Nỗ lực kéo giảm tội phạm trên biên giới

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp công tác và luôn chủ động, tích cực trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nên từ đầu năm 2023 đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Mỹ Quý Tây, BĐBP Long An đã chủ trì và phối hợp với các lực lượng phát hiện, bắt giữ, xử lý 22 vụ với 18 đối tượng. Tang vật thu giữ 7.580 gói thuốc lá ngoại, 155kg pháo, 53g ma túy; triệt phá 1 đường dây với 7 đối tượng mua bán người, giải cứu 1 nạn nhân.

Các đối tượng xuất cảnh trái phép bị Đồn BPCK Mỹ Quý Tây tạm giữ ngày 13/9/2023. Ảnh: Yến Ngọc

Liên tiếp triệt phá, bắt giữ các đối tượng phạm tội

Lúc 6 giờ, ngày 25/9/2023, Trạm Kiểm soát Biên phòng Mỹ Quý Tây, Đồn BPCK Mỹ Quý Tây phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện một đối tượng nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện đối tượng cất giấu trong người 2 bịch, chứa 9,39g chất rắn màu trắng nghi là ma túy. Đối tượng khai nhận tên là Phạm Vũ Linh (sinh năm 1993, trú tại xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An). Bước đầu, Linh khai nhận đó là ma túy đá mua từ một người Campuchia không nhớ rõ địa chỉ với giá tiền là 2 triệu đồng đem về để sử dụng.

Trước đó, ngày 19/9/2023, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn BPCK Mỹ Quý Tây đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”. Theo đó, vào hồi 14 giờ, ngày 13/9, tại khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, tổ tuần tra của Đồn BPCK Mỹ Quý Tây phát hiện 2 nhóm/8 đối tượng đang tìm đường xuất cảnh trái phép qua biên giới. Trong đó có Dương Bảo Ngọc (sinh năm 1973, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk); Đặng Thị Thanh Diệu, sinh năm 1985 và Trần Phi Hữu (con của Diệu, sinh năm 2005 và cùng trú tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang). Tổ tuần tra đã tạm giữ, lập biên bản và đưa các đối tượng về đơn vị để tiến hành làm việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận, được Đặng Thị Thanh Diệu hứa đưa sang Campuchia làm việc. Sau khi lên biên giới sẽ được Dương Bảo Ngọc đón và đưa qua Campuchia, sau đó đưa vào làm việc cho một công ty game. Đối tượng Dương Bảo Ngọc khai nhận, đang làm việc cho công ty game bên Campuchia với mức lương 800 USD/tháng. Nhưng để được hưởng mức lương đó, mỗi tháng, Dương Bảo Ngọc phải tìm cách đưa được 3 người vào làm việc cho công ty. Để thực hiện ý định, Dương Bảo Ngọc nói với Đặng Thị Thanh Diệu, tìm cách đưa người lên biên giới, sau đó, Dương Bảo Ngọc sẽ có trách nhiệm đưa qua casino bên Campuchia. Nhưng đang trên đường tìm cách xuất cảnh trái phép thì cả 8 người bị Đồn BPCK Mỹ Quý Tây phát hiện, tạm giữ.

Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Đồn trưởng Đồn BPCK Mỹ Quý Tây đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”. Đồng thời, bàn giao hồ sơ và đối tượng Dương Bảo Ngọc cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là vụ án hình sự “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép” được Đồn BPCK Mỹ Quý Tây phát hiện, kịp thời ngăn chặn. Qua đó, đã giải cứu thành công 6 người có nguy cơ bị lừa đưa qua Campuchia theo đường dây của bọn tội phạm “việc nhẹ, lương cao”...

Quyết tâm giữ vững an ninh chính trị khu vực biên giới

Đồn BPCK Mỹ Quý Tây quản lý, bảo vệ gần 14km đường biên giới thuộc địa bàn xã Mỹ Quý Tây và Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ. Trước kia, đây là địa bàn tương đối phức tạp về an ninh trật tự, nổi lên là các hoạt động như đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép, buôn bán, vận chuyển hàng lậu. Thời gian qua, Đồn BPCK Mỹ Quý Tây đã phối hợp tốt với các lực lượng chức năng đấu tranh, triệt phá nhiều tụ điểm, đường dây, ổ, nhóm mua, bán người, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Thuốc lá lậu qua biên giới bị Đồn BPCK Mỹ Quý Tây thu giữ. Ảnh: Đăng Bảy

Điển hình như, vào lúc 13 giờ 40 phút, ngày 26/6/2023, tại khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, Đồn BPCK Mỹ Quý Tây phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Trương Việt Hoàng (sinh năm 1998, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), Lâm Quốc Đạt (sinh năm 2004, trú tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) và Trương Công Trứ (sinh năm 1998, trú tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) đi trên một xe ô tô, đang tìm cách đưa chị N.N.K.N (sinh năm 2005, thường trú tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh) xuất cảnh trái phép sang Campuchia để bán.

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận, cả 3 thực hiện hành vi mua bán người qua sự chỉ đạo của nhiều đối tượng, ở nhiều địa phương khác nhau, dưới hình thức lập các tài khoản mạng xã hội để tuyển mộ, mua bán, sau đó bán sang Campuchia. Từ vụ phát hiện, bắt giữ của Đồn BPCK Mỹ Quý Tây, BĐBP Long An đã xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, mở rộng, bắt giữ các đối tượng liên quan đến đường dây mua bán người.

Từ ngày 26/6/2023 đến ngày 3/7/2023, Ban Chuyên án đã tiến hành bắt giữ và triệu tập làm việc với 10 đối tượng, triệt phá toàn bộ đường dây mua bán người trải rộng tại nhiều địa phương. Ngày 3/7, Đồn BPCK Mỹ Quý Tây đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán người” theo Điều 150 Bộ luật Hình sự và bàn giao vụ án cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 25/4/2023, Đồn BPCK Mỹ Quý Tây cũng bàn giao một đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (PC04), Công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi mua bán chất ma túy. Theo đó, ngày 22/4/2023, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nhận được một kiện hàng được vận chuyển từ Bưu cục Vĩnh Long, thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) có nhiều nghi vấn chứa chất ma túy xuất đi Australia. Tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong kiện hàng chứa 1kg ma túy đá (đã được trộn lẫn) với các hộp khẩu trang y tế.

Phòng PC04, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng xác minh đối tượng gửi kiện hàng đó là Hồ Quốc Việt (sinh năm 1981, trú tại ấp Phú Hữu Tây, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Khi biết đối tượng Việt đang ở biên giới Long An và có ý định vượt biên qua Campuchia, nên chiều 23/4, Phòng PC04 đã gửi văn bản đến Đồn BPCK Mỹ Quý Tây đề nghị phối hợp, bắt giữ. Đến 8 giờ, ngày 24/4, Đồn BPCK Mỹ Quý Tây đã phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng Việt cùng 41,27g ma túy tổng hợp.

Theo Thượng tá Phạm Thành Trung, nhờ đơn vị chủ động sử dụng các biện pháp công tác, kiên quyết đấu tranh nên hoạt động của các đường dây, ổ, nhóm mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại liên tục bị bắt giữ. Qua đó, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên khu vực biên giới.

Phương Vy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/no-luc-keo-giam-toi-pham-tren-bien-gioi-post466903.html