Nỗ lực giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm lĩnh vực đất đai tại TP. Phú Quốc

Tại Phú Quốc có 2 tổ công tác đặc biệt do UBND tỉnh Kiên Giang thành lập. Đến nay, 2 tổ công tác đã phối hợp, thụ lý, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc giải phóng mặt bằng liên quan đến khu đất Đồng Cây Sao, khu tái định cư Hàm Ninh, khu tái định cư Bãi Thơm, khu Tái định cư Rạch Tràm…

Quang cảnh hội nghị.

Chiều ngày 9-5, tại TP. Phú Quốc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư các dự án trên địa bàn TP. Phú Quốc...

TP. Phú Quốc có 38 dự án, công trình có vốn đầu tư công, 42 dự án đã có chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa ký hợp đồng lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. UBND TP. Phú Quốc đã ký hợp đồng và đang trong quá trình lập, phê duyệt phương án, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 65 dự án.

TP. Phú Quốc có 6 khu tái định cư với tổng diện tích 106.805ha đã đưa vào sử dụng. Ngoài ra, thành phố còn có 2 khu tái định cư đang triển khai thu hồi đất, đầu tư xây dựng là khu tái định cư xã Bãi Thơm và khu Tái định cư xã Hàm Ninh.

TP. Phú Quốc đã giao cấp 2.164/2.530 nền tái định cư, 96/216 căn nhà tái định cư. Ngoài ra, địa phương đã nhận tạm hạ tầng khu tái định cư Rạch Tràm tại xã Bãi Thơm với quy mô 187 nền, đã giao 174/187 nền cho người dân.

Tại Phú Quốc có 2 tổ công tác đặc biệt do UBND tỉnh Kiên Giang thành lập. Đến nay, 2 tổ công tác đã phối hợp, thụ lý, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc giải phóng mặt bằng liên quan đến khu đất Đồng Cây Sao, khu tái định cư Hàm Ninh, khu tái định cư Bãi Thơm, khu Tái định cư Rạch Tràm…

Từ ngày 20-6-2022 đến ngày 30-1-2024, tổ công tác đặc biệt đã tiếp nhận 12 đơn tố cáo, 4 đơn tố giác, 3 đơn kiến nghị và 1 đơn phản ánh. Tổ đã xử lý 423 vụ vi phạm lấn chiếm đất rừng, đất do nhà nước quản lý; phát hiện 420 khu đất phân lô, hơn 8.707 thửa đất chia tách không đúng quy định, đồng thời phối hợp các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thụ lý, giải quyết.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành ghi nhận nỗ lực, kết quả thực hiện công việc của các tổ công tác đặc biệt. Người đứng đầu chính quyền tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thời gian tới cần kiện toàn nhân sự 2 tổ công tác đặc biệt. Các tổ cần thường xuyên tổ chức họp bàn xử lý công việc, tích cực hỗ trợ TP. Phú Quốc giải quyết những khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng...

Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh và UBND TP. Phú Quốc phối hợp làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang, Tòa án nhân dân TP. Phú Quốc giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng chưa xét xử, tập trung giải quyết đơn khiếu nại, thực hiện nghiêm các bản án có hiệu lực.

Thành ủy, UBND TP. Phú Quốc cụ thể hóa các kết luận, thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, tăng cường chỉ đạo để đẩy nhanh công tác giải phòng mặt bằng trước ngày 1-7.

Tin và ảnh: HOÀNG GIÁM

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/trong-tinh/no-luc-giai-phong-mat-bang-xu-ly-vi-pham-linh-vuc-dat-dai-tai-tp-phu-quoc-20306.html