Nới giãn cách, siết ý thức phòng dịch

Ngày 20-9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3168/UBND-KGVX về điều chỉnh phân vùng nguy cơ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong số 8 xã, phường của TP. Đồng Xoài, vẫn còn 2 xã, phường (Tân Phú, Tiến Thành) thuộc vùng vàng, nghĩa là còn ở mức độ nguy cơ, chưa thực sự an toàn. Tuy nhiên, lượng người tham gia giao thông, mua bán trao đổi hàng hóa trên địa bàn thành phố ngày càng tăng cao, nhiều người dân có biểu hiện lơ là, chủ quan với đại dịch.

Ngàn lý do không giữ khoảng cách

Thời điểm sáng sớm, tại các tuyến đường Võ Văn Tần, Điểu Ong, Trần Hưng Đạo, Lê Quý Đôn, Phú Riềng Đỏ, quốc lộ 14 thuộc phường Tân Bình, Tân Phú, Tân Xuân có rất đông người dân tập trung mua bán hàng hóa. Do chợ Đồng Xoài chưa hoạt động trở lại nên tiểu thương chọn bày bán hàng trên các vỉa hè. Những hộ có nhà dọc bên đường đã bày bán trước cửa nhà, người vãng lai thì tìm chỗ trống để bán kiếm thêm thu nhập.

Tiểu thương bày bán la liệt hàng hóa trên vỉa hè quốc lộ 14 đoạn thuộc khu phố Xuân Bình, phường Tân Bình. Ngoài việc đeo khẩu trang, hầu hết người dân không giữ khoảng cách an toàn

Vỉa hè quốc lộ 14 rộng nên một số hộ dân tận dụng bày la liệt hàng hóa. Hầu hết các hộ không giăng dây giữ khoảng cách. Hoạt động này vừa mất mỹ quan đô thị vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và phát sinh dịch bệnh. Chị N.T.H, người bán hàng trên vỉa hè quốc lộ 14 gần cổng chợ Đồng Xoài cho biết: “Gia đình tôi có 5 người. Con gái lớn chuẩn bị nhập học đại học, nếu không bán hàng thì kinh tế gia đình rất khó khăn”.

Sau 20 ngày TP. Đồng Xoài không xuất hiện F0 trong cộng đồng thì 11 giờ ngày 21-9, tại khu phố Suối Cam, phường Tiến Thành đã phát sinh 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 qua test nhanh. Qua xét nghiệm sàng lọc tiếp tục phát hiện 3 ca F0 do tiếp xúc gần với 2 ca nêu trên. Đến tối 22-9, thành phố ghi nhận thêm 1 trường hợp nhiễm Covid-19 tại khu phố 1, phường Tân Đồng.

Đường Võ Văn Tần gần chợ Đồng Xoài là nơi người dân trao đổi, mua bán hàng hóa tấp nập nhất thành phố. Không chỉ các vỉa hè được tận dụng mà lề đường cũng bị các hộ bán hàng rong lấn chiếm. Ngoài việc đeo khẩu trang thì hầu hết các biện pháp phòng dịch khác không được thực hiện. Điều đó cho thấy người dân đang thờ ơ, chủ quan với dịch bệnh. Ông V.Đ.T, tiểu thương phường Tân Bình cho rằng: “Bà con đều biết sự nguy hiểm của dịch bệnh, tuy nhiên, quá trình bán hàng bận rộn khiến các yêu cầu xịt khuẩn, giữ khoảng cách bị quên đi”. Chị H.T.H có sạp bán thịt heo, gà, trứng gia cầm cũng cho biết: “Do việc bán hàng cạnh tranh nhau nên không ai muốn giăng dây. Mục đích là để người mua tiện lợi hơn khi lựa chọn thực phẩm. Chưa kể việc giữ khoảng cách, người mua sẽ không nhìn thấy mặt cân, gây tâm lý nghi ngờ cân thiếu sẽ bỏ sang hàng khác”.

Ý thức vẫn là yếu tố quyết định

Thực hiện Kết luận số 03-KL/BCĐ ngày 15-9-2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đồng Xoài, trên địa bàn thành phố không tổ chức các chốt trực bảo vệ vùng xanh, mà tăng cường lực lượng cho các tổ tuần tra lưu động để kịp thời nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Cụ thể hóa nội dung này, phường Tân Bình thành lập 7 tổ tuần tra lưu động và 2 chốt kiểm soát cố định tại 2 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn. Trong đó, lực lượng chủ lực tại chốt kiểm soát dịch trên đường Võ Văn Tần là Công an phường. Lực lượng này thường xuyên có mặt vào giờ cao điểm để kiểm soát, tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng dịch.

Trung úy Ngô Xuân Thế, Công an phường Tân Bình cho rằng: Nhiều người có tư tưởng chủ quan, sẽ tạo hiệu ứng đám đông. Nếu không may có trường hợp F0 phát sinh trong khu vực đông người thì vô cùng nguy hiểm. Chia sẻ với bà con do mới được bán hàng trở lại, ai cũng muốn giữ khách, bán được nhiều hàng, tuy nhiên từ ngày 19-9, lực lượng chức năng đã lập lại trật tự, yêu cầu các hộ dân thực hiện nghiêm biện pháp giăng dây, giữ khoảng cách, sử dụng dung dịch sát khuẩn để hạn chế sự lây lan dịch bệnh.

Ngoài việc chỉ đạo các xã, phường tập trung lập lại trật tự hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa khu vực xung quanh chợ, các tuyến đường lớn, ngã ba, ngã tư, chợ tạm, UBND thành phố còn chỉ đạo các phường kiểm soát chặt phương tiện ngoài tỉnh vào địa bàn, nhất là các xe chở nông sản, hải sản lên từ các chợ đầu mối tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh. Các lực lượng phải giám sát chặt việc giao nhận hàng nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh từ tài xế, thương lái. Các tổ tuần tra lưu động, đội kiểm tra liên ngành và lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm tập trung đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch.

Ông NGÔ HỒNG KHANG , Phó chủ tịch UBND TP. Đồng Xoài

Việc thành phố Đồng Xoài dỡ bỏ, không tổ chức các chốt bảo vệ vùng xanh khiến người dân có tâm lý lơ là, chủ quan với dịch bệnh. Lượng người tham gia giao thông ngày càng tăng. Trên tuyến ĐT741, trước cửa Siêu thị Co.opmart Đồng Xoài và trên quốc lộ 14, tại ngã ba giao nhau với đường Phạm Ngọc Thạch, khu phố 1, phường Tiến Thành còn ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ với các lỗi vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dừng, đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông... Thực tế cho thấy, trong cuộc chiến với Covid-19, nếu chỉ có trách nhiệm của chính quyền các cấp và ngành chức năng thì chưa đủ. Ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân mới là yếu tố quyết định thành công trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Quang Minh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/127198/noi-gian-cach-siet-y-thuc-phong-dich