Nỗ lực bảo đảm cung ứng điện mùa khô 2024

Ngoài việc huy động tất cả mọi nguồn lực để bảo đảm hoàn thành dự án đường dây mạch 3 vào tháng 6/2024 để kịp thời đưa điện ra Bắc vào cao điểm mùa khô thì việc quản lý, kiểm soát các nhà máy điện và lưới điện hiện hữu để bảo đảm cung ứng điện cho cao điểm nắng nóng tới đây cũng đang được Bộ Công Thương thực hiện quyết liệt.

Nhiều nhà máy đã bảo đảm than cho sản xuất điện, đặc biệt mùa khô 2024. (Ảnh minh họa - EVN).

Bảo đảm lưới điện, nhiên liệu sản xuất điện

Mới đây, Cục Điều tiết Điện lực (ĐTĐL - Bộ Công Thương) đã có cuộc kiểm tra việc bảo đảm cung ứng điện mùa khô tại một số tỉnh miền Bắc. Theo đó, báo cáo của Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV (NĐ Na Dương) cho thấy, để chuẩn bị nhiên liệu cho sản xuất năm 2024, Tổng Công ty Điện lực TKV đã ký các hợp đồng mua bán than phục vụ cho việc vận hành nhà máy nhiệt điện Na Dương, Cao Ngạn, Mạo Khê, Cẩm Phả, Sơn Động; đồng thời ký hợp đồng cung cấp đá vôi phục vụ sản xuất năm 2024 cho Na Dương. Các hợp đồng đang triển khai theo đúng các nội dung, đáp ứng được đầy đủ nhiên liệu cung cấp cho duy trì vận hành nhà máy.

Ngoài ra, NĐ Na Dương cũng đã lập kế hoạch xây dựng chi tiết kế hoạch sửa chữa thường xuyên cho các quý, tháng trong năm 2024 theo kế hoạch sản xuất kinh doanh được phê duyệt. Các thiết bị thuộc hệ thống lò hơi, tuabin và các thiết bị phụ, hệ thống xử lý than, đá vôi, hệ thống xử lý nước và hệ thống phòng cháy, chữa cháy... trong dây chuyền công nghệ được luân phiên bảo dưỡng, sẵn sàng đáp ứng trong toàn bộ thời gian được huy động. Công ty cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị về vật tư cũng như nhân lực, sẵn sàng cho việc triển khai theo đúng kế hoạch và thời gian về kế hoạch sửa chữa năm 2024 đã được Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) phê duyệt.

Đại diện Cục ĐTĐL yêu cầu, NĐ Na Dương cần tiếp tục chỉ đạo công tác vận hành hiệu quả, chú trọng bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho sản xuất điện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát để duy trì hoạt động của nhà máy ổn định theo đúng quy định và huy động của điều độ quốc gia, qua đó phát hiện sớm nguy cơ và phòng ngừa sự cố có thể xảy ra hoặc có phương án kịp thời khắc phục.

Đại diện Công ty Truyền tải điện Đông Bắc 3 cũng cho biết đã chỉ đạo quán triệt lực lượng vận hành thường xuyên, liên tục giám sát chặt chẽ tình trạng mang tải, tình trạng làm việc của các thiết bị đặc biệt là đối với trạm biến áp (TBA) 500kV Hiệp Hòa (Bắc Giang), các đường dây 500kV, các TBA và đường dây đấu nối nguồn. Đồng thời cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện các văn bản của các cấp về bảo đảm vận hành an toàn, ngăn ngừa sự cố; hàng năm lập phương án ngăn ngừa sự cố đối với từng trạm biến áp, từng đường dây và triển khai thực hiện.

Trong khi đó, Công ty Truyền tải điện 1 cho biết, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, triển khai thực hiện nhiều giải pháp trong đợt cắt điện cuối năm 2023 và đầu năm 2024 đường dây 500kV Vũng Áng - Hà Tĩnh - Nghi Sơn - Nho Quan - Thường Tín, để bảo đảm ổn định nhất cho lưới điện truyền tải, sẵn sàng cung ứng điện cho miền Bắc trong mùa khô năm 2024.

Giữ nước cho hồ thủy điện

Theo báo cáo về cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện nửa cuối tháng 2 của Cục ĐTĐL, tình hình huy động các nguồn điện trong ngày phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng điện. Đáng chú ý, điện mặt trời trong nửa cuối tháng 2 duy trì huy động ổn định ở mức cao với trên 60 triệu kWh, điện gió huy động theo nhu cầu hấp thụ của hệ thống từ trên 10 triệu kWh/ngày trở lên nhưng cá biệt có những ngày điện gió huy động trên 60 triệu kWh/ngày.

Tuy nhiên, tổng thể, nguồn nhiệt điện than vẫn đóng góp nhiều nhất trong hệ thống với khoảng trên dưới 40% toàn hệ thống; tiếp đến là thủy điện, điện năng lượng tái tạo (gió, mặt trời), tuabin khí.

Đại diện Cục ĐTĐL khẳng định, hệ thống điện trong các tuần vừa qua tương đối ổn định, đáp ứng được yêu cầu đề ra. Công tác cung cấp nhiên liệu cho sản xuất điện được bảo đảm. Trong đó, phải nhắc đến việc đã thực hiện điều hành linh hoạt, tiết kiệm các hồ thủy điện trên toàn quốc nhằm giữ nước cho phát điện mùa nắng nóng năm 2024 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công Thương về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2024.

Trước đó, Cục ĐTĐL đã yêu cầu các đơn vị phát điện chủ động báo cáo, cung cấp thông tin khả thi, có tính chính xác về tình hình vận hành tổ máy, nguyên nhân sự cố, thời gian khắc phục, tồn kho than, dự kiến tiến độ và kế hoạch nhập than gửi A0, để bảo đảm tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhà máy sẵn sàng phát điện nhưng thiếu nhiên liệu than không phát đủ công suất, từ đó để có cơ sở lập kế hoạch vận hành, đặc biệt cho các tháng mùa khô.

Theo kế hoạch, trong tháng 3, Cục ĐTĐL sẽ tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định, chỉ đạo của cơ quan quản lý cũng như công tác triển khai kế hoạch vận hành sản xuất, cung cấp điện mùa khô và cả năm 2024, trong đó có các nhà máy điện, các đơn vị truyền tải, phân phối... để bảo đảm nỗ lực cao nhất cho cung ứng điện mùa khô 2024.

Hoàng Tú

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/no-luc-bao-dam-cung-ung-dien-mua-kho-2024-post505401.html