'Nỗi khổ' của em gái tỷ phú: Đi đâu cũng bị bán đắt vì bị nghĩ là người nhiều tiền

Theo Tosca Musk, những người này đã cố gắng tăng giá sau khi họ 'nghe thấy tên tôi và cho rằng tôi giàu có'

Tosca Musk gần đây đã tiết lộ việc tỷ phú Elon Musk là anh trai của cô đã khiến nhiều người cố gắng tăng giá lên một cách đáng kể khi tính tiền cho món đồ mà cô ấy mua.

Elon Musk, với khối tài sản ước tính khoảng 243,4 tỷ USD, đang đứng ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới theo thời gian thực của Forbes. Tỷ phú này đang lãnh đạo Tesla và SpaceX với tư cách là Giám đốc điều hành của mỗi công ty.

Em gái của ông ấy – người sáng lập công ty phát trực tuyến Passionflix – đã mô tả với Daily Mail trong một cuộc phỏng vấn về vấn đề “bất công” đắt đỏ mà cô ấy đã trải qua khi tìm kiếm địa điểm quay cho một bộ phim. Cô ấy nói với cửa hàng rằng họ "quyết định tính phí chúng tôi 25.000 USD" sau khi họ "nghe tên tôi và cho rằng tôi giàu có."

Trước đây, giá mỗi ngày cho địa điểm "sẽ là 5.000 USD", Tosca Musk cho biết. Con số tăng lên cao hơn 400%.

Cô ấy cũng chỉ ra một số quan niệm sai lầm mà mọi người thường nghĩ về cô ấy và gia đình của cô ấy, một trong số đó "nghĩ rằng chúng tôi sinh ra đã giàu có", theo Daily Mail. Cô ấy nói rằng mẹ cô ấy, Maye Musk, và anh trai của cô ấy "không có tiền" sau khi ly hôn với Errol Musk.

"Mọi người đều lầm tưởng rằng anh trai tỷ phú của tôi sẽ thanh toán tất cả nhưng thực tế không phải vậy”, bà Tosca ngán ngẩm khi cho biết có một người anh trai giàu có giúp đỡ trong kinh doanh chẳng khác gì con dao 2 lưỡi.

Quay trở lại câu chuyện, nhà làm phim Tosca cho hay gia đình bà đã phải trải qua nhiều khó khăn, nỗ lực mới có được thành công ngày hôm nay. Người em của Elon Musk sinh ra tại Nam Phi và chuyển đến Canada năm 15 tuổi chỉ vài năm sau khi cha mẹ ly hôn. Đây là giai đoạn cực kỳ khó khăn cho gia đình mẹ con nhà tỷ phú Elon Musk. Bản thân Tosca cũng đã phải đi làm thêm tại cửa hàng tạp hóa gần trường khi theo học ngành điện ảnh ở đại học British Columbia.

Hiện bà Tosca đang là nhà làm phim độc lập, đồng thời là nhà sáng lập cũng như CEO của hãng Passionflix chuyên phát hành các tác phẩm giải trí trực tuyến. Người em của Elon Musk này đã sản xuất phim được hơn 20 năm và đóng góp 55 tác phẩm cho nền điện ảnh.

Bất chấp những khó khăn trên, bà Tosca cho biết việc mang họ “Musk” là một điều tuyệt vời và sẽ không bao giờ có ý định đổi họ. Một nguyên nhân chính cho tuyên bố trên là Tosca rất thân thiết với các thành viên trong gia đình khi người mẹ Maye thường xuyên đăng tải những lời ủng hộ con gái lên các trang mạng xã hội, hoặc xuất hiện ở sự kiện công ty.

Huy Nguyễn (Theo BI, Fox Business)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/34-noi-kho-34-cua-em-gai-ty-phu-i-au-cung-bi-ban-at-vi-bi-nghi-la-nguoi-nhieu-tien-a617743.html