Nỗ lực tăng thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu

Triển khai nhiệm vụ thu ngân sách xuất nhập khẩu (XNK) năm 2022, hàng loạt giải pháp mới đã được Cục Hải quan tỉnh triển khai nhằm hỗ trợ tốt nhất cho sự phục hồi của doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19. Tính đến cuối tháng 7/2022, Hải quan Quảng Ninh thu NSNN đạt trên 9.000 tỷ đồng, đạt 91% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả này một lần nữa đưa Hải quan Quảng Ninh nằm trong tốp 10 đơn vị có số thu NSNN cao nhất của Tổng cục Hải quan.

Hoạt động thông quan qua Cửa khẩu Bắc Luân II (TP Móng Cái).

Sát cánh cùng doanh nghiệp

Năm 2022, Chi cục Hải quan Cửa khẩu (HQCK) Cảng Cẩm Phả được Cục Hải quan tỉnh giao chỉ tiêu thu NSNN 4.500 tỷ đồng (tăng 23% so với năm 2021, là đơn vị có số thu cao thứ 2 toàn Cục). Với đơn vị có số thu chủ yếu từ than, xi măng, clinker, đá vôi nhập khẩu, đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 những tháng đầu năm vẫn còn diễn biến phức tạp, giá cước vận chuyển tăng cao, các doanh nghiệp sản xuất gặp khó khăn trong tìm nguồn cung nguyên liệu, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm hoặc tạm dừng sản xuất...

Để có thể vượt qua khó khăn, thách thức, từ đầu năm Chi cục yêu cầu các bộ phận nghiệp vụ tập trung rà soát, nắm chắc các nguồn thu, nhất là tình hình hoạt động XNK của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Từ đó chủ động đánh giá chính xác tác động của những cam kết hội nhập quốc tế, lộ trình thực hiện các hiệp định thương mại tự do để xây dựng các giải pháp tăng thu, chống thất thu phù hợp. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp đi vào thực chất, tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đến làm thủ tục hải quan; tăng cường cải cách TTHC, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng CNTT trên tất cả các lĩnh vực, cải thiện môi trường kinh doanh; thực hiện rà soát, thu hồi nợ đọng; xử lý vi phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại…

CBCC Chi cục HQCK Cảng Cẩm Phả kiểm hóa bốc rót than nhập khẩu tại Cảng chuyển tải Hòn Nét - Con Ong (TP Cẩm Phả). Ảnh: Trung Thành

Ngay khi dịch Covid-19 được kiểm soát, tháng 4-2022 Chi cục tổ chức các hội nghị gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp để tháo gỡ, hỗ trợ, giải quyết theo thẩm quyền. Bà Trần Tuyết Mai, Trưởng Phòng XNK Tập đoàn Hòa Phát, chia sẻ: Hằng năm doanh nghiệp đều mong chờ tham gia hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp của Hải quan Cẩm Phả, vì rất bổ ích, ý nghĩa. Thay vì tổ chức tuyên truyền các quy định mới trong hoạt động XNK như nhiều nơi khác, Hải quan Cẩm Phả dành phần lớn thời gian để doanh nghiệp được tương tác trực tiếp, đặt câu hỏi cho lãnh đạo Cục và Chi cục, được bày tỏ những kiến nghị, đề xuất của đơn vị trên tinh thần chung là tạo dựng một môi trường thông quan chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả.

Nhờ thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu ngân sách, đến hết tháng 7-2022, số thu NSNN tại Chi cục HQCK Cảng Cẩm Phả đạt trên 4.523 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN cả năm 2022, về đích trước thời hạn 5 tháng. Đây được đánh giá là kết quả thực sự ấn tượng trong cả ngành Hải quan.

Thông quan hàng hóa qua Lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên (TP Móng Cái).

Đối với Chi cục HQCK Móng Cái, hoạt động XNK chỉ thực sự sôi động trong 3 tháng gần đây khi phía Trung Quốc đồng ý cho thông quan trở lại sau nhiều tháng tạm dừng vì dịch Covid-19. Mặc dù đã khôi phục thông quan, nhưng hoạt động XNK trên địa bàn TP Móng Cái vẫn chịu không ít áp lực để đảm bảo đáp ứng được những yêu cầu nghiêm ngặt của phía Trung Quốc trong công tác phòng chống dịch. Chi cục đã không ngừng nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong khu vực Cửa khẩu Bắc Luân II và Lối mở Km3+4 Hải Yên để thiết lập và giữ vững “Vùng xanh an toàn”.

Ông Lưu Văn Đô, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch, thương mại, dịch vụ Đô Vân, cho biết: Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp của các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng hải quan. Trước lượng hàng hóa tồn đọng nhiều tại khu vực cửa khẩu, Chi cục Hải quan đã phân công, bố trí CBCC tại các vị trí việc làm đảm bảo khoa học, hợp lý để giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa 24/7 cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngoài giờ làm việc theo đề nghị của doanh nghiệp.

Chi cục HQCK Móng Cái kiểm tra hàng hóa nhập khẩu tại bãi kiểm hóa cầu Bắc Luân II.

Sát cánh với doanh nghiệp, Chi cục HQCK Móng Cái đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng khối cửa khẩu, tham mưu cho chính quyền địa phương, Cục Hải quan tỉnh kịp thời có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Nổi bật là tạo nhóm hỗ trợ doanh nghiệp về áp dụng văn bản pháp luật; tổ chức hội nghị đối thoại hải quan - doanh nghiệp; tham mưu cho UBND TP Móng Cái hội đàm với phía Trung Quốc để nhanh chóng làm thủ tục cho phương tiện xuất nhập cảnh giao nhận hàng hóa qua cửa khẩu. Qua đó đã tạo môi trường XNK thuận lợi, minh bạch, tạo niềm tin, thu hút thêm doanh nghiệp thực hiện XNK hàng hóa qua Chi cục HQCK Móng Cái.

Với nhiều giải pháp hiệu quả, đến hết tháng 7-2022 đã có thêm 185 doanh nghiệp mới về làm thủ tục hải quan qua địa bàn TP Móng Cái, nâng tổng số thu NSNN do Chi cục thực hiện đạt trên 706 tỷ đồng (đạt 54% so với chỉ tiêu giao phấn đấu, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021).

Những đơn vị khác của Cục Hải quan tỉnh cũng có những cách làm quyết liệt, sáng tạo, cùng tạo nên bức tranh sáng màu trong công tác thu thuế XNK của Hải quan Quảng Ninh. Đến cuối tháng 7-2022, Hải quan Quảng Ninh thu NSNN đạt trên 9.000 tỷ đồng (đạt 91% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2021).

Quyết tâm vượt khó, hoàn thành chỉ tiêu

CBCC Chi cục HQCK Cảng Hòn Gai hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh, những tháng còn lại của năm 2022 còn nhiều thách thức và biến động. Trong đó khó khăn lớn nhất là phía Trung Quốc vẫn đang thực hiện chiến lược “Zero Covid”, tăng cường kiểm soát người, hàng hóa và phương tiện qua cửa khẩu, nên hoạt động XNK qua biên giới tiếp tục bị ảnh hưởng. Giá cước vận tải tăng mạnh, khó khăn trong thuê phương tiện vận chuyển cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động XNK. Những diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự giữa Nga - Ukraine đã tác động xấu đến thị trường năng lượng, tài chính, đẩy giá nguyên liệu đầu vào và lạm phát ở nhiều nước tăng cao, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của nước ta nói chung, hoạt động XNK nói riêng. Ngoài ra các tháng cuối năm, cơ quan Hải quan vẫn tiếp tục thực hiện các giải pháp miễn, giảm thuế, hoàn thuế đối với linh kiện ô tô...

Chi cục HQCK Hoành Mô phối hợp với các lực lượng chức năng tiêu hủy hàng hóa vi phạm.

Ông Trịnh Văn Nhuận, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, khẳng định: Đặt mục tiêu sớm hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN năm 2022, thời gian tới, Cục tiếp tục chủ động triển khai toàn diện, quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Trong đó, tập trung đẩy mạnh CCHC, hiện đại hóa hải quan theo định hướng về mô hình hải quan số, hải quan thông minh để tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư, khai thác phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển. Các đơn vị trong Cục tiếp tục đẩy mạnh CCHC, kiểm soát TTHC, tiến hành rà soát, đánh giá, đề xuất cắt giảm những thủ tục không phù hợp, nhằm giảm thời gian thực hiện, đơn giản, thuận lợi, thu hút doanh nghiệp tham gia XNK qua địa bàn, tăng thu NSNN.

Cùng với các giải pháp trên, Hải quan Quảng Ninh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và của tỉnh về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Từ đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa qua cửa khẩu và các khu vực khác trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; phối hợp với các lực lượng đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trên tinh thần hết mình vì sự phát triển của doanh nghiêp, Cục duy trì thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xử lý nghiêm, các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, thái độ phục vụ doanh nghiệp chưa đúng mực, biểu hiện phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực (nếu có)… Qua đó, xây dựng môi trường XNK minh bạch, an toàn, thuận lợi, thu hút doanh nghiệp, tăng thu NSNN, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Hoàng Nga (Báo Quảng Ninh)

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/136473/no-luc-tang-thu-ngan-sach-tu-hoat-dong-xuat-nhap-khau