Nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Những năm qua, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo luôn được huyện Yên Châu chỉ đạo thực hiện. Ngoài đề án, chương trình hỗ trợ nhà ở, huyện đã huy động nguồn lực hỗ trợ, sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo.

Giọng nữ

Giọng nam

Giọng nữ

Huyện Yên Châu trao tặng Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Chiềng On.

Gia đình chị Vì Thị Khải, bản Pha Cúng, xã Lóng Phiêng thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn, ít đất sản xuất, đông con, nhiều năm liền phải sống trong căn nhà nhỏ chật hẹp, xuống cấp. Cảm thông với hoàn cảnh của gia đình, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã hỗ trợ; vận động chính quyền, bà con đóng góp thêm kinh phí, ngày công giúp chị xây dựng ngôi nhà mới. Sau 2 tháng xây dựng, đầu năm 2023 ngôi nhà lợp prôximăng diện tích trên 40 m² với tổng kinh phí 20 triệu đồng đã hoàn thành. Chị Khải xúc động: Nếu không có sự hỗ trợ từ các cấp, các ngành, không biết bao giờ gia đình tôi mới có nhà mới để ở. Tôi rất mừng, vì những hộ khó khăn như gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm sẻ chia để vươn lên trong cuộc sống.

Còn tại xã Sặp Vạt, nhiều năm qua, gia đình ông Lò Văn Húm, bản Nghè sống trong ngôi nhà sàn xiêu vẹo, nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào. Là hộ nghèo, tuổi cao, sức yếu nên việc sửa chữa hay xây nhà mới là không thể. Cuối năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, gia đình ông đã xây nhà cấp bốn lợp mái tôn. Ông Húm chia sẻ: Từ trước đến nay, tôi không dám nghĩ sẽ có ngôi nhà mới để ở, xin cảm ơn các cấp, ngành của huyện, xã và bà con quan tâm hỗ trợ.

Qua rà soát, huyện Yên Châu còn 1.168 hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ huyện huy động tối đa các nguồn lực chung tay, giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo điều kiện về nhà ở; rà soát, khảo sát, lập danh sách, hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, bảo đảm đúng đối tượng và phù hợp. Ủy ban MTTQ các cấp vận động cộng đồng, đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ trực tiếp các hộ gia đình có nhu cầu làm nhà ở; ưu tiên hỗ trợ những hộ nghèo sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, hoặc ốm đau kéo dài, chủ hộ là người già neo đơn, phụ nữ đơn thân... Cùng với đó, dân quân, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tích cực đóng góp ngày công lao động, vật liệu xây dựng, hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà mới đúng kế hoạch, tiến độ.

Lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm cho huyện Yên Châu.

Với sự vào cuộc quyết liệt từ huyện đến cơ sở, đến nay, huyện Yên Châu có gần 950 hộ xóa được nhà tạm; trong đó, Quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Châu xây dựng trên 100 “Nhà đại đoàn kết” cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ làm nhà mới được hỗ trợ 20-25 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã hỗ trợ thêm 3-5 triệu đồng và vận động bà con đóng góp ngày công, vật liệu, tổng giá trị mỗi ngôi nhà bàn giao đưa vào sử dụng từ 40-70 triệu đồng.

Trong năm 2024, huyện Yên Châu tiếp tục giải ngân hỗ trợ xây mới 693 nhà, hỗ trợ cho vay vốn và sửa chữa 475 nhà cho các hộ nghèo. Đến nay, trên 60% tổng số hộ nghèo của huyện có nhà ở đảm bảo tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, tường cứng và khung mái cứng); tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 3%/năm.

Hộ nghèo xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu được hỗ trợ xây nhà ở.

Đồng chí Tòng Thế Anh, Bí thư Huyện ủy Yên Châu, cho biết: Mục tiêu đến năm 2025, huyện Yên Châu sẽ cơ bản xóa toàn bộ nhà tạm, nhà ở dột nát, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó chú trọng thực hiện các chương trình, dự án giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, tiếp cận các nguồn hỗ trợ của Nhà nước theo các đề án; tiếp tục kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Đối với những hộ có khả năng đối ứng trước, sẽ thực hiện triển khai trước, còn các đối tượng cần nhiều sự đóng góp, hỗ trợ lớn, huyện tiếp tục kêu gọi, hỗ trợ từ các doanh nghiệp, cá nhân và nhân dân, chung tay xóa nhà tạm.

Mỗi căn nhà được hoàn thành, đồng nghĩa với việc một hộ nghèo có chỗ ở ổn định, không phải lo gánh nặng về nhà ở, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Việc tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát góp phần duy trì, nâng cao tiêu chí về nhà ở trong bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của huyện Yên Châu.

Thanh Huyền

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/no-luc-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-cho-ho-ngheo-CFipzZaIg.html