Nỗ lực ngăn chặn khai thác thủy sản bất hợp pháp

Thực hiện nghiêm các công văn chỉ đạo của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh Bến Tre về thực hiện các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Bến Tre đã tập trung chỉ đạo các đồn Biên phòng tăng cường phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn, các huyện ven biển triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động ngư dân chấm dứt tình trạng vi phạm khai thác IUU. Đồn Biên phòng Hàm Luông là một trong các đơn vị tiêu biểu trong việc chung tay gỡ 'thẻ vàng' của Ủy ban châu Âu, hướng tới mục tiêu khai thác thủy sản bền vững.

Thiếu tá Lê Minh Trung trực tiếp phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân tại cảng cá Ba Tri. Ảnh: Lê Khoa

Đồn Biên phòng Hàm Luông quản lý địa bàn gồm các xã Tân Thủy, Bảo Thuận, Bảo Thạnh và thị trấn Tiệm Tôm thuộc huyện Ba Tri. Trên địa bàn hiện có 1.569 tàu cá đánh bắt xa bờ và 261 tàu cá đánh bắt ven bờ. Để chung tay cùng cả nước sớm gỡ "thẻ vàng" cho thủy sản Việt Nam, thời gian qua, Đồn Biên phòng Hàm Luông đã duy trì thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tàu cá vi phạm khai thác IUU. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, vận động ngư dân an tâm vươn khơi, bám biển, khai thác hải sản theo đúng quy định của pháp luật, không vi phạm vùng biển nước ngoài; khai thác đi đôi với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tích cực cùng các lực lượng chức năng tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thiếu tá Lê Minh Trung, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hàm Luông cho biết: “Đơn vị thông qua hệ thống thông tin liên lạc, cập nhật thông tin tàu cá vào hệ thống phần mềm quản lý, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến tại trạm kiểm soát Biên phòng và liên thông với cảng cá để quản lý, theo dõi tàu cá xuất, nhập bến, hoạt động trên biển; duy trì giám sát chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển 24/24 giờ qua hệ thống giám sát tàu cá.

Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn tổ chức gặp gỡ và tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân; triển khai cho tất cả chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá đánh bắt xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan kiên quyết không cho tàu cá xuất bến nếu không đảm bảo đầy đủ thủ tục, giấy tờ, trang thiết bị bảo đảm an toàn theo quy định. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, 100% tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo đúng quy định”.

Các băng rôn, pa nô in nội dung các hành vi vi phạm khai thác IUU được đặt ở những nơi thuận lợi để bà con ngư dân tham khảo. Ảnh: Lê Khoa

Tại cảng cá Ba Tri, anh Nguyễn Minh Kiệt, chủ 2 tàu đánh cá BTr 97390 TS và BTr 98190 TS cho biết: 2 tàu đánh cá nói trên là của riêng vợ chồng tôi, còn các anh em trong gia đình có tổng cộng 8 tàu đều hoạt động các nghề ở tuyến khơi. Từ khi có chủ trương lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và nghiêm cấm vi phạm vùng biển nước ngoài cũng như các quy định trong hoạt động đánh bắt thủy sản, tất cả anh em trong gia đình tôi đều chấp hành nghiêm.

Phần mềm quản lý tàu cá đều được chúng tôi cài đặt trên điện thoại, vì vậy, dù trong bờ hay đi đâu, chỉ cần mở điện thoại là biết tàu của mình đang hoạt động ở khu vực nào, nếu gần khu vực giáp ranh với nước ngoài là yêu cầu thuyền trưởng cho tàu quay về ngay. Nếu mình không gọi thì các anh ở Đồn Biên phòng Hàm Luông cũng gọi. Trong quá trình đánh bắt trên biển, chúng tôi đều ghi chép đầy đủ nhật ký từng loại sản phẩm, thời gian đánh bắt theo hướng dẫn của ngành thủy sản và BĐBP; ra vào qua trạm kiểm soát Biên phòng và cảng đều trình báo đầy đủ thủ tục theo quy định.

Ông Trần Văn Hồng, Chủ tịch UBND thị trấn Tiệm Tôm cho biết thêm: “Với phương châm "mưa dầm thấm lâu", công tác tuyên truyền được địa phương và đồn Biên phòng thực hiện thường xuyên và liên tục. Cán bộ thị trấn và đồn Biên phòng đến trực tiếp từng nhà chủ tàu cá đánh bắt xa bờ để tuyên truyền, phát tờ rơi và vận động chủ tàu ký cam kết không đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài".

Cũng theo ông Trần Văn Hồng, một cách làm sáng tạo của Đồn Biên phòng Hàm Luông và UBND thị trấn Tiệm Tôm, đó là thành lập 2 nhóm zalo, một nhóm của cán bộ, đảng viên phụ trách tàu nguy cơ cao (nhóm này kịp thời nhắc nhở chủ tàu thường xuyên bị mất tín hiệu trên biển, tàu vượt ranh), một nhóm khác gồm lãnh đạo địa phương, cán bộ đồn Biên phòng và các chủ tàu cá trên địa bàn (nhóm này kịp thời chuyển tải những thông tin, tuyên truyền những chủ trương, chính sách, quy định liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản để chủ phương tiện nắm, thực hiện đúng). Cùng với đó, phối hợp các ngành chức năng có liên quan tổ chức tập huấn tuyên truyền cho ngư dân trên địa bàn nội dung các quy định của pháp luật, hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Hàng ngày, ngư dân đều vào cảng cá Ba Tri để đưa sản phẩm lên bờ. Ảnh: Lê Khoa

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Hàm Luông, trong năm 2023 và quý 1/2024, bằng các hình thức, đơn vị đã tuyên truyền được 250 cuộc; tại các chốt, trạm tuyên truyền cho 6.287 lượt tàu cá có 56.932 lượt người nghe; đăng tải và chia sẻ trên 700 bài viết có nội dung liên quan, thu hút gần 70.000 lượt người tiếp cận trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Ngoài ra, phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn phân công cho 78 đảng viên phụ trách 81 hộ gia đình có tàu cá thuộc diện nguy cơ cao khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài, có 7 đảng viên đồn Biên phòng phụ trách 10 hộ gia đình. Qua đó, thường xuyên gặp gỡ riêng các chủ tàu để tuyên truyền, nhắc nhở.

Đơn vị cũng đã bố trí màn hình trình chiếu video về hệ lụy của khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài và hàng chục băng rôn, pa nô in nội dung 14 hành vi khai thác bất hợp pháp ở những nơi chủ tàu cá và ngư dân thường đến để tham khảo, nâng cao ý thức chấp hành không vi phạm. Đồng thời, rà soát, thống kê quản lý phương tiện tại bến, thực hiện đúng, đủ quy trình kiểm soát biên phòng, kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu cá 3 không: không đảm bảo thủ tục, giấy tờ và thiết bị an toàn theo quy định.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/no-luc-ngan-chan-khai-thac-thuy-san-bat-hop-phap-post474739.html