Nợ hộ gia đình tại Thái Lan chạm mức cao nhất trong 15 năm

Các nhà hoạch định chính sách đã bày tỏ lo ngại về nợ hộ gia đình ở mức cao, đặc biệt là đối với những người có thu nhập thấp.

Kiểm đồng bath tại một ngân hàng ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Một cuộc khảo sát của trường Đại học Phòng Thương mại Thái Lan (UTCC) cho thấy nợ hộ gia đình trung bình ở nước này đã đạt mức cao nhất trong 15 năm do tốc độ phục hồi kinh tế chậm hơn dự kiến trong khi chi phí sinh hoạt cao, trong bối cảnh thời điểm thành lập chính phủ mới vẫn chưa được xác định.

Theo khảo sát của UTCC, nợ hộ gia đình trung bình trong năm 2023 ở mức 559.409 baht (khoảng 16.000 USD), tăng 11,5% so với năm 2022.

Thái Lan đang phục hồi chậm hơn các nền kinh tế khác trong khu vực khi ngành du lịch, vốn đóng vị trí quan trọng, mới bắt đầu phục hồi vào năm 2022. Bên cạnh đó, nhu cầu toàn cầu yếu tiếp tục khiến xuất khẩu bị đình trệ.

Hiệu trưởng trường UTCC, ông Thanavath Phonvichai cho biết những người tham gia khảo sát nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục vay thêm tiền trong ít nhất 6 tháng.

Ông Thanavath cho rằng: "Mức nợ sẽ đạt đỉnh vào năm 2024. Bất chấp bầu cử, sự phục hồi kinh tế vẫn chưa rõ ràng, có nghĩa là mọi người tiếp tục đối mặt với các vấn đề liên quan chi phí sinh hoạt cao và thu nhập thấp cho đến đầu năm sau".

Quốc hội Thái Lan hôm 25/7 đã hoãn cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng tiếp theo, dẫn tới sự chậm trễ trong việc thành lập chính phủ mới cũng như triển khai các chính sách thúc đẩy nền kinh tế.

Theo ông Thanavath, kinh tế Thái Lan dự kiến sẽ tăng trưởng từ 3,0-3,5% trong năm nay, đồng thời lưu ý thêm rằng việc thành lập chính phủ mới bị trì hoãn sẽ có tác động nhiều đến tăng trưởng trong năm tới.

Tỷ lệ nợ hộ gia đình tương đương 90,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Thái Lan vào cuối tháng 3/2023. Các nhà hoạch định chính sách đã bày tỏ lo ngại về nợ hộ gia đình ở mức cao, đặc biệt là đối với những người có thu nhập thấp.

Trong khi đó, Ngân hàng trung ương Thái Lan ngày 27/7 khẳng định vẫn cần theo dõi khả năng trả nợ của các nhóm dễ bị tổn thương sau khi có dấu hiệu suy giảm chất lượng tín dụng, đặc biệt là những người có thu nhập thấp./.

Huy Tiến (P/v TTXVN tại Bangkok)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/no-ho-gia-dinh-tai-thai-lan-cham-muc-cao-nhat-trong-15-nam/300920.html