Nỗ lực thực hiện các mục tiêu trong Chiến lược phát triển Lâm nghiệp bền vững tại Đà Nẵng

Ngày 11-5, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp và đề án 'Trồng một tỷ cây xanh' của Chính phủ; tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường và Giám đốc Sở NN và PTNT Nguyễn Đăng Huy đồng chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Theo báo cáo, thực hiện Chiến lược phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn TP, sau 3 năm triển khai (từ 2021-2023), diện tích trồng rừng sản xuất tập trung đạt hơn 4.038,31 ha (thấp hơn so với mục tiêu bình quân 1.800 ha/năm); diện tích trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn đạt gần 423,1729 ha. Diện tích trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đạt 365,35 ha (thấp hơn mục tiêu bình quân 140 ha/năm); diện tích rừng tự nhiên được nuôi dưỡng, xúc tiến tái sinh hơn 346,8 ha, thấp hơn mục tiêu trung bình 400 ha/năm. Tuy nhiên, sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng là 422.120m3 (cao hơn so với mục tiêu: 60.000m3). Chất lượng rừng tự nhiên tăng, diện tích rừng giàu đạt gần 18.987 ha. Tỷ lệ che phủ rừng toàn TP năm 2021 là 47,17%, năm 2022 là 45,5%, năm 2023 là 44,77% (thấp hơn so với mức trung bình 47% đặt ra trong mục tiêu chiến lược).

Đối với Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" của Chính phủ, nguồn lực thực hiện đề án trong 3 năm hơn 35,34 tỷ đồng, trồng hơn 1,024 triệu cây xanh. Trong khi đó, mục tiêu trong 5 năm là hơn 5 triệu cây xanh, chỉ mới đạt 20,4% mục tiêu đề ra. Việc triển khai nhiệm vụ trong 2 năm cuối gặp nhiều khó khăn do quỹ đất trồng rừng mới ngày càng thu hẹp, diện tích đất trồng quy hoạch cho lâm nghiệp và diện tích đất trồng cây xanh phân tán đã cơ bản được trồng.

Giai đoạn 2021-2023, các đơn vị, địa phương đã tổ chức 1.883 đợt tuần tra bảo vệ, phòng chống cháy rừng, ngăn chặn hoạt động vận chuyển, kinh doanh, mua bán lâm sản, động vật hoang dã trái phép. Giai đoạn 2021-2023, trên địa bàn TP xảy ra 13 vụ cháy rừng gây thiệt hại 6,694 ha rừng trồng. Các địa phương đã thành lập 19 tổ xung kích; 60 tổ quần chúng bảo vệ rừng tại các thôn, khu dân cư gần rừng, ven rừng với tổng số 834 thành viên tham gia.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, sự phối hợp của sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng và triển khai thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp trong thời gian qua.

Đối với mục tiêu trồng hơn 5 triệu cây xanh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho đây là nhiệm vụ quan trọng; cần bảo đảm số lượng và phát triển rừng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội TP. Do đó yêu cầu ngành nông nghiệp xây dựng các kế hoạch, phương án cụ thể, chi tiết để triển khai.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu ngành nông nghiệp cần đẩy nhanh tiến độ việc nghiên cứu, phân bổ việc trồng cây ven biển như cây dừa. Việc này cần sự chung tay của cộng đồng, kêu gọi sự tham gia, hưởng ứng của các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trong việc trồng cây ven biển, tạo cảnh quan du lịch. TP sẵn sàng đứng ra nhận chăm sóc, bảo dưỡng số cây xanh trồng mới ven biển.

Dịp này, 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp, đề án "Trồng một tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2023" trên địa bàn TP Đà Nẵng được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.

M.VINH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/no-luc-thuc-hien-cac-muc-tieu-trong-chien-luoc-phat-trien-lam-nghiep-ben-vung-tai-da-nang-post294926.html