Nỗ lực sở hữu năng lực phản công trước những thách thức trên toàn cầu, Nhật Bản tung kế hoạch tham vọng

Ngày 11/4, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo, nước này sẽ phát triển các tên lửa tầm xa phóng từ tàu ngầm trong thời gian từ nay tới cuối tài khóa 2027 như một phần trong nỗ lực nhằm sở hữu năng lực phản công.

Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries được giao trọng trách phát triển hàng loạt loại tên lửa cho Nhật Bản. (Nguồn: Reuters)

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, dự án có tổng trị giá lên tới 58,4 tỷ Yen sẽ bắt đầu được triển khai từ tài khóa 2023 (bắt đầu từ tháng 4/2023), được giao cho tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries (MHI) thực hiện.

Bộ trên hy vọng, dự án sẽ giúp tăng cường khả năng răn đe cũng như năng lực quốc phòng của Nhật Bản thông qua việc triển khai các tên lửa phóng từ tàu ngầm, vốn rất khó phát hiện, trên các tàu ngầm của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF). Các tên lửa này sẽ được phóng bằng các ống phóng ngư lôi.

Trong khi đó, cùng ngày, Reuters đưa tin, Nhật Bản đã giao cho Mitsubishi Heavy Industries thực hiện 4 hợp đồng trị giá 2,84 tỷ USD (hơn 380 tỷ Yen) để phát triển các tên lửa phóng từ mặt đất, trên biển và trên không cũng như đầu đạn siêu thanh mà Tokyo lên kế hoạch triển khai trong các lực lượng quân sự từ năm 2026.

Lực lượng tên lửa mới dự kiến sẽ có khả năng tấn công các tàu và mục tiêu trên đất liền cách Nhật Bản hơn 1.000 km. Đây là trọng tâm của kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự của Tokyo.

Trước đó, trong ba tài liệu quốc phòng quan trọng cập nhật vào giữa tháng 12 năm ngoái, trong đó có Chiến lược An ninh quốc gia, chính phủ Nhật Bản đã tiết lộ kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự lớn nhất kể từ Thế chiến II, qua đó sẽ tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng trong 5 năm.

Theo các tài liệu này, Nhật Bản sẽ phát triển tàu ngầm với hệ thống phóng thẳng đứng.

(theo Reuters, Nikkei Asia)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/no-luc-so-huu-nang-luc-phan-cong-truoc-nhung-thach-thuc-tren-toan-cau-nhat-ban-tung-ke-hoach-tham-vong-223257.html