Nỗ lực thu hút đầu tư

ĐBP - Thời gian qua, Điện Biên tập trung rà soát, nghiên cứu và ưu tiên lựa chọn những ngành, lĩnh vực có thế mạnh để mời gọi, thu hút đầu tư. Đồng thời tăng cường kết nối, tiếp cận các nhà đầu tư có tiềm lực đăng ký thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Nhóm chuyên viên Công ty Cổ phần Đại An khảo sát, nghiên cứu dự án trồng dược liệu dưới tán rừng tại xã Tênh Phông (huyện Tuần Giáo).

Xác định thu hút đầu tư là một giải pháp quan trọng để bổ sung nguồn lực cho nền kinh tế, thời gian qua, tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy. Các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm thuận lợi nhất cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để bảo đảm tính công khai, minh bạch, giảm thời gian giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động; cập nhật kịp thời các quy hoạch, cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, tỉnh ta đã rà soát, ưu tiên lựa chọn các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh như: Sản xuất nông - lâm nghiệp; dịch vụ du lịch; phát triển các nguồn năng lượng và phát triển đô thị. Đồng thời, tập trung thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước. Công tác xúc tiến đầu tư gắn với thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành và khu vực của tỉnh; thu hút đầu tư có chọn lọc phù hợp với mục tiêu, yêu cầu trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Phi Sông, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tăng cường công tác kết nối, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh, thành phố có nền kinh tế đứng đầu cả nước và khu vực. Thông qua đó quảng bá các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư, tập đoàn lớn đến tìm hiểu, khảo sát, nghiên cứu, ký kết thỏa thuận hợp tác và đã có những dự án đang được triển khai thực hiện. Cuối tháng 2 vừa qua, lãnh đạo tỉnh đã có chuyến công tác tại tỉnh Hải Dương. Lãnh đạo 2 tỉnh đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại và ký cam kết hợp tác cùng phát triển trong tình hình mới. Đoàn công tác của tỉnh Điện Biên đã có buổi gặp gỡ một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn tại tỉnh Hải Dương để giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của Điện Biên, mời gọi các nhà đầu tư đến thăm, khảo sát, nghiên cứu đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

Điện Biên có tiềm năng khá lớn về đất đai, đặc biệt là đất cho sản xuất nông - lâm nghiệp với 736.000ha, trong đó diện tích đất chưa sử dụng còn khoảng 191.000ha, chiếm 20,05% diện tích tự nhiên, thích hợp để phát triển chăn nuôi gia súc, trồng các loại cây đa mục đích như: Mắc ca, cây ăn quả, cây lâm nghiệp và cây dược liệu dưới tán rừng.

Những năm gần đây, tỉnh ta đã và đang đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án phát triển cây dược liệu dưới tán rừng. Định hướng của tỉnh đến năm 2030, toàn tỉnh dự kiến phát triển thêm 4.585ha cây lâm sản ngoài gỗ. Trong đó, tập trung ưu tiên phát triển cây dược liệu dưới tán rừng có giá trị kinh tế cao (khoảng 1.000ha) như: Sâm Lai Châu, sâm Ngọc Linh, sa nhân, thảo quả, cát sâm, sả Java, hà thủ ô, cẩu tích, tam thất, đẳng sâm, sâm cau... theo hình thức liên kết giữa người dân với hợp tác xã và doanh nghiệp. Hiện nay một số doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã trồng khoảng 60.550 cây sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu từ 1 - 5 năm tuổi, với tổng diện tích trên 2ha. Từ năm 2019 đến nay, đã có một số đơn vị nghiên cứu, trồng thử nghiệm một số loài cây dược liệu có giá trị trên địa bàn tỉnh như: Trung tâm Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (Trường Đại học Tây Bắc) trồng thử nghiệm cây đẳng sâm, giảo cổ lam, ý dĩ với diện tích 1ha/mô hình. Đầu năm 2022, tỉnh ta đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về “Trồng, chế biến, chuyển giao công nghệ và phát triển cây sâm Điện Biên, chia sẻ kinh nghiệm, quảng bá, thu hút đầu tư và hợp tác kinh doanh” với các Hiệp hội, doanh nghiệp Hàn Quốc.

Với mục tiêu xây dựng TP. Điện Biên Phủ đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2025, tỉnh ta tập trung mở rộng, phát triển đô thị TP. Điện Biên Phủ với định hướng cải tạo khu Trung tâm hiện hữu thành trung tâm thương mại dịch vụ; xây dựng khu Trung tâm Chính trị hành chính mới ở phía Đông, mở rộng các phân khu chức năng đô thị ở phía Bắc gắn với mở rộng quỹ đất ở đô thị; thu hút đầu tư các khu vui chơi giải trí, khách sạn và resort nghỉ dưỡng trên cơ sở khai thác các tiềm năng lợi thế đa dạng về địa hình và đất đai.

Đầu tháng 3 vừa qua, Công ty Cổ phần Đại An (tỉnh Hải Dương) đã đến Điện Biên khảo sát, nghiên cứu đầu tư. Sau khi khảo sát thực tế, Công ty Cổ phần Đại An đã bày tỏ sự quan tâm vào một số lĩnh vực thuộc thế mạnh của tỉnh, đặc biệt là các dự án phát triển đô thị trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ.

Bà Trương Tú Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại An cho biết: Điện Biên có nhiều tiềm năng để thu hút các nhà đầu tư như: Phát triển cây dược liệu dưới tán rừng; dịch vụ du lịch và phát triển đô thị. Qua khảo sát, Công ty quan tâm đến vị trí khu đô thị mới phía Đông TP. Điện Biên Phủ (dự án Khu đô thị mới Him Lam, phía Đông đường 60m tại khu A) do UBND tỉnh đề xuất. Khu vực này nằm trong Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đa chức năng dọc trục đường 60m, TP. Điện Biên Phủ, được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 29/11/2016. Tổng diện tích dự kiến khoảng 18ha. Công ty mong muốn UBND tỉnh Điện Biên tiếp tục cung cấp thêm thông tin về dự án để công ty nghiên cứu đầu tư trong thời gian tới.

Để các nhà đầu tư yên tâm hợp tác, đầu tư thành công, bền vững và lâu dài tại Điện Biên, tỉnh ta cam kết tạo mọi điều kiện, thuận lợi cho các nhà đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết nhanh gọn về thủ tục, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng.

Phạm Trung

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/kinh-te/204202/no-luc-thu-hut-dau-tu