Nỗ lực của Mỹ, Nga về cuộc chiến Israel-Hamas thất bại

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 25/10/2023 lại thất bại trong việc hành động đối với cuộc chiến Israel-Hamas.

Nỗ lực của Mỹ, Nga về cuộc chiến Israel-Hamas thất bại

HĐBA LHQ ngày 25/10/2023 lại thất bại trong việc hành động đối với cuộc chiến Israel-Hamas, với việc Nga và Trung Quốc phủ quyết một dự thảo nghị quyết do Mỹ dẫn đầu, và một văn bản do Moscow đưa ra cũng không nhận được đủ sự ủng hộ.

Các cường quốc đối thủ đã tiến hành và đưa ra các văn bản được biết trước là sẽ thất bại bất chấp điều mà các nhà ngoại giao cho rằng, đó là nỗ lực cuối cùng do Pháp dẫn đầu nhằm trì hoãn một cuộc bỏ phiếu và hướng tới sự đồng thuận.

Mỹ, nước ủng hộ lịch sử của Israel, đã thực hiện quyền phủ quyết của mình vào tuần trước, đã đưa ra một nghị quyết hỗ trợ “tạm dừng nhân đạo” để cho phép viện trợ vào Dải Gaza bị phong tỏa và ủng hộ quyền tự vệ của “tất cả các quốc gia” trong giới hạn của luật pháp quốc tế.

Dự thảo do Mỹ dẫn đầu không kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn.

Trong khi đó, Nga đưa ra đề xuất riêng của mình nhằm tìm kiếm “một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, lâu dài và được tôn trọng đầy đủ”, và “lên án mọi hành vi bạo lực và thù địch chống lại dân thường”.

Mười quốc gia ủng hộ nghị quyết của Mỹ nhưng Nga và Trung Quốc thực hiện quyền phủ quyết.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), có quan hệ tốt đẹp lên với Israel kể từ khi bình thường hóa vào năm 2020 nhưng đại diện cho khối Ả Rập, cũng bỏ phiếu phản đối, trong khi hai quốc gia còn lại là Brazil và Mozambique bỏ phiếu trắng.

Đại diện Nga Vassily Nebenzia lưu ý: “Rõ ràng là Mỹ đơn giản không muốn các quyết định của HĐBA LHQ có bất kỳ ảnh hưởng nào đến một cuộc tấn công trên bộ có thể xảy ra của Israel ở Gaza.

Tài liệu cực kỳ chính trị hóa này rõ ràng có một mục đích – không phải để cứu dân thường mà là củng cố vị thế chính trị của Mỹ trong khu vực”.

Đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield nhấn mạnh rằng, Washington đã tiếp thu phản hồi từ phần còn lại của thế giới kể từ khi có quyền phủ quyết.

"Mỹ vô cùng thất vọng khi Nga và Trung Quốc phủ quyết nghị quyết này. Chúng tôi đã lắng nghe tất cả các bạn”, bà Thomas-Greenfield nói, đồng thời cáo buộc Nga về “hành vi hoài nghi và vô trách nhiệm” khi đưa ra văn bản của riêng mình “không có tham vấn” và “một số phần có vấn đề”.

Chỉ có Nga, Trung Quốc UAE và Gabon bỏ phiếu tán thành dự thảo nghị quyết.

Mỹ và Anh đã bỏ phiếu không, trong khi 9 quốc gia còn lại bao gồm các đồng minh của Mỹ là Pháp và Nhật Bản bỏ phiếu trắng.

Đại sứ UAE Lana Nusseibeh nói rằng, HĐBA cần có phản ứng “rõ ràng” trước tình hình thảm khốc ở Gaza.

Tại phiên họp cấp cao hôm 24/10, bà Lana Nusseibeh nói: “Chúng tôi đã nghe hàng chục tuyên bố kêu gọi hội đồng này coi cuộc sống của người Palestine có cùng giá trị như đối với cuộc sống của người Israel.

Chúng tôi không thể cho phép bất kỳ sự mập mờ nào về điểm này. Không có thứ bậc nào trong đời sống dân sự”.

Với việc HĐBA bế tắc, Đại hội đồng LHQ rộng lớn hơn dự kiến sẽ tranh luận về cuộc chiến Israel-Hamas vào hai ngày thứ Năm và thứ Sáu tuần này.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho biết các nước Ả Rập đang nghiên cứu một nghị quyết có thể được biểu quyết trong tuần này.

Dự thảo này được cho là kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và tiếp cận không bị cản trở đối với viện trợ nhân đạo tới Gaza.

Các quan chức cho biết, Israel đã ném bom kể từ ngày 7/10 khi các tay súng Hamas tràn qua biên giới giết chết 1.400 người, chủ yếu là dân thường và bắt cóc 222 người khác trong cuộc tấn công tồi tệ nhất trong lịch sử Israel.

Cho đến nay, hơn 6.500 người Palestine đã thiệt mạng, hầu hết là dân thường, và có lo ngại rằng, con số này có thể tăng cao hơn nữa nếu Israel tiếp tục tiến hành một cuộc tấn công trên bộ được dự kiến rộng rãi nhằm tiêu diệt Hamas và giải cứu các con tin.

Theo Malaymail

Hoàng Vân

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/no-luc-cua-my-nga-ve-cuoc-chien-israel-hamas-that-bai-post658840.html