Noi gương Bác, làm lợi cho đất nước, xã hội

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân thuộc hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) của thành phố đã được vinh danh. Những tấm gương tập thể, cá nhân ấy đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp ý kiến vào những vấn đề dân sinh ở thành phố mang tên Bác ngày càng sôi nổi, hiệu quả, thiết thực...

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Dũng Hùng, hằng năm, Ủy ban MTTQ thành phố đều hướng dẫn Ủy ban MTTQ các quận, huyện và các tổ chức thành viên triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, gắn với chủ đề của từng năm. Từ những chủ đề này, vận dụng điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị để có cách làm phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp ý kiến vào những vấn đề dân sinh.

Học theo Bác, bà Lê Huỳnh Hoa, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường 1, quận Tân Bình, ngoài việc trích lương hưu chăm lo cho hai trẻ nạn nhân chất độc màu da cam hằng tháng từ 200 đến 300 nghìn đồng/cháu, bà còn vận động các nhà hảo tâm chăm lo trực tiếp các cụ già neo đơn mỗi tháng một triệu đồng. Hằng năm, bà mời y, bác sĩ đến khám bệnh cho người già; tầm soát đục thủy tinh thể, đưa đi điều trị mổ mắt, xét nghiệm máu miễn phí cho 94 người cao tuổi.

Còn ông Nguyễn Văn Nhãn ở phường Phú Thuận, quận 7 là người tiên phong trong việc nâng cấp hẻm 1135 bằng nguồn tiền tự nguyện đóng góp của gia đình 200 triệu đồng. Yêu thơ Bác và thơ ca nói chung, ông còn dành riêng ngôi nhà khang trang để lập “Câu lạc bộ Thơ - Ca - Nhạc cổ”, là nơi diễn ra những hoạt động “Đêm thơ ca nhớ Bác”, “Đêm thơ Nguyên tiêu”, “Bình thơ Cách mạng Tháng Tám”.

Đó còn là những doanh nhân trẻ xuất sắc noi theo gương Bác hằng ngày đóng góp sức trẻ cho nền kinh tế TP Hồ Chí Minh phát triển như anh Nguyễn Hoàng Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS). Xuất thân từ cán bộ Đoàn, được đào tạo chuyên môn bài bản, anh Nguyễn Hoàng Anh đã góp phần cùng Đảng ủy, Ban giám đốc CNS đưa đơn vị vươn lên và được đánh giá là “cánh chim đầu đàn” của ngành công nghiệp TP Hồ Chí Minh. Các sản phẩm của CNS được tiêu thụ rộng rãi tại Việt Nam và 30 quốc gia khác. Mục tiêu của CNS là làm sao khẳng định được sản phẩm của mình, phải đóng vai trò làm chủ về thị trường, tham gia tích cực vào ngành công nghiệp hỗ trợ ở TP Hồ Chí Minh; tập trung đầu tư phát triển các dự án công nghệ cao và sử dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao…

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh Trần Tấn Ngời cho hay, 5 năm qua, đã tổ chức tuyên dương 161 tập thể, 181 cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngoài ra, còn phối hợp tổ chức bình chọn và tuyên dương hơn 400 điển hình “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” và hàng nghìn gương “Người tốt - việc tốt” trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó đã nêu bật kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong cán bộ MTTQ và nhân dân.

Không thể không nhắc đến các tập thể như Bếp ăn Thiện Tâm, phường 1, quận 11 hằng tuần phục vụ hơn bốn nghìn suất cơm chay miễn phí cho những người bán vé số dạo, nhặt ve chai, người bệnh nghèo. Với giá chỉ 10 nghìn đồng/suất, nhiều lao động nghèo đã tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ gửi về gia đình. Hay việc Câu lạc bộ (CLB) Nhà giáo phường Tân Quy, quận 7 nhiều năm nay đã hỗ trợ tổng cộng 12 nghìn cuốn tập để chăm lo cho các cháu học sinh nghèo, tặng nhiều suất học bổng trị giá hơn 30 triệu đồng, hỗ trợ thành viên mắc bệnh hiểm nghèo hơn 50 triệu đồng… Vào các dịp lễ, tết, CLB còn tổ chức tặng quà một số gia đình nhà giáo khó khăn; thăm hỏi và tặng quà một số thầy, cô bệnh tật. Đó còn là CLB tự nguyện chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời mẹ liệt sĩ ở phường Tân Thuận Tây, quận 7. CLB gồm chín thành viên, có xây dựng quy chế hoạt động hẳn hoi. Hiện, CLB đang phụng dưỡng năm mẹ liệt sĩ không chỉ bằng tiền mà còn là từng bữa ăn, giấc ngủ hay những lời an ủi chân thành…

Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khẳng định, thời gian qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có sự chuyển biến ngày càng tích cực, có mặt sâu sắc hơn trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong mỗi người đã trở nên tự giác và thường xuyên hơn, góp phần đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức.

Sắp tới, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần thực hiện theo phương châm: “Trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Cán bộ phải thường xuyên đi cơ sở, tiếp xúc, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội; kịp thời kiến nghị giải quyết những bức xúc chính đáng của nhân dân…

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tphcm/tin-chung/item/31300202-noi-guong-bac-lam-loi-cho-dat-nuoc-xa-hoi.html