Nỗ lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam - Peru

Ngày 8/2, Đại sứ Việt Nam tại Brazil kiêm nhiệm Peru, Bolivia, Guyana và Suriname, Bùi Văn Nghị, đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên Tổng thống Peru, Dina Boluarte.

Đại sứ Việt Nam tại Brazil kiêm nhiệm Peru, Bolivia, Guyana và Suriname Bùi Văn Nghị trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Peru Dina Boluarte. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, buổi lễ được tổ chức trang trọng tại Phủ Tổng thống Peru ngày 8/2, với sự hiện diện của giới chức cấp cao Văn phòng Tổng thống, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng.

Trong buổi tiếp đại sứ các nước sau lễ trình Quốc thư của Bộ trưởng Ngoại giao Peru, Javier González-Olaechea, Đại sứ Bùi Văn Nghị bày tỏ vinh dự đảm nhận trọng trách Đại sứ Việt Nam tại Peru và mong muốn trong nhiệm kỳ công tác sẽ đóng góp tích cực để tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ Bùi Văn Nghị bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp và tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (14/11/1994-14/11/2024), góp phần phát triển hiệu quả quan hệ song phương.

Hôm 7/2, Đại sứ Bùi Văn Nghị đã làm việc với đại diện doanh nghiệp Viễn thông Bitel, với vốn đầu tư của Tập đoàn viễn thông Viettel của Việt Nam. Tổng Giám đốc Bitel Phạm Anh Đức, bày tỏ niềm tự hào sau 10 năm hoạt động tại Peru, Bitel - chiếm 19% thị phần, đã luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, với doanh thu trung bình đạt 25%/năm và hiện đứng thứ 4 tại thị trường viễn thông Peru.
Năm 2023, Bitel đạt doanh thu gần 408 triệu USD, với 5 triệu thuê bao. Tháng 6/2023, Bitel thắng thầu 3 tần số tại Peru. Đây là tiền đề tạo đột phá trong việc mở rộng hơn nữa thị phần tại nước Nam Mỹ. Bên cạnh mục tiêu lợi nhuận, Bitel luôn song hành trong các hoạt động phát triển xã hội phục vụ cộng đồng tại Peru, đặc biệt là tại những vùng xa xôi, hẻo lánh.

Tổng thống Boluarte cùng đại sứ Bùi Văn Nghị và đại sứ các nước Bungari, Philippin, Ireland và Bangladesh tại lễ trình Quốc thư. Ảnh: TTXVN phát

Bên cạnh các dịch vụ viễn thông thuần túy, Bitel còn đa dạng hóa các sản phẩm như cung cấp dịch vụ ví điện tử (Bipay), Tivi OTT (TV360) miễn phí, xổ số điện tử (Tusami), giữ chân khách hàng, đặc biệt tại vùng xa, đi lại khó khăn. Bitel cam kết cung cấp dịch vụ Internet miễn phí cho hơn 4.000 trường học ở Peru và phổ cập dịch vụ viễn thông. Với dự án đầu tư này của Việt Nam, Bitel tạo việc làm cho hơn 3.000 người dân Peru.

Ông Phạm Anh Đức cũng khẳng định Bitel sẽ tiếp tục phát triển bền vững tại Peru, với kế hoạch mở rộng hạ tầng, tối ưu chất lượng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh để đảm bảo đúng cam kết với Chính phủ Peru.

Diệu Hương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/no-luc-thuc-day-hon-nua-quan-he-viet-nam-peru-20240210065539708.htm