện gồm Tân Phú, Vĩnh Cửu (Đồng Nai), Cát Tiên, Bảo Lộc (Lâm Đồng) và Bù Đăng (Bình Phước). Phần nằm trên địa bàn Cát Tiên và Bảo Lộc được gọi là khu vực Cát Lộc. Phần trên địa bàn Tân Phú và Vĩnh Cửu thường được gọi là khu vực Nam Cát Tiên. Phần trên địa bàn Bù Đăng thường được gọi là Tây Cát Tiên.

Câu 4. Vườn Quốc gia Cát Tiên được thành lập năm nào?

1985
1986
1992
1995

Được thành lập ngày 13/1/1992 trên cơ sở kết nối khu rừng cấm Nam Cát Tiên và khu bảo tồn thiên nhiên Tây Cát Tiên, Vườn Quốc gia Cát Tiên nằm trên địa bàn của ba tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước với tổng diện tích 71.920 ha.

Câu 5. Thành phố nào là đô thị trực thuộc tỉnh Đồng Nai?

Biên Hòa
Long Khánh
Thủ Dầu Một
Phước Long

Thành phố Biên Hòa là tỉnh lỵ của Đồng Nai hiện nay. Đây là thành phố trực thuộc tỉnh, cách thành TP.HCM khoảng 30 km, cách thành phố Vũng Tàu 90 km.

Câu 6. Đồng Nai hiện nay có mấy đơn vị hành chính cấp huyện/thị?

7
9
11
13

Theo Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Đồng Nai hiện nay có 11 đơn vị hành chính, bao gồm một thành phố (Biên Hòa), một thị xã (Long Khánh) và 9 huyện (Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Nhơn Trạch, Long Thành, Thống Nhất, Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú, Cẩm Mỹ).

Câu 7. Danh tướng nào có công khai khẩn, xác lập chủ quyền ở đất Đồng Nai hiện nay?

Nguyễn Hữu Dật
Nguyễn Hữu Cảnh
Nguyễn Hữu Liêu
Nguyễn Văn Thoại

Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, quê ở Lệ Thủy, Quảng Bình - danh tướng của chúa Nguyễn Phúc Tần - chính là người có công khai khẩn vùng đất Đồng Nai khi ông được cử vào đây trấn thủ năm 1698.

Câu 8. Tỉnh Đồng Nai thuộc khu vực nào của nước ta?

Tây Nam Bộ
Nam Trung Bộ
Bắc Trung Bộ
Đông Nam Bộ

Tỉnh Đồng Nai thuộc khu vực Đông Nam Bộ. Đây là khu vực có kinh tế phát triển năng động với các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM.

Câu 9. Đồng Nai là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn thứ mấy ở miền Nam?

2
3
4
5

Với diện tích tự nhiên 5.907,2 km2, Đồng Nai là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn thứ hai ở Đông Nam Bộ (sau Bình Phước).

Nguyễn Thanh Điệp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/noi-nao-o-nuoc-ta-duoc-xem-la-que-nha-cua-ca-sau-nuoc-ngot-post787950.html