'Nổ' để vay tiền nhằm chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng

Ngày 30/9uế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Thanh (SN 1987, trú tại phường An Đông, TP. Huế) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Theo cáo trạng, do bị thua lỗ trong kinh doanh và để có tiền trả nợ nên Nguyễn Xuân Thanh đã nói dối với bà T., chị N., và chị P., là cho Thanh vay tiền đáo hạn ngân hàng và kinh doanh, rồi chiếm đoạt của các bị hại nhiều lần với số tiền hơn 6,2 tỷ đồng.

Để chiếm đoạt được tiền, Thanh nói dối với bà T. và những người khác là cho Thanh vay tiền thanh toán khoản vay ngân hàng lấy sổ đỏ và đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà hàng ở bãi tắm Thuận An, kinh doanh cà phê, kinh doanh và sản xuất yến sào,…

Bị cáo Nguyễn Xuân Thanh tại phiên tòa

Do tin lời Thanh nên bà T. và những người khác đã đồng ý cho Thanh vay tiền.

Cụ thể, ngày 30/6/2022, Thanh liên hệ với bà T. vay 2 tỷ đồng để tất toán khoản vay lấy sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng MSB, sau đó bán mảnh đất đó trả tiền cho bà T.. Bà T. kiểm tra tại ngân hàng MSB thấy Thanh có mảnh đất đang thế chấp gần 2 tỷ đồng nên đã chuyển tiền cho Thanh vào tài khoản ngân hàng và viết giấy vay nợ với phương thức vay để đáo hạn ngân hàng, thời hạn vay 3 ngày cho Thanh.

Hết thời hạn vay, bà T. yêu cầu trả nợ, Thanh chỉ trả cho bà T. 300 triệu đồng.

Trước đó, ngày 1/7/2021, Thanh cùng chồng đến xem và thuê nhà của chị N. tại xã Thủy Thanh, TX. Hương Thủy nói để ở, sản xuất và chế biến yến sào.

Toàn cảnh phiên tòa

Sau khi thuê và làm quen với chị N., Thanh khoe mình kinh doanh cà phê, có 3 cửa hàng chuyển phát nhanh Viettel post, nuôi và sản xuất yến sào, bỏ sỉ cho các tỉnh, cho vay 3 bên, đáo hạn với ngân hàng và giới thiệu với chị N. một số nhân vật quan trọng có tầm cỡ lớn ở tỉnh TT-Huế đến gặp Thanh và xin đáo hạn, gửi ảnh sổ đỏ của các người đó xem, nhằm vay tiền chị N..

Do tin tưởng Thanh nên chị N. đã cho Thanh vay hơn 2,9 tỷ đồng. Nhưng khi yêu cầu trả, Thanh chỉ trả cho chị N. hơn 1,3 tỷ đồng.

Tháng 9/2021, Thanh nhiều lần vay tiền của chị P. ở phường An Đông, TP.Huế hơn 1,2 tỷ đồng nhằm mục đích trả nợ cá nhân. Thấy Thanh nợ nhiều người không trả nên chị P. đòi nợ thì Thanh chỉ trả cho chị P. 254 triệu.

Số tiền nợ còn lại Thanh không có khả năng trả nên đã bị các bị hại tố cáo. Tổng số tiền Thanh lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại là hơn 6,2 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Xuân Thanh mức án 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Hải Yến - Quốc Bình

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/no-de-vay-tien-nham-chiem-doat-hon-6-2-ty-dong-398860.html