Nỗ lực cung ứng nguồn nước sinh hoạt trong mùa khô

Từ đầu mùa khô đến nay, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt kéo dài, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng cao. Trước tình hình đó, Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cung ứng, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

 Kiểm tra, sửa chữa hệ thống máy bơm tại Nhà máy nước Tân Lương đảm bảo cấp nước liên tục - Ảnh: T.Q

Kiểm tra, sửa chữa hệ thống máy bơm tại Nhà máy nước Tân Lương đảm bảo cấp nước liên tục - Ảnh: T.Q

Nhằm đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân thị trấn Khe Sanh và một số xã lân cận thuộc huyện Hướng Hóa, đặc biệt là vào mùa khô, ngay từ đầu năm, Xí nghiệp nước sạch Đường 9 đã tổ chức nạo vét các hồ chứa để để tạo nguồn cấp nước cho Nhà máy nước Khe Sanh; kiểm tra, rà soát máy móc, thiết bị trong nhà máy và kiểm tra toàn bộ tuyến đường ống. Phát hiện, khắc phục kịp thời những sự cố ảnh hưởng đến việc cấp nước. Định kỳ kiểm tra chất lượng nguồn nước, thực hiện quan trắc nguồn nước thô. Phân công công nhân trực hằng ngày kiểm tra, sửa chữa hệ thống; khắc phục kịp thời sự cố ngay khi nhận được thông tin từ khách hàng. Đồng thời phối hợp với Điện lực Hướng Hóa trong việc ưu tiên nguồn điện cho sản xuất, cung cấp nước an toàn. Ông Lê Việt Hùng, Phó Giám đốc Xí nghiệp nước sạch Đường 9 thông tin, thời điểm này mặc dù nắng nóng kéo dài đã làm nguồn nước tại hồ Đại Thủy và hồ Tân Độ cung cấp cho Nhà máy nước Khe Sanh cạn kiệt nhưng để đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân, đơn vị đã lắp đặt các trạm bơm dã chiến để bơm chuyền, tổ chức nạo vét phía thượng nguồn để tận dụng tối đa nguồn nước. Đồng thời triển khai phương án cắt nước luân phiên, cũng như xây dựng kịch bản cấp nước tại các điểm tập trung, cơ sở công cộng, ưu tiên cho trường học, bệnh viện, các cơ quan hành chính nếu hạn hán nặng xảy ra.

Tại khu vực thành phố Đông Hà và vùng phụ cận hiện có 29.000 hộ dân đang sử dụng nguồn nước do Nhà máy nước Tân Lương và Nhà máy nước Gio Linh cung ứng với tổng công suất hơn 25.000 m3 /ngày đêm. Nhằm hạn chế tình trạng thiếu nước, gián đoạn cấp nước vào mùa khô, cùng với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như đầu tư cải tạo nâng công suất cấp nước, cải tạo hệ thống tuyến ống, khoanh vùng tách mạng, chống thất thoát nước, năm nay Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị đã đưa vào sử dụng công trình đập dâng trên sông Vĩnh Phước với tổng giá trị đầu tư 7,2 tỉ đồng. Công trình đã nâng mức dự trữ cho sông Vĩnh Phước lên khoảng 1 triệu m3 , góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn nước cấp cho Nhà máy nước Tân Lương trong mùa khô với thời gian khoảng 60 ngày.

Ông Lê Thành Ty, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị cho biết, với nhiệm vụ sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân, các khu công nghiệp… thời gian qua, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như chủ động phát huy tối đa công suất nhà máy, thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, nâng cấp hệ thống đường ống. Đặc biệt, triển khai các phương án phù hợp với đặc điểm của từng vùng như bổ sung nguồn nước sông Vĩnh Phước; nâng công suất Nhà máy nước Hải Lăng từ 2.000 m3 / ngày lên 3.200 m3 /ngày; lắp đặt bổ sung hệ thống xử lý tại Nhà máy nước thị xã Quảng Trị, Nhà máy nước Khe Sanh; cải tạo tuyến ống cấp nước D200 dài 1.300 m để cải thiện năng lực cấp nguồn nước từ Trạm bơm Sòng về thị trấn Cửa Việt. Phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Trị trong việc đảm bảo nguồn điện cho các Nhà máy nước hoạt động liên tục. Đồng thời lập dự án đầu tư nâng cấp Nhà máy nước thị xã Quảng Trị từ 5.500 m3 /ngày lên 10.000 m3 /ngày, dự kiến thực hiện trong năm 2021 - 2022; nâng cấp Nhà máy nước Tân Lương từ 15.000 m3 /ngày lên 30.000 m3 /ngày, tổng mức đầu từ 76 tỉ đồng, dự kiến thực hiện trong năm 2021 - 2023… nhằm đáp ứng nhu cầu dùng nước tăng cao của người dân.

Đối với mùa khô năm 2021, để đảm bảo cấp nước sinh hoạt, nhất là tại khu vực thành phố Đông Hà và vùng phụ cận, tránh tình trạng thiếu nước, gián đoạn cấp nước, trên cơ sở dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị đã chủ động xây dựng kịch bản cấp nước ứng phó với tình trạng hạn hán kéo dài. Trong đó, đối với khu vực thành phố Đông Hà và vùng phụ cận, hiện tại công ty đã tiến hành nâng cao mức trữ nước ở phía thượng lưu bằng các tấm phai chắn ở đỉnh đập bê tông. Tổ chức bơm chuyền lượng nước từ hạ lưu về phía thượng lưu bằng tổ hợp 4 máy bơm diezel D150 bơm liên tục 24/24 giờ để duy trì khả năng đảm bảo nguồn nước tối đa. Đồng thời đề nghị Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị tận dụng nguồn nước hiện có trên sông Vĩnh Phước để bơm tưới nông nghiệp, hạn chế xả nước hồ Ái Tử để dự trữ cho Nhà máy nước Tân Lương. Theo ông Lê Thành Ty, trong điều kiện nắng hạn nặng, nguồn nước dự trữ trên đập bê tông của sông Vĩnh Phước cạn kiệt, đơn vị sẽ phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị ưu tiên xả lượng nước từ kênh dẫn nước hồ Ái Tử với lưu lượng 20.000 m3 /ngày đêm tại điểm lấy nước trạm bơm 1 để cấp cho Nhà máy nước Tân Lương. Đồng thời tổ chức điều tiết cấp nước trên hệ thống, ưu tiên cấp nước cho các cơ sở trọng yếu như bệnh viện, trường học, cơ quan hành chính, các địa điểm tập trung dân cư. Xây dựng phương án cấp nước luân phiên và phương án cấp nước bằng xe bồn đối với các khu vực đô thị khác trên địa bàn tỉnh. “Mặc dù công ty đã chuẩn bị đầy đủ các phương án nhưng do hiện tại hai nhà máy cấp nước cho thành phố Đông Hà và vùng phụ cận đã khai thác vượt công suất thiết kế; các khu vực khác như Nhà máy nước Lao Bảo, Khe Sanh, Hồ Xá, thị xã Quảng Trị cũng đều đã vận hành đạt hoặc vượt 100% công suất thiết kế nên khi thời tiết nắng nóng, nhu cầu dùng nước tăng đột biến thì tại một số thời điểm, một số vùng cao sẽ bị gián đoạn cấp nước cục bộ. Do vậy, đề nghị người dân sử dụng nước tiết kiệm, đúng mục đích. Khi phát hiện đường ống cấp nước bị rò rỉ, cần thông báo ngay cho đơn vị để sửa chữa kịp thời, tránh lãng phí nguồn nước trong điều kiện hạn hán, nguồn nước đang thiếu hụt”, ông Lê Thành Ty lưu ý thêm.

Thục Quyên

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=159186&title=no-luc-cung-ung-nguon-nuoc-sinh-hoat-trong-mua-kho