Nợ nần chồng chất, TKV vẫn mạnh tay chi hàng chục tỷ cho Uông Bí làm quảng trường?

Thông tin việc thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) triển khai dự án xây dựng khu quảng trường 25/2 được TKV hỗ trợ cho khoảng 40 tỉ đồng đang khiến dư luận bàn tán.

Theo quy hoạch, quảng trường 25/2 có diện tích gần 3,2 héc ta. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là công trình trọng điểm về cảnh quan, kiến trúc, nơi sinh hoạt văn hóa – chính trị quy mô lớn của thành phố Uông Bí. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trong năm 2017 (âm lịch).

Hình ảnh quy hoạch dự án xây quảng trường 25/2. Ảnh Internet

Mới đây khi trao đổi với phóng viên báo chí, một cán bộ phòng Quản lý đô thị thành phố tiết lộ, dự án quảng trường do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đầu tư với số vốn dự kiến khoảng 40 tỉ đồng.

Lý do Tập đoàn than chi tiền để Uông Bí làm công trình văn hóa này vì đây là thành phố than điện, có nhiều mỏ than và công nhân trong ngành sinh sống nên TKV cũng muốn làm một việc ý nghĩa cho thành phố Uông Bí.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Môi trường TKV đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư dự án, phối hợp với Ban Quản lý dự án công trình thành phố Uông Bí thực hiện thủ tục đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng trong quá trình triển khai dự án.

Với thực tế trên, điều dư luận quan tâm đó là trong những năm qua, tình hình đầu tư tài chính của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cũng như đơn vị thuộc TKV rơi vào thua lỗ. Vậy tập đoàn TKV lấy tiền đâu để chi “mạnh tay” như vậy để thực hiện khu quảng trường 25/2 này.

Theo báo cáo thanh tra, tình hình đầu tư tài chính của nhiều đơn vị thuộc tập đoàn TKV đang rơi vào thua lỗ. Cụ thể, có 3/6 doanh nghiệp đầu tư tài chính dài hạn chưa hiệu quả.

Theo tìm hiểu của phóng viên, công ty mẹ – tập đoàn TKV, đầu tư tài chính dài hạn đến 31/12/2015 là 15.729 tỷ đồng vào 59 công ty con, công ty liên kết. Năm 2015, có 50 công ty kinh doanh có lãi với số tiền đạt 654 tỷ đồng, cổ tức và lợi nhuận được chia là 98,6 tỷ đồng. Trong khi đó, có 9 công ty kinh doanh thua lỗ với số tiền 594 tỷ đồng. Có 11 công ty kinh doanh lỗ lũy kế lên tới 1.407 tỷ đồng.

TKV gần đây liên tiếp bị thanh tra về các dự án thua lỗ. Ảnh internet

Cũng theo báo cáo thanh tra công bố tình hình tài chính của TKV năm 2015 thì tổng tài sản tập đoàn đến cuối năm 2015 đạt 138.526 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 38.182 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 478 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả lên tới 100.343 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là 37.609 tỷ đồng, nợ dài hạn lên tới 62.734 tỷ đồng.

Đoàn thanh tra đã kiểm tra 6 doanh nghiệp, trong đó có tới 2/6 doanh nghiệp được thanh tra chưa thực hiện đối chiếu đầy đủ nợ phải trả ngắn hạn với các chủ nợ trong thời điểm 31/12/2015.

6 doanh nghiệp có nợ phải trả dài hạn tính đến cuối năm 2015 lên tới 48.163 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản vay dài hạn để đầu tư dự án, không phát sinh nợ quá hạn.

Ngoài ra, báo cáo thanh tra còn cho biết, TKV đã trích lập và sử dụng nguồn từ các quỹ thăm dò than khoáng sản, quỹ môi trường than, quỹ cấp cứu mỏ…lên tới 1.951 tỷ đồng. Số dư cuối năm của các quỹ này chỉ là 204 tỷ đồng...

Thực tế mà nói, việc triển khai dự án xây dựng khu quảng trường 25/2 tạo điểm nhấn rất lớn cho TP Uông Bí, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, du khách. Vậy nhưng việc tập đoàn TKV đang đứng trước những thua lỗ nhất định nên khi đầu tư cho Uông Bí số tiền 40 tỷ để xây dựng khu quảng trường 25/2 khiến dư luận ì xèo?

Tuy nhiên, dù có bàn tán thế nào đi nữa thì điều dư luận lưu tâm đó là dự án này có thực sự đảm bảo về tiến độ, công năng để người dân được hưởng lợi hay không?

Báo Gia đình Việt Nam tiếp tục thông tin về vụ việc!

Bạn đọc có thông tin, đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo xin vui lòng gọi qua số ĐT: 0916 950 168. Email: thubandocgdvn@gmail.com

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/no-nan-chong-chat-tkv-van-manh-tay-chi-hang-chuc-ty-cho-uong-bi-lam-quang-truong-d119249.html