Nợ công trong giới hạn cho phép và có xu hướng giảm

Báo cáo trước Quốc hội sáng 23/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết nợ công trong giới hạn cho phép và có xu hướng giảm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Nhiều điểm mới tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

Sáng 23/10, kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc tại Hà Nội.

Tại phiên khai mạc, sau phần phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. (Xem thêm)

Thủ tướng: Phát hiện nhiều vi phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV sáng 23/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.

Thủ tướng cho biết, trong điều kiện tình hình quốc tế và trong nước có nhiều biến động, Chính phủ đã chỉ đạo theo dõi sát, điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa và các chính sách khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng. (Xem thêm)

Chủ tịch Quốc hội: Thâm hụt ngân sách và nợ công vẫn ở mức cao

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14 sáng 23/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong những ngày qua, mưa lũ gây hậu quả nặng nề cho đồng bào, Quốc hội chia sẻ những khó khăn, mất mát với đồng bào vùng mưa lũ; đánh giá cao nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, giải quyết hậu quả do thiên tai gây ra.

"Quốc hội kêu gọi đồng bào, cử tri cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tiếp tục ủng hộ về vật chất và tinh thần, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định sản xuất và đời sống", Chủ tịch Quốc hội nói. (Xem thêm)

“Khoảng cách đặt trạm phí BOT quá dày, mức phí cao gây bất bình trong nhân dân”

Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri, ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết cử tri và Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động của Nhà nước; đánh giá cao việc Chính phủ đã có nhiều giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì mức tăng trưởng khá, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia... (Xem thêm)

Giám đốc Sở tài nguyên Yên Bái kê khai thiếu nhiều bất động sản

Chiều 23/10, Thanh tra Chính phủ đã thông báo kết luận thanh tra việc quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép của các cơ quan chức năng đối với khu đất tại tổ 42, tổ 52 phường Minh Tân, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Cơ quan thanh tra cũng công bố việc chấp hành quy định của pháp luật về minh bạch tài sản thu nhập của ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái (vợ là bà Hoàng Thị Huệ) liên quan đến khu đất nêu trên. (Xem thêm)

Cựu chủ tịch VN Pharma bị bắt giam

Chiều 23/10, trước khi tiếp tục phiên xử, HĐXX đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Hùng (cựu Chủ tịch VN Pharma) và Võ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty thương mại hàng hải quốc tế H&C) ngay trong phòng lưu phạm.

Trước đó, phiên làm việc sáng nay, HĐXX liên tục truy vấn Hùng và Võ Mạnh Cường (về một số vấn hành vi quan trọng như: chi hoa hồng cho bác sĩ, nâng khống giá thuốc, thiết kế mẫu thuốc, giấy ủy quyền Công ty Helix Canada cho Cường có hợp pháp hay không... (Xem thêm)

NGUYỄN NGA

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/no-cong-trong-gioi-han-cho-phep-va-co-xu-huong-giam-3321741.html