Nỗ lực đưa nghệ thuật tới gần hơn với công chúng

Sau hơn 3 năm thực hiện Đề án 'Sân khấu truyền hình', tới nay Hải Phòng tiếp tục thể hiện quyết tâm 'Sáng đèn Nhà hát thành phố' để đưa nghệ thuật tới gần hơn với công chúng.

Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng mới công bố kế hoạch “Sáng đèn Nhà hát thành phố”. Định kỳ tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần Nhà hát Lớn TP Hải Phòng sẽ thường xuyên có chương trình biểu diễn phục vụ khán giả. Đây là nỗ lực rất lớn của sân khấu Hải Phòng nhằm đưa nghệ thuật tới gần hơn với công chúng.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng - bà Trần Thị Hoàng Mai chia sẻ, hiện nay, Hải Phòng, Hà Nội, TP.HCM đều có Nhà hát Lớn - những công trình văn hóa với kiến trúc độc đáo và lịch sử hơn 100 năm. Nhà hát Lớn ở Hà Nội, TP.HCM trở thành các điểm biểu diễn nghệ thuật quan trọng tại hai trung tâm sân khấu lớn của cả nước.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng cho biết, bắt đầu từ tháng 7, Nhà hát thành phố đã diễn ra chương trình nghệ thuật, các vở diễn hàn lâm, kinh điển, đặc sắc của thế giới và Việt Nam thuộc nhiều loại hình nghệ thuật.

“Chúng tôi đã mở màn với vở diễn kinh điển Romeo và Juliet, mới đây là vở chèo Mưa đỏ. Cùng thời gian này tại Nhà hát Tháng Tám có 2 chương trình biểu diễn: Ai rồi cũng sẽ khácĐời cười của Nhà hát Tuổi trẻ”, bà Hoàng Mai cho biết.

Ba năm trước, Hải Phòng cũng triển khai chương trình Sân khấu truyền hình, mỗi tháng phát một số vào tối thứ Bảy và trở thành điểm hẹn của những người yêu sân khấu. Đây là nơi tụ họp của những nghệ sĩ tài năng từ âm nhạc cho tới kịch nghệ.

Người đứng đầu Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng cho rằng, trong xu hướng phát triển của thời đại 4.0, những người làm nghệ thuật phải tạo ra nhiều hình thức mới để khán giả có cơ hội lựa chọn.

“Sân khấu truyền hình là nỗ lực của những người làm nghệ thuật tiếp cận gần hơn với khán giả. Nhưng đã là nghệ thuật sân khấu, thì xem trực tiếp vẫn tuyệt vời nhất. Chính vì thế, quyết tâm sáng đèn Nhà hát Lớn TP Hải Phòng là nỗ lực để đa dạng hóa cách tiếp cận nghệ thuật của khán giả”, bà Hoàng Mai chia sẻ.

Cảnh trong vở 'Mưa đỏ' - NSND Trịnh Thúy Mùi được Hải Phòng mời làm đạo diễn.

Với quyết tâm này, bà Hoàng Mai cho biết luôn có cơ chế mở, sẵn sàng mời những nghệ sĩ tài năng khắp cả nước tham gia các chương trình. Các đơn vị từ Hà Nội, Nhà hát Chèo Thái Bình tới Hải Phòng biểu diễn đều được miễn phí hoàn toàn địa điểm.

Nhiều nhà hát, khi có vở mới, diễn viên ở đó đương nhiên nhận vai nhưng Hải Phòng có cơ chế khác.

“Mới đây, chúng tôi mời NSƯT Bùi Như Lai (Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh) làm đạo diễn vở Romeo và Juliet, diễn viên Thu quỳnh (Nhà hát Tuổi trẻ) và đội ngũ của Nhà hát Kịch Hà Nội cùng tham gia với diễn viên của sân khấu Hải Phòng. Chúng tôi muốn có thêm những gương mặt mới mẻ, tạo sinh khí mới cho các vở diễn, làm phong phú cho dàn kịch mục.

Tất nhiên, còn khó khăn vì nhiều khán giả thích nằm nhà cầm điện thoại lướt mạng xã hội hơn đến nhà hát nhưng dù sao vẫn phải vượt qua. Chúng tôi muốn tạo ra điểm hẹn, tạo thói quen cho khán giả và du khách về Hải Phòng. Hiện tại, Nhà hát thành phố đã kín lịch tới hết tháng 12”, bà Hoàng Mai thông tin.

Theo NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, cùng với Sân khấu truyền hình, kế hoạch "Sáng đèn Nhà hát thành phố" sẽ tiếp tục khẳng định Hải Phòng là điểm sáng của cả nước trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, nhằm nâng cao đời sống tinh thần, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa của người dân.

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/no-luc-dua-nghe-thuat-toi-gan-hon-voi-cong-chung-2169288.html