Nỗ lực cố gắng không ngừng

Đến Trung tâm Sản xuất khóa mật mã M951, Ban Cơ yếu Chính phủ, điều khiến nhiều người bất ngờ là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo của Trung tâm đều có tuổi đời rất trẻ.

Trong số ấy phải kể đến đồng chí Nguyễn Trung Đức, Phó giám đốc Trung tâm-một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân vừa được bình chọn dịp này. Được tập thể và cấp trên cất nhắc, đề bạt, bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, Phó giám đốc Nguyễn Trung Đức đã phát huy tốt năng lực, sở trường và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, có nhiều đóng góp vào thành tích chung của đơn vị và xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của lãnh đạo các cấp.

Sau khi tốt nghiệp đại học, năm 2017, Nguyễn Trung Đức về nhận công tác tại Trung tâm Sản xuất khóa mật mã M951, đảm nhiệm vị trí nhân viên kỹ thuật. Sau 6 năm phấn đấu tích cực và có nhiều đóng góp cho đơn vị, anh được bổ nhiệm là trợ lý kỹ thuật tại Phòng Kỹ thuật-Vật tư, rồi phát triển đảm nhiệm cương vị Phó giám đốc Trung tâm chỉ trong thời gian ngắn. Là cán bộ trẻ, Nguyễn Trung Đức thường xuyên nghiên cứu, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là kiến thức về lĩnh vực in ấn, luôn nỗ lực cố gắng vươn lên, vượt mọi khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Trung Đức, Phó giám đốc Trung tâm Sản xuất khóa mật mã M951, Ban Cơ yếu Chính phủ.

Năm 2020, được sự tin tưởng của Đảng ủy, Ban giám đốc Trung tâm Sản xuất khóa mật mã M951, Nguyễn Trung Đức đại diện cho đơn vị tham gia Hội thi “Thợ giỏi ngành in toàn quân lần thứ IV”. Bằng kinh nghiệm làm việc thực tế tại đơn vị, anh đã áp dụng vào bài thi và xuất sắc đạt danh hiệu “Thợ in giỏi toàn quân” trong lĩnh vực “Nghề sắp chữ vi tính”.

Bên cạnh việc thường xuyên tự học tập, rèn luyện nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đồng chí Nguyễn Trung Đức luôn chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất với chỉ huy đơn vị. Xuất phát từ những khó khăn và yêu cầu của thực tiễn sản xuất, năm 2021 và 2022, Nguyễn Trung Đức đã tham gia nghiên cứu, xây dựng thành công 1 đề tài khoa học cấp cơ sở và 1 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Các đề tài, sáng kiến đã phát huy hiệu quả trong thực tế, giúp nâng chất lượng tài liệu mật mã, tiết kiệm thời gian sản xuất, giảm áp lực cho nhân viên kỹ thuật trong quá trình sản xuất tài liệu mật mã, tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Qua đó tạo tiền đề phát triển các chương trình, ứng dụng nghiên cứu khoa học, các phần mềm để tự động hóa và kịp thời cung cấp tài liệu phục vụ sự chỉ đạo, chỉ huy của cấp trên.

Nhờ tinh thần cống hiến, chủ động học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, học tập và công tác, giai đoạn 2021-2023, đồng chí Nguyễn Trung Đức liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN SON

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/no-luc-co-gang-khong-ngung-768308