Nỗ lực giữ màu xanh cho rừng

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng năm 2023 là khoảng thời gian nỗ lực của đội ngũ những người giữ rừng tại Khu Dự trữ thiên nhiên Mường Nhé. Với diện tích rừng và đất lâm nghiệp, trải dài trên 5 xã vùng đệm song Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Mường Nhé không chỉ làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, mà còn đóng góp rất tích cực vào công tác phát triển rừng.

Diện tích rừng lớn song cán bộ, viên chức Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Mường Nhé luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, đi qua từng cánh rừng đặc dụng để bảo tồn sự đa dạng của hệ sinh thái.

Những ngày cuối năm, công việc của viên chức và nhân viên bảo vệ rừng tại Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Mường Nhé càng thêm nặng nề. Thời điểm khô hanh, nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ khi nào khiến những người giữ rừng đặc dụng luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Không thể ngồi im một chỗ chờ dập lửa, mà các anh luôn chủ động phát hiện những điểm có nguy cơ cháy cao để có phương án phòng cháy phù hợp. Vì vậy, lịch trình tuần tra, những chuyến đi rừng dài ngày của mỗi viên chức và nhân viên bảo vệ rừng cũng dày hơn.

Dù đã điện thoại hẹn gặp từ trước nhưng chỉ chậm chân một chút là chúng tôi lỡ hẹn và không gặp được cán bộ Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Mường Nhé. Lịch họp, lịch tổng kết cùng lịch tuần tra hay xuống cơ sở dày đặc khiến các anh không có khoảng trống trong ngày. Chia sẻ về những kết quả nổi bật mà đơn vị đã đạt được trong năm 2023, ông Đào Công Tiến, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Mường Nhé phấn khởi: “Năm qua, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp nhưng với sự nỗ lực rất lớn của những người giữ rừng trong đơn vị cùng cộng đồng thôn, bản vùng đệm nên chỉ xảy ra 3 vụ vi phạm lĩnh vực lâm nghiệp (giảm 3 vụ so với năm 2022). Trong lâm phần Khu Dự trữ thiên nhiên Mường Nhé cũng không để xảy ra vụ cháy nào gây thiệt hại về rừng, mà chỉ xảy ra một số điểm cháy thuộc diện tích đất chưa có rừng trạng thái cỏ tranh, lau lách thôi’’.

Cán bộ Khu Dự trữ thiên nhiên Mường Nhé kiểm tra tình hình diễn biến rừng trong lâm phần.

Mặc dù anh em vẫn thường xuyên trao đổi, cập nhật tình hình trong đơn vị nhưng khi nghe những kết quả đó, chúng tôi cũng thấy vui lây. Bởi Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Mường Nhé được giao quản lý 46.730,51ha rừng nằm trên địa bàn 5 xã biên giới: Sín Thầu, Leng Su Sìn, Chung Chải, Mường Nhé, Nậm Kè (huyện Mường Nhé). Địa bàn rộng, lực lượng biên chế của đơn vị còn mỏng, nhưng Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Mường Nhé vẫn làm tốt công tác quản lý, bảo vệ hệ sinh thái rừng đặc dụng. Không những thế, đơn vị còn làm tốt công tác phát triển rừng. Trong đó thực hiện khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên không trồng bổ sung (năm thứ hai) đối với 776,49ha. Thực hiện khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên không trồng bổ sung (năm thứ nhất) đối với 201,01ha.

Trong khi chúng tôi đang trao đổi thì Giám đốc Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Mường Nhé - ông Diệp Văn Chính cũng từ cơ sở trở về. Khi nghe nội dung chúng tôi tìm hiểu, ông Chính nhấn mạnh: Mặc dù còn một số khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) nhưng thời gian qua, đơn vị lại nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Huyện ủy, UBND huyện Mường Nhé; sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đứng chân trên địa bàn, như: Hạt Kiểm lâm, Công an huyện, các đồn biên phòng... và cấp ủy, chính quyền địa phương các xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR và quản lý lâm sản.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Mường Nhé đã tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Minh chứng cho những kết quả mà đơn vị đã thực hiện trong năm, ông Đào Công Tiến chia sẻ: Đơn vị tập trung chỉ đạo anh em và huy động nhân dân giữ rừng đặc dụng. Nhằm nâng cao nhận thức của bà con, chúng tôi đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân các bản vùng đệm về các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của ngành và của địa phương trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR; trong đó tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời, đầy đủ các nội dung của luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Đã tổ chức được 71 buổi họp tuyên truyền với 3.757 lượt người tham gia; vận động 1.970 hộ gia đình ký cam kết bảo vệ rừng. Mở 05 lớp tập huấn nâng cao nhận thức pháp luật lâm nghiệp, bảo vệ động vật hoang dã và chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2023 với sự tham gia của 200 người là thành viên của các nhóm nhận khoán bảo vệ rừng đặc dụng. Phối hợp với Trường Phổ thông DTBT THCS Leng Su Sìn tổ chức hoạt động ngoại khóa “Những dũng sĩ rừng xanh” với sự tham gia của 303 học sinh và phát 1.417 áp phích tuyên truyền bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã cho thành viên các nhóm khoán bảo vệ rừng đặc dụng. Cùng với tập trung tuyên truyền, chúng tôi còn tổ chức 972 lượt tuần tra, kiểm tra rừng với 10.454 lượt người tham gia; qua đó phát hiện và tham mưu xử lý kịp thời theo quy định 3 vụ vi phạm lĩnh vực lâm nghiệp trong Khu Dự trữ thiên nhiên Mường Nhé...

Viên chức Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Mường Nhé tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức bảo vệ rừng cho người dân xã Chung Chải.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, thời gian tới, Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Mường Nhé tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng, phát triển rừng và PCCCR, bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Đồng thời triển khai hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế tại các bản vùng đệm; giúp người dân vừa bảo vệ rừng, vừa có thêm thu nhập; qua đó cùng chung tay với đơn vị giữ gìn hệ sinh thái rừng đặc dụng, sự đa dạng sinh học trong Khu Dự trữ thiên nhiên Mường Nhé.

Phạm Quang

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/kinh-te/213205/no-luc-giu-mau-xanh-cho-rung