Nổ súng ở Tiên Lãng, bắn sượt lại bắn tiếp

Tại khu vực đầm nuôi trồng thủy sản, 3 đối tượng đứng cách các công nhân khoảng 30m và nổ 3 phát súng hoa cải về phía lều.

Theo đó vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 21h30 tại khu vực đầm nuôi trồng thủy sản ở xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) do anh Đặng Văn Như (1984, người địa phương) làm chủ được cơ quan chức năng Hải Phòng chính thức thông tin.

Vào thời điểm trên, tại khu vực đầm nuôi trồng thủy sản có 3 công nhân gồm anh Nguyễn Thế Anh (SN 1984), Nguyễn Văn Chính (SN 1986), Phạm Thế Phong (SN 1984, cùng trú tại xã Vinh Quang). Cả ba công nhân này được anh Như thuê trông đầm nuôi trồng thủy sản đang ngồi trong lều trông đầm thì có ba đối tượng không rõ mặt đi từ trên bờ đê xuống đầm.

Sau đó, 3 đối tượng đứng cách chòi khoảng 30m dùng súng dạng hoa cải bắn về phía chòi rồi bỏ chạy.

Anh Nguyễn Thế Anh với những vết thương trên người (Ảnh ANHP)

Vụ nổ súng khiến anh Nguyễn Thế Anh bị xây xát vùng vai trái và đỉnh đầu, anh Chính và Phong may mắn không bị thương tích.

Theo lời kể của anh Nguyễn Thế Anh, thời điểm trên, anh đang ngồi trên chiếc giường trước cửa chòi canh thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên đi từ triền đê xuống chĩa súng hoa cải tấn công.

Khoảng cách tấn công ông chỉ cách cách chừng 20m. Anh Thế Anh đã nằm xuống, núp sau một xe máy nên đạn sượt qua nên bị thương. Tuy nhiên chúng không dừng lại mà tiếp tục bắn thêm nhiều loạt đạn nữa rồi mới bỏ đi.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Theo giám định ban đầu, anh Nguyễn Thế Anh bị hai vết xước ở vai và đầu, không có thương tích lớn.

Tại hiện trường có một số mảnh kim loại nhỏ, nghi là từ súng bắn ra. Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng đã giao các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Huyện ủy - UBND huyện Tiên Lãng đã giao cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Tiên Lãng phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP và các cơ quan chức năng của huyện, Đồn biên phòng Vinh Quang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Khu vực nơi xảy ra vụ nổ súng. (Ảnh ANHP)

UBND huyện Tiên Lãng cho biết thêm, diện tích đầm anh Đặng Văn Như đang quản lý, khai thác nằm trên phần diện tích đầm thủy sản của ông Nguyễn Văn Phao, thường trú xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, được chính quyền giao đất năm 1994, đến năm 2009 hết hạn sử dụng.

UBND huyện Tiên Lãng đã có quyết định thu hồi, nhưng ông Phao chưa làm thủ tục sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và đang có tranh chấp với ông Vũ Văn Luân, địa chỉ tại xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng.

Hiện trên diện tích này, ông Nguyễn Văn Phao cho ông Nguyễn Văn Du, địa chỉ xã Hùng Thắng thuê và ông Vũ Văn Luân cho ông Đặng Văn Như, địa chỉ xã Vinh Quang cùng huyện Tiên Lãng thuê.

Theo Công an huyện Tiên Lãng, đến chiều 8/8, Công an huyện vẫn đang phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương truy tìm nhóm đối tượng gây ra vụ nổ súng trên.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/no-sung-o-tien-lang-ban-suot-lai-ban-tiep-3340756/