Nổ khí gas tại mỏ than ở Tân Cương, 17 thợ mỏ thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 17 thợ mỏ thiệt mạng sau khi mắc kẹt trong vụ nổ hầm mỏ tại Tân Cương, Trung Quốc tối 5/7.

Theo Tân Hoa xã, các nhân viên cứu hộ đang bơm khí nitro vào hầm mỏ để làm loãng lượng khí gas vẫn đang đậm đặc trong hầm mỏ.

Quá trình bơm khí nitro này được bắt đầu vào sáng sớm ngày 6/7 và sẽ phải tiếp tục kéo dài trong 24 giờ tới trước khi các nhân viên cứu hộ có thể vào trong hầm mỏ.

Nhân viên cứu hộ đang chuẩn bị xuống hầm mỏ (Ảnh Tân Hoa xã)

Vụ nổ này xảy ra vào lúc 8h43 tối ngày 5/7 khi 20 thợ mỏ đang làm việc tại hầm mỏ nói trên và đã có 3 người trong số họ được cứu sống.

Hầm mỏ hiện đang do công ty Dahuangshan Yuxin khai thác này cách thủ phủ Urumqi của khu tự trị Tân Cương 120km.

Trung Quốc hiện có nhiều hầm mỏ đứng trước nguy cơ mất an toàn nhất trên thế giới dù chính quyền nước này đã thắt chặt các quy định về an toàn hầm mỏ./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/no-khi-gas-tai-mo-than-o-tan-cuong-17-tho-mo-thiet-mang-337148.vov