Nổi bật tuần qua: Án tử gây tranh cãi của kẻ chặt tay cướp xe SH

(MegaFun) - Tuần qua, phiên tòa xét xử băng nhóm chặt tay cướp xe SH được dư luận đặc biệt quan tâm. Có nhiều ý kiến khác nhau quanh mức án tử hình dành cho kẻ cầm đầu - Hồ Duy Trúc.

Tử hình kẻ chặt tay cướp xe SH

Sau hơn 1 năm tạm giam để tiến hành điều tra, ngày 24-25/12, TAND Tp. HCM đã đưa vụ án băng giang hồ chặt lìa tay chị [[Nguyễn Thị Ngọc Thúy]] (SN 1984, ngụ Q.2) để cướp xe SH trên cầu Phú Mỹ ra xét xử.

Theo đó kẻ cầm đầu băng nhóm là Hồ Duy Trúc (SN 1993) mức án tử hình, Trần Văn Luông (SN 1988) tù chung thân, Nguyễn Hoàng Phương (SN 1993) 20 năm tù, Huỳnh Thanh Sơn (SN 1992) 18 năm tù, Trần Thanh Tuyền (SN 1991) 12 năm tù về tội cướp tài sản, Huỳnh Bảo Anh (SN 1968) 12 năm tù tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hồ Duy Trúc (ngoài cùng bên phải) cùng đồng bọn trước vành móng ngựa

Các bị cáo nghe chủ tọa tuyên án

Liên quan đến vụ án, hai bị cáo Cao Danh Hưng (SN 1983) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù và Đàm Văn Võ (SN 1990) 9 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Băng nhóm do Trúc cầm đầu đã tổ chức thực hiện 15 vụ cướp chỉ trong thời gian chưa đến sáu tháng với số tiền cướp lên tới 610 triệu đồng, gây thương tích cho 7 người bằng thủ đoạn dùng dao dài chém nạn nhân trên những đoạn đường vắng vào buổi tối.

Bản thân Trúc cũng là người trực tiếp cầm dao chém đứt lìa cổ tay của chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy để cướp xe SH trên cầu Phú Mỹ.

Liên quan đến mức án tử hình của Trúc, có người cho rằng mức án này quá nặng tuy nhiên đa phần dư luận, giới luật sư, chuyên gia pháp lí đồng tình với mức án nghiêm khắc mà tòa đã tuyên.

Người thân của bị cáo Trúc khóc lóc, gào thét tại tòa

Dù thông cảm cho nỗi đau của bà mẹ mất con nhưng điều mà dư luận bức xúc nhất là lời đe dọa của mẹ bị cáo: “Tao biết con tao bị tử hình thì tao chuẩn bị dao đâm chết con Thúy (nạn nhân bị nhóm của Trúc chặt tay cướp xe) tại tòa”.

Một người thân khác của bà mẹ này thậm chí còn “hợp lí hóa” hành động man rợ của tên tướng cướp: “Ai kêu đeo hột xoàn, đi xe tay ga chi cho nó chém”.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử băng nhóm chặt tay cướp xe SH

Cụ già ăn xin bị cướp 25 lượng vàng

Khoảng 22g đêm 21/12, trong lúc đang ngủ, ông lão ăn xin [Nguyễn Văn Cưng]], quê ở xã biên giới Tân Thành (huyện Tân Hồng , Đồng Tháp ) bị 1 nhóm cướp tụt quần cướp đi 1 số tài sản lớn mà theo trình báo của ông cụ với công an là 25 lượng vàng và 29 triệu đồng.

Ông Cưng đã gần 90 tuổi và đã có trên 40 năm hành nghề ăn xin. Với những đồng tiền xin được, ông tranh thủ mua vàng 24K làm vốn và không cho con cháu biết.

Cụ Cưng khai báo bị cướp 25 cây vàng.

Dù đã có số tiền vàng lớn nhưng ông Cưng không có ý định mua đất, cất nhà để ở mà sống kiếp lang thang đầu đường xó chợ.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ 5 đối tượng, thu hồi được 7 lượng vàng, 29 triệu đồng tiền mặt và đang tích cực truy xét các đối tượng còn lại.

Toàn cảnh vụ tụt quần cướp 25 lượng vàng của ông lão ăn xin

Yanbi - Mr.T bị phạt 5 triệu đồng vì chế lời hát phản cảm

Tại một chương trình ca nhạc diễn ra tại Hải Phòng vào ngày 21/12 vừa qua, trong phần biểu diễn ca khúc "Thu cuối", Yanbi - Mr.T đã có hành động hưởng ứng theo khán giả bằng lời "chế" bài hát Thu Cuối khá phản cảm. Sau khi clip bị chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn, báo chí thì ngày hôm qua 26/12, hai rapper trẻ Hà thành bị Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VHTTDL "tuýt còi".

Hình ảnh Yanbi - Mr.T trên sân khấu

Yanbi và Mr. T cùng đại diện của BTC đêm nhạc làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng. (Ảnh FBNV: Zing)

Theo đó, hình phạt được đưa ra cho các nghệ sĩ này là: phạt 5 triệu đồng đối với mỗi cá nhân tham gia chương trình, phạt 10 triệu đồng đối với người tổ chức, đồng thời nhắc nhở và cam kết không tái phạm. Đây sẽ là bài học kinh nghiệm không chỉ cho 2 ca sĩ trẻ này mà còn cho nhiều nghệ sĩ khác nữa khi tham gia các sự kiện âm nhạc trong tương lai.

Các tin liên quan

Thái Lan: Cảnh sát đụng độ với người biểu tình

Hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ tiếp tục làm tê liệt một số khu vực trung tâm Bangkok chỉ một ngày sau khi phe đối lập tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 2/2014.

Lãnh đạo lực lượng biểu tình Suthep Thaugsuban vẫn tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử vì cho rằng nó sẽ chỉ dựng lên một chính quyền thân Thaksin khác (gia đình Thaksin đã thắng mọi cuộc bầu cử ở Thái Lan suốt 12 năm nay). Bà Yingluck đã đưa ra một bản lộ trình về cải cách đi cùng với tổng tuyển cử, nhưng cho đến giờ vẫn chưa được phe đối lập chấp nhận.

Ngày 27/12, cuộc biểu tình đã không còn mang tính hòa hoãn. Từ sáng sớm ngày 27/12, người biểu tình đã kéo đến khu vực đăng kí tranh cử ở Sân vận động Thái - Nhật để ngăn cuộc bốc thăm số thứ tự tranh cử. Tuy nhiên, do bị chặn lại bởi hàng rào bê tông và kẽm gai của cảnh sát và quân đội, những người biểu tình đã tức giận xông vào, giật sập cửa rào và tấn công cảnh sát.

Cảnh sát buộc phải sử dụng hơi cay, súng cao su và cả vòi rồng để xua đuổi. Đáp lại, người biểu tình cũng dùng hơi cay, vòi rồng và cả súng AK. Hai bên giằng co khá căng thẳng suốt 8 tiếng đồng hồ. Trong sân vận động, cảnh sát phải dùng trực thăng để đưa đón người của Ủy ban Bầu cử và đại diện các đảng tham gia tranh cử vì bên ngoài người biểu tình đã phong tỏa các cửa ngõ ra vào.

Vụ đụng độ căng thẳng đến mức lãnh đạo Hiệp hội Nhà báo Thái Lan phải kêu gọi giới truyền thông rút khỏi hiện trường sau khi có một nhà báo Nhật bị thương. Kết quả là một cảnh sát thiệt mạng vì trúng đạn của phe biểu tình, gần 100 người khác bị thương ở cả hai phía và cảnh sát phải rút lui để người biểu tình chiếm giữ sân vận động.

Bản jailbreak iOS 7 chính thức ra mắt

Mới đây, nhóm hacker đình đám Evad3rs đã chính thức cho ra mắt bản jailbreak cho hệ điều hành iOS 7, bản jailbreak này cho phép người dùng các thiết bị iOS sử dụng hệ điều hành iOS 7 có thể tùy biến tốt hơn thiết bị của mình.

Hai ngày sau khi công cụ jailbreak iOS 7 của nhóm Evad3rs được phát tán rộng rãi trên Internet, đội ngũ phát triển ứng dụng Cydia cũng đã phải nâng cấp giao diện cho kho ứng dụng này để phù hợp với phong cách thiết kế phẳng của iOS 7. Bản jailbreak phù hợp với tất cả những thiết bị từ iPhone 4 cho tới iPhone 5S và các loại iPad, iPod sử dụng hệ điều hành iOS 7.

Ngay sau khi ra mắt evasi0n được cho là bản jalbreak untethered, tức "vượt ngục" nên sẽ không đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn, không tương thích với Cydia vì vậy người dùng sẽ phải jailbreak lại và iOS 7.1 hiện đang ở trạng thái beta.

Tuy nhiên, Hotz - hacker chuyên bẻ khóa iPhone và PlayStation không tìm thấy bất kì vấn đề liên quan đến bảo mật nào trong công cụ jailbreak iOS 7 và khẳng định công cụ jailbreak iOS 7 là an toàn.

Ứng dụng evasi0n 7 trên iPhone 5S

Các tin liên quan

P.A (tổng hợp)

Nguồn Megafun: http://megafun.vn/tin-tuc/201312/noi-bat-tuan-qua-an-tu-gay-tranh-cai-cua-ke-chat-tay-cuop-xe-sh-330459/