Nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu giáo viên

Năm học 2023-2024 sắp bắt đầu, một trong những vấn đề được dư luận quan tâm là tình trạng thiếu giáo viên (GV) trước thềm năm học mới. Để giải quyết vấn đề này, ngành giáo dục Thanh Hóa đang tích cực triển khai nhiều giải pháp.

Cô, trò Trường Mầm non thị trấn Bến Sung (Như Thanh) trong giờ học.

Trường Tiểu học Thiết Kế (Bá Thước) hiện có 1 điểm trường chính và 1 điểm trường lẻ. Thầy Hà Ứng Khâm, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Bên cạnh sự xuống cấp cơ sở vật chất ở khu lẻ, điều mà ban giám hiệu nhà trường lo lắng nhất là tình trạng thiếu GV. Năm học 2023-2024, nhà trường sẽ thiếu 3 GV văn hóa. Ngoài ra cũng chưa có GV Tin học, Mỹ thuật”.

Bá Thước hiện có 72 trường trực thuộc địa phương quản lý, trong đó bậc mầm non 24 trường đều là trường hạng 1; bậc tiểu học 22 trường (8 trường hạng 1; 14 trường hạng 2 và 3); bậc THCS 22 trường đều là trường hạng 2 và 3, trong đó có 1 trường chuyên biệt (THCS Dân tộc nội trú); 2 trường TH&THCS và 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên với tổng số 1.694 cán bộ, GV.

Chia sẻ về nhu cầu cán bộ, GV - nhân viên năm học 2023-2024 (tính theo định mức quy định tại Quyết định số 3185 của UBND tỉnh), Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Bá Thước Hà Tự Nhiên cho biết: Để cơ bản đáp ứng yêu cầu, ngành giáo dục Bá Thước cần 1.849 cán bộ, GV - nhân viên. Sau khi cân đối, toàn ngành còn thiếu 232 cán bộ, GV - nhân viên. Trăn trở lớn nhất hiện nay là thiếu GV môn Tin học để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Toàn huyện mới chỉ có 2 GV chuyên môn Tin học ở cấp tiểu học và THCS.

Thực trạng thiếu GV cũng đang diễn ra tại huyện miền núi Như Thanh. Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Như Thanh Lê Thúy Lan cho biết: Căn cứ theo chỉ tiêu tỉnh giao và số GV huyện có thì còn thiếu 97 GV. Trong đó tiểu học thiếu GV các môn văn hóa và GV Tiếng Anh, Tin học; bậc THCS thiếu GV các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

“Để khắc phục tình trạng thiếu GV, bên cạnh việc xây dựng kế hoạch xin tuyển dụng, huyện Như Thanh đã có chủ trương hợp đồng tiết dạy đối với GV mới ra trường, GV về hưu có đủ sức khỏe, tâm huyết với nghề và GV trong biên chế được nhà trường động viên dạy tăng tiết. Hiện nay, các nhà trường đã sắp xếp, hợp đồng tiết dạy đầy đủ chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024”, bà Lan cho biết thêm.

Năm học 2023-2024 huyện Thiệu Hóa còn thiếu 214 GV chủ yếu ở bậc học mầm non và tiểu học. Cùng với việc tuyển mới GV, ưu tiên chuyển số GV đang dạy hợp đồng vào ngạch viên chức theo chỉ tiêu được phân bổ, Phòng GD&ĐT cũng tham mưu đề xuất UBND huyện cấp kinh phí và cho phép các trường được hợp đồng GV để đủ số lượng người làm việc trong khi chờ được giao bổ sung biên chế theo quy định.

Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thiệu Hóa Nguyễn Lạnh Đông chia sẻ: "Chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024, huyện Thiệu Hóa đang rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất. Cùng với đó, huyện điều động, biệt phái GV từ nơi thừa đến nơi thiếu, điều động GV dạy liên trường, các trường động viên GV dạy tăng tiết, tăng buổi. Phòng cũng đang phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch tuyển dụng đủ biên chế được giao".

Là một trong những trường học còn thiếu GV trước thềm năm học 2023-2024, thầy Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Thiệu Duy (Thiệu Hóa), cho biết: "Trường thiếu 4 GV nên ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để khắc phục, nhà trường đã hợp đồng GV, động viên GV dạy tăng tiết để đảm bảo đủ GV đứng lớp. Thực trạng thiếu GV ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục của nhà trường, do đó trường đề xuất được bổ sung định biên GV trong năm học 2023-2024".

Thực trạng thiếu GV đã tồn tại từ nhiều năm nay tại Thanh Hóa và diễn ra tại tất cả các huyện, thị, thành phố, ở tất cả các cấp học. Tính đến tháng 5-2023, toàn tỉnh thiếu hơn 16.000 GV theo quy định của Bộ GD&ĐT. Nếu tính theo định mức quy định của UBND tỉnh thì thiếu hơn 8.900 GV. Tình trạng thiếu GV gây ra rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức quản lý triển khai nhiệm vụ chuyên môn và nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn, đặc biệt là tại 11 huyện miền núi.

Để giải quyết tình trạng thiếu GV, căn cứ quy mô trường, lớp, số học sinh của năm học 2023-2024, mới đây UBND tỉnh Thanh Hóa đã đề xuất Bộ Nội vụ xem xét, trình Chính phủ giao bổ sung 16.634 biên chế GV, trong đó mầm non là 4.936 biên chế; tiểu học 4.703 biên chế; THCS 6.131 biên chế; THPT 864 biên chế.

Bài và ảnh: Linh Hương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/giao-duc/no-luc-giai-quyet-tinh-trang-thieu-giao-vien/193260.htm